Nối tiếp hàng loạt bộ phim giang hồ trên thị trường, thêm một web-drama đề tài 'thế giới ngầm' lại tiếp tục lên sóng

Quy tụ dàn sao đình đám và những nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng, 'Đại ca tôi' chính thức gia nhập hàng ngũ web-drama về đề tài xã hội đen hấp dẫn hàng đầu showbiz Việt.

Chiều 23/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, buổi ra mắt tập 1 “Đại ca tôi” cùng MV cùng tên đã chính thức diễn ra với sự tham dự của đông đảo sao Việt cùng 200 khách mời như: Lâm Vũ, Akira Phan, Quách Beem, MC Quỳnh Chi, MC Quốc Bình, diễn viên Dương Cường, Vũ Long (Kính vạn hoa), ca sĩ Huỳnh Nhật Đông…

“Đại ca tôi” là dự án web-drama được hợp tác sản xuất bởi Ujet Media và Golden Lion Film, do YourTV phát hành. Bộ phim khai thác đề tài giang hồ, một xu hướng đang thu hút thị hiếu Việt Nam như “Giang hồ chợ mới”, “Thập tam muội”, “Vi cá tiền truyện”,…

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tài năng trong thời gian gần đây như: Song Dương, Huỳnh Thịnh, Thiên Hương, Trường Đạt, Hữu Thắng, Quốc Thịnh, Phan Vũ,…

“Đại ca tôi” do đạo diễn Tu Mark thực hiện, Giám đốc sản xuất Trần Hòa Bình, điều hành sản xuất Trần Thế Thịnh, phim phản ánh lên những thực trạng của xã hội về tệ nạn, ý thức, văn hóa, lối sống, lòng tham,… trong thời buổi hiện nay đồng thời cao tình anh em ngoài xã hội. Bộ phim đề cao ý chí đấu tranh chống lại số phận nhưng vẫn phải giữ được đôi bàn tay trong sạch. Chúng ta không thể sửa lại những lỗi lầm trong quá khứ nhưng chúng ta có thể làm lại điều đó một lần nữa trong tương lai.

Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim, đạo diễn Tu Mark đã có những trải lòng về đứa con tinh thần mà anh ấp ủ bao lâu nay. Anh cho biết, bởi vì bộ phim nói về thế giới ngầm, nên phần hình ảnh, nhất là những cảnh hành động, đánh nhau được cả ekip đặc biệt chú trọng. Mọi cảnh quay đều được dàn dựng một cách chỉnh chủ bởi đạo diễn võ thuật và dàn cascadeur chuyên nghiệp.

Các pha hành động, võ thuật sẽ tăng dần mức độ hoành tráng, kịch tính và hồi hộp từ tập 1 đến tập 10 từ đánh đấm đường phố, võ thuật, rượt đuổi, parkour, bắn súng, cháy nổ đến các kỹ xão hoành tráng. Thêm vào đó, đội ngũ thiết kế mỹ thuật chuyên nghiệp có thể tạo những bối cảnh đậm chất hành động và những hiệu ứng hành động tốt.

Vai nam chính được giao cho Huỳnh Thịnh, diễn viên trẻ sở hữu ngoại hình và gương mặt ăn ảnh, khả năng diễn xuất và hành động tốt. Anh từng tham gia MV Mẹ thiên nhiên của Hồ Quang Hiếu; Phim truyền hình Thiên thần lạc lối, Tơ duyên (2019) và góp mặt trong các show thời trang như Đại hội mỹ nam 3 (2015), Vietnam International Fashion Week 2016, Tôi đi giữa hoàng hôn (2018)…

Chia sẻ về bộ phim lần này, Huỳnh Thịnh cho biết anh gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình quay phim, mặc dù những cảnh hành động không thể làm khó Huỳnh Thịnh, tuy nhiên anh thừa nhận khá "run" khi quay cảnh xông vào căn nhà đang bốc cháy dữ dội để cứu mẹ của người anh em vào sinh ra tử. Mọi chi tiết đều được tính toán chi li để không gây ra bất cứ thương tích nào cho diễn viên.

Bên cạn đó, bóng hồng góp mặt trong phim cũng cực kỳ nổi bật. Người đẹp Song Dương là diễn viên trong các tác phẩm điện ảnh như: Mỹ nhân thần sách, Thầy ơi! em có bầu, ... Ngoài ra, cô còn đảm nhận vai nữ chính trong các MV hit của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Phạm Trưởng, Hồ Quang Hiếu, Trịnh Đình Quang,…

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/noi-tiep-hang-loat-bo-phim-giang-ho-tren-thi-truong-them-mot-web-drama-de-tai-the-gioi-ngam-lai-tiep-tuc-len-song-76578.html