Nỗi trăn trở của Pep Guardiola trước trận chung kết Champions League với Chelsea

Bạn sẽ kích thích lông mi dài cực nhanh chỉ bằng phương pháp vô cùng đơn giản.

Lời khẳng định của Pep

Trước trận chung kết Champions League, HLV Pep Guardiola nói thế này: "Man City cung cấp mọi thứ mà vị huấn luyện viên trưởng cần... Tôi cảm thấy hài lòng về đội ngũ của mình, tôi có mọi thứ. Chẳng cần đòi hỏi thêm gì để có thể thực hiện công việc của mình tốt nhất có thể".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha được tạo mọi điều kiện ở sân Etihad. Tất cả những điều đó chỉ để hướng đến chiếc cúp bạc danh giá đang ở trước mắt Man City đêm nay.Man City đưa Guardiola về để vô địch Champions League. Chỉ đăng quang ở Ngoại hạng Anh thì Roberto Mancini và Manuel Pellegrini cũng làm được.

Pep Guardiola.

Nói như vậy không có nghĩa là 10 danh hiệu quốc nội trong vòng 5 năm của Man City là vô nghĩa. Đội chủ sân Etihad vô địch nước Anh là chuyện bình thường, nhưngGuardiola làm chuyện đó theo cách phi thường. Đẳng cấp của Pep là tạo ra sự thống trị với hàng loạt kỷ lục.

Chỉ riêng 2 mùa giải 2017/18 và 2018/19 là đủ để đập tan sự nghi ngờ của những kẻ đã thách thức Guardiola đến nước Anh trải nghiệm "những ngày mưa gió ở Stoke". Thứ duy nhất mà nhà cầm quân 50 tuổi này cần chứng minh là năng lực lên đỉnh châu Âu khi không có Lionel Messi trong đội hình.

Guardiola đã mất cả một thập kỷ để làm điều đó mà vẫn chưa thành công. Đây mới là lần đầu tiên ông dẫn quân vào đến chung kết Champions League sau khi rời Barcelona.

Một Man City "tầm thường"

Đấy là so với những quân đoàn mà Pep Guardiola đã từng dẫn dắt trước đây. Ông đang chứng minh mình có thể vô địch mà không cần Messi, nhưng theo cách cực đoan nhất. Man City mùa này không chỉ không có Messi, mà yếu tố siêu sao đã bị che mờ đi rất nhiều trong cách mà đội chủ sân Etihad hướng đến cú ăn ba danh hiệu.

Cả đội hình Man City không ai ghi được đến 20 bàn thắng cả. Cây săn bàntốt nhất của họ lại là một tiền vệ trung tâm thích xộc vào vòng cấm trong vai trò một số 9 ảo - Ilkay Gundogan (17 bàn). Họ có 3 tiền đạo ghi được trên 10 bàn thắng là Raheem Sterling, Gabriel Jesus và Ferran Torres, nhưng khả năng 3 cầu thủ này ngồi dự bị cao hơn là đá chính.

Man City bây giờ có những ai khẳng định được đẳng cấp tầm cỡ hàng đầu thế giới? Ederson Moraes cókhả năng dùng chân đỉnh cao. Kevin de Bruyne tung ra những đường chuyền không tưởng. Riyad Mahrez giống như một phiên bản Arjen Robben của Algerie và dứt điểm kém hơn. Pep còn có Sergio Aguero và Fernandinho, nhưng một người thì cả mùa chỉ ra sân 12 trận, người kia đã 36 tuổi.

Cũng chẳng ai trong số những cái tên kể trênđóng vai trò như một đầu tàu duy nhất. Man City mùa này được đề cao trên phương diện một hệ thống hoàn hảo hơn là sự kết hợp của nhiều cá nhân kiệt xuất. Tất nhiên chuyện đó cũng có hệ quả 2 mặt. Đoàn quân của Pep không phụ thuộc vào ai cả, nhưng họ cũng thiếu đi một người có thể tự mình giải quyết trận đấu, như Messi.

Bởi vậy, nếu Man City vô địch Champions League mùa này, đó sẽ là lời khẳng định tuyệt đối cho đẳng cấp của Pep.

Khắc tinh của Pep

Những trăn trở của Pep giúp ông tạo ra những biến hóa bất ngờ về chiến thuật. Hệ thống nhiều số 9 ảo của Man City hiện tại cũng là một trong những sản phẩm như thế.

Tuy nhiên, chínhcái đầu trọc lốc chứa vô hạn ý tưởng của nhà cầm quân này nhiều khi lại là nguyên nhân khiến ông thất bại. Khắc tinh của Pep là chính ông, hay cụ thể hơn là những ý tưởng bất ngờ khiến các cầu thủ không kịp thích ứng để đạt được hiệu quả như tưởng tượng.

Man City thua Chelsea cách đây vài tuần cũng vì những lựa chọn kỳ quặc của Pep, dù hoàn cảnh cho phépđưa ra thử nghiệm chỉ để cho vui như thế. Đó là trận đấu mà Man City ra sân với chỉ một tiền vệ trung tâm thực thụ là Rodri, rồi chính anh lại mắc sai lầm dẫn đến bàn thua quyết định.

Muốn nói đến những thất bại chỉ vì suy tính quá nhiều, theo kiểu Pep, thì đấu trường Champions League là nơi điều đó hay xảy ra nhất. Chưa cần phải lùi về thời kỳ Bayern Munich, mới mùa trước thôi, Man City bị Lyon loại trong một trận đấu mà HLV Guardiolabất ngờ chuyển sang sơ đồ 3-5-2.

Trong vòng 10 năm kể từ lần gần nhất vào chung kết Champions League, Guardiola đã thử hàng trăm cách để giải quyết những bài toán hóc búa mà khi ở Barcelona ông có giải pháp vạn năng mang tên Messi. Pep bị ám ảnh bởi những toan tính.

Nhưng, ở trước ngưỡng cửa thành công, có lẽ nhà cầm quân người Tây Ban Nha cần sự đơn giản.

Theo Minh Minh/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/noi-tran-tro-cua-pep-guardiola-truoc-tran-chung-ket-champions-league-voi-chelsea/20210529074554344