Nối tiếp những 'mùa vàng'

Vượt qua những khó khăn, thử thách, các thế hệ thầy, cô giáo, học sinh Phú Thọ đã viết tiếp truyền thống bằng những dấu ấn đáng tự hào. Lời Bác dạy: 'Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt' đã trở thành hành động, việc làm cụ thể trong các Phong trào như 'Hai tốt', 'Giỏi việc trường, đảm việc nhà', 'Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo'...

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Nỗ lực đổi mới, sáng tạo

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, qua đó phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác quản lý, giảng dạy; khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, rèn luyện, góp phần hoàn thành mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.“Muốn truyền cảm hứng cho học sinh thì bản thân mình phải có “lửa”, đó là “lửa” đam mê, “lửa” kiến thức, của sự yêu thương và tình yêu nghề nghiệp. Mỗi người đều có cách “truyền lửa” khác nhau để các em có niềm đam mê với học tập. Người thầy phải yêu thích, tâm huyết với mỗi giờ lên lớp, khơi dậy hứng thú học tập, nghiên cứu, sáng tạo của học sinh với các môn học” - đó là tâm sự của cô giáo Nguyễn Thị Sâm - Tổ trưởng tổ 4+5 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, huyện Thanh Sơn khi chia sẻ với chúng tôi về nghề giáo.

Cô Sâm công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc từ năm 2004, mỗi bài giảng của cô luôn mang đến những điều mới lạ, hấp dẫn, làm cho các em yêu thích các môn học hơn. Phương pháp của cô là thông qua các trò chơi, bài tập giúp các em hệ thống kiến thức cơ bản, tập trung vào rèn kỹ năng, đặc biệt là kiểm tra, theo dõi sát sao việc học tập hàng ngày của học sinh. Cô luôn hiểu tâm lý, tính cách từng học trò của mình nên có các biện pháp phù hợp, khuyến khích các em còn nhút nhát thì mạnh dạn hơn, những em đã mạnh dạn thì phát huy hết năng lực của mình.

Cô giáo Nguyễn Thị Sâm, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn luôn tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”.

Cô giáo Nguyễn Thị Sâm, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn luôn tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”.

Chính từ suy nghĩ: “Một giáo viên không chỉ dạy bằng kiến thức mà còn có tình yêu thương với học trò”, cô đã động viên kịp thời, thúc đẩy niềm say mê học tập của học sinh. Cô có nhiều học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh, đặc biệt trong năm học vừa qua cô có học sinh tham dự cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt toàn quốc.

Cô luôn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp, nhất là những giáo viên trẻ. Với nỗ lực của mình, nhiều năm liền cô Sâm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Năm học 2022-2023, cô Nguyễn Thị Sâm vinh dự nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong giảng dạy.

Là người tích cực thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, cô giáo Lương Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THCS Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng chia sẻ: Muốn đổi mới giáo dục trong nhà trường, trước hết, Ban Giám hiệu mà đứng đầu là Hiệu trưởng phải đổi mới phương pháp quản lý. Thay vì yêu cầu, áp đặt mệnh lệnh phải luôn lắng nghe những chia sẻ, nguyện vọng và định hướng, khích lệ giáo viên mạnh dạn thử sức, bứt phá vươn lên. Bên cạnh đó, chú trọng phân công cán bộ, giáo viên sao cho phát huy tối đa khả năng, thế mạnh của mỗi người. Vì thế, với giáo viên của nhà trường, mỗi ngày được đến trường đứng trên bục giảng là một ngày vui, hạnh phúc.

Giờ thực hành của cô và trò Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì.

Giờ thực hành của cô và trò Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì.

Giữ vững thành quả

Với sự quan tâm đồng bộ, chất lượng giáo dục của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đất Tổ không ngừng được nâng lên, gặt hái thêm những “mùa vàng”.

Những thành tích đó có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ thầy, cô giáo trên địa bàn tỉnh. Để duy trì ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên. Trong năm 2023, ngành GD&ĐT đã được quan tâm, tuyển dụng bổ sung mới 1.313 giáo viên, nhân viên các cấp học. Hiện nay, toàn tỉnh có 23.350 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ giáo viên phát triển đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo chiếm gần 89%, trong đó 25% có trình độ trên chuẩn.

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Để giáo dục Đất Tổ tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế của mình trong khu vực và toàn quốc, Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển đội ngũ; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018; quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, giỏi chuyên môn, có lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao.

Trong không khí hân hoan đón chào năm mới 2024, những thành quả đạt được sau một năm học sẽ là động lực quan trọng, tạo đà để ngành GD&ĐT Đất Tổ tiếp nối truyền thống, gặt hái thêm những “mùa vàng”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm học tiếp theo.

Ở bậc tiểu học, tham gia các “sân chơi” trên mạng internet (IOE, Violympic, các cuộc giao lưu Quốc tế) có 8.524 lượt học sinh đạt giải cấp tỉnh, 756 lượt học sinh đạt giải cấp Quốc gia, 279 lượt học sinh đạt giải ở các “sân chơi” mang tính định hướng hội nhập khu vực và quốc tế; “sân chơi Trạng nguyên Toàn tài cấp Quốc gia có 30 học sinh tham gia và đạt thành tích xuất sắc (10 giải Nhất, 10 giải Nhì, 10 giải Ba); sân chơi” Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Quốc gia có 30 học sinh tham gia và đạt thành tích xuất sắc.

Bậc THCS, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu như VMTC, Violympic, IOE... Phú Thọ luôn có thứ hạng cao trong toàn quốc; kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh có 962 học sinh đoạt giải.

Bậc THPT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Phú Thọ xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố có điểm trung bình cao nhất toàn quốc. Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 năm 2023, Phú Thọ giành 56 giải.

Đặc biệt, đây là năm thứ năm liên tiếp Phú Thọ có học sinh đoạt giải Olympic Quốc tế và khu vực. Phú Thọ có một học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Tin học Quốc tế, Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương. Phú Thọ còn có một học sinh đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu...

Hạnh Thúy

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/giao-duc/noi-tiep-nhung-mua-vang/204704.htm