Nội tình vụ cô gái tố phó công an huyện làm có thai, đòi dọa giết

Cô gái hiện đã kệ nệ với cái bụng bầu 7 tháng. Cô vác bụng bầu với lá đơn tố cáo vị phó công an huyện chính là “tác giả”, hiện đang muốn chối bỏ trách nhiệm bằng cách đe dọa tính mạng cô và gia đình.

Cô gái đó tên là Hồ Thị D. (28 tuổi, trú thôn Đa Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế).

Cô gái tố Phó trưởng công an huyện làm cho mình có bầu.

Theo thông tin trên tờ Vietnamnet, thì chị D. và gia đình vừa có đơn gửi Công an huyện Nam Đông phản ánh việc ông Nguyễn Duy Hùng - Phó trưởng Công an huyện Nam Đông - quan hệ ngoài vợ chồng với chị, khiến chị này mang bầu rồi chối bỏ trách nhiệm.

Người phụ nữ tên D. rời gia đình vào TP.HCM làm thuê từ năm 16 tuổi.

Và vào tháng 3 năm ngoái, người này tình cờ quen ông Hùng. Hùng nói đã có vợ và 2 con nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Đồng thời hứa với D. là khi nào con thứ 2 được 12 tháng thì sẽ ly dị vợ để về sống với D.

Cũng theo lời chị D., sau một thời gian qua lại với nhau, chị D. có thai với ông Hùng. Ban đầu, khi biết chị D. mang thai, ông Hùng luôn tỏ ra có trách nhiệm, nhiều lần chở chị D. xuống TP Huế để khám thai. Kể từ thời điểm chị mang thai đến thai kỳ tháng thứ 7, ông Hùng luôn quan tâm, chăm sóc chị hết mực cho mẹ con chị.

“Anh Hùng bắt đầu thay đổi thái độ và có ý chối bỏ trách nhiệm đối với đứa trẻ trong bụng tôi bắt đầu trước Tết Nguyên đán. Không hiểu sao, bỗng dưng tính tình, thái độ anh thay đổi hẳn. Đặc biệt là sự việc diễn ra vào ngày 18/2 vừa qua” – người phụ nữ trẻ thổ lộ với nét mặt đượm buồn.

Lá đơn tố cáo của gia đình chị D.

Chị D. cho biết, khoảng 13h28 ngày 18/2, không biết vì lý do gì mà ông Hùng dùng số điện thoại lạ gọi vào số máy của bà H. (mẹ chị D.) với lời lẽ xúc phạm bố mẹ chị này. “Anh Hùng bảo với bố mẹ tôi rằng tôi đã mang cái bụng bầu như vậy, bố mẹ tôi đã không biết nhục mà còn nói chuyện với anh ấy. Tiếp đó, anh Hùng còn đe dọa sẽ giết cả gia đình, dòng họ nhà tôi. Anh ấy còn cho rằng, anh ấy làm việc to, chức lớn nên sẽ không ai làm gì được…” – chị D. kể lại.

Được biết, sau khi nhận cuộc điện thoại từ ông Hùng, cả 6 người trong gia đình chị D. đã kéo đến trụ sở CA huyện Nam Đông để hỏi rõ sự việc. Tại đây, trong khi bố mẹ và người thân của chị đứng ngoài đường, chị D. cùng người em gái tên Như (26 tuổi) đi vào phòng gặp ông Hùng để hỏi tại sao ông Hùng lại có những lời lẽ như vậy với bố mẹ và gia đình mình.

Tin nhắn được D. cho rằng của ông Hùng nhắn tin cho mình.

“Tại phòng làm việc, anh Hùng nói anh ấy không liên quan đến cái thai trong bụng tôi rồi vung tay tát vào mặt tôi nhưng may có Như đỡ kịp. Không dừng lại ở đó, khi chúng tôi đi ra gần đường, anh Hùng còn dùng tay tát vào mặt Như khiến một bên khuyên tai của Như bị đứt rơi xuống đất. Sự việc chỉ dừng lại khi có một số cán bộ CA huyện Nam Đông can ngăn và đưa anh Hùng vào phòng” - chị D. kể lại diễn biến vụ việc.

Còn thông tin trên tờ Dân Việt, chị D. đã cung cấp nhiều tin nhắn mà chị này cho là do ông Hùng gửi đến máy của mình. Nội dung của những tin nhắn này là những lời lẽ chửi mắng chị D là “loài rắn độc”, là “chó điên”… và bảo chị D đã có thai với người đàn ông khác rồi đổ tội cho người nhắn tin đến.

Người nhắn tin cũng đe dọa nếu chị D tiếp tục đụng chạm đến người này thì “không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Về vụ việc này, Đại tá Lê Khánh Hà- Trưởng Công an huyện Nam Đông. Lúc đầu ông Hà nhận lời sẽ cung cấp thông tin cho PV, nhưng sau đó ông này gọi điện lại bảo với PV rằng vụ việc liên quan đến công an nên phải do người của Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát ngôn.

Ông Hà cho biết, Công an huyện Nam Đông đã báo cáo vụ việc của ông Hùng cho Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế. Về việc chị D tố mình và em gái bị ông Hùng đánh khi cùng nhiều người trong gia đình kéo lên trụ sở Công an huyện Nam Đông, ông Hà cho biết, chuyện ông Hùng có đánh người hay không chưa có cơ sở vì không có máy ảnh, camera ghi hình và đây mới chỉ là thông tin một chiều từ chị D.

Khi PV hỏi ông rằng ông Hùng đã tường trình về vụ việc với cấp trên chưa, ông Hà nói “cái đó theo quy định là phải có, làm sao không có được”.

Trên tờ Vietnamnet, trả lời câu hỏi “Có hay không việc chị D. và em gái bị ông Hùng đánh tại trụ sở CA huyện”, đại tá Lê Khánh Hà cho rằng, chuyện ông Hùng có đánh người hay không chưa có cơ sở vì không có máy ảnh, camera ghi hình và đây mới chỉ là thông tin một chiều từ phía chị D. cùng gia đình.

Nguyễn Nguyên (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/noi-tinh-vu-co-gai-to-pho-cong-an-huyen-lam-co-thai-doi-doa-giet-a229562.html