Nơi thể hiện đam mê của các vận động viên ở cơ sở

Những ngày cuối tháng 5, tiết trời Lào Cai nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Dù vậy, chúng tôi cảm nhận rõ bên trong nhà thi đấu thể thao của Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam - nơi diễn ra Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2023 (tổ chức từ ngày 19 - 21/5) - không khí luôn sôi động.

Vừa thi đấu và giành chiến thắng trong trận chung kết nội dung nam 56 tuổi trở lên, ông Nguyễn Đức Hiệp, thành viên Câu lạc bộ phường Lào Cai (thành phố Lào Cai) tâm sự: "Chuẩn bị cho giải đấu, chúng tôi rất nỗ lực luyện tập. Đúng như mong đợi, chúng tôi đã vượt qua các đối thủ, giành chức vô địch!".

Tại Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2023, người hâm mộ ấn tượng nhất với đội bóng chuyền nam 56 tuổi trở lên của huyện Văn Bàn không chỉ bởi trang phục thi đấu bắt mắt mà còn cả ở lối đánh uyển chuyển, tinh thần thi đấu. Đội bóng chuyền nam 56 tuổi trở lên của huyện Văn Bàn đã đánh bại hàng loạt đội bóng và chỉ chịu thua nhà vô địch - Câu lạc bộ phường Lào Cai trong trận bán kết và chấp nhận đồng giải Ba.

Ông Phạm Xuân Quý, thành viên đội bóng chuyền nam 56 tuổi trở lên của huyện Văn Bàn cho biết: Khi nhận được kế hoạch tổ chức Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2023, chúng tôi đã tập luyện nhiều hơn, với cường độ cao hơn. Giành giải Ba tại sân chơi quy tụ nhiều đội bóng mạnh cũng là thành công lớn với chúng tôi.

Có mặt trực tiếp trên sân theo dõi, cổ vũ các đội bóng thi đấu, đặc biệt là trong trận chung kết mới thấy được nỗ lực, quyết tâm của các vận động viên. Trên khán đài, hàng trăm khán giả có mặt nhiệt tình cổ vũ, tạo nên không khí sôi động không khác nào một giải đấu chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng đoàn bóng chuyền hơi huyện Văn Bàn cho biết: Mặc dù điều kiện đi lại, ăn nghỉ còn nhiều khó khăn nhưng huyện Văn Bàn vẫn cử 4 đội bóng tham gia tất cả các nội dung của Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2023. Trước giải đấu, chúng tôi tổ chức tập luyện, hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao thể lực cho vận động viên. Tôi nhận thấy giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao, các trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính.

Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2023 có 46 đội bóng với 415 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Giải thi đấu ở 4 nội dung: Nam 40 - 55 tuổi; nữ 40 - 55 tuổi; nam 56 tuổi trở lên; nữ 56 tuổi trở lên. Các đội bóng được chia bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn những đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết. Theo đánh giá của Ban Tổ chức giải, đây là thể thức thi đấu phù hợp, được nhiều địa phương áp dụng cho những giải thể thao phong trào.

Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết: Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2023 vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Điều này cho thấy phong trào tập luyện bóng chuyền hơi trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh. Giải diễn ra thành công là động lực để ngành tiếp tục tổ chức những giải thể thao nói chung, bóng chuyền hơi nói riêng trong thời gian tới.

Trong những năm qua, sự nghiệp thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển mạnh mẽ; phong trào TDTT quần chúng được mở rộng về số lượng người tham gia và địa bàn dân cư với nhiều loại hình phong phú. Đến nay, toàn tỉnh đạt 35% dân số và 20% số gia đình thường xuyên tham gia tập luyện TDTT với gần 1.000 câu lạc bộ. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt 37,5% và đến năm 2030 đạt trên 40% dân số luyện tập TDTT thường xuyên; 100% trường học đảm bảo công tác giáo dục thể chất; 90% – 100% số trường có hoạt động TDTT ngoại khóa.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/noi-the-hien-dam-me-cua-cac-van-dong-vien-o-co-so-post368763.html