Nơi ươm mầm những tài năng nghệ thuậtTin khácBáo chí Lạng Sơn tiếp tục đổi mới, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnhPhát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo

Thời gian qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) tỉnh còn phối hợp với các câu lạc bộ (CLB) tổ chức giảng dạy, rèn luyện các bộ môn năng khiếu, nghệ thuật cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần định hướng, tạo nền tảng vững chắc giúp các em theo đuổi đam mê và phát triển con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Đến Trung tâm VHNT tỉnh những ngày đầu tháng 6/2022, chúng tôi ấn tượng bởi động tác múa uyển chuyển được các em nhỏ lớp múa thể hiện khá thuần thục. Chăm chú dõi theo từng động tác, chị Hà Uyên Huế, phụ huynh cháu Nguyễn Kiều Anh, học viên lớp múa cho biết: Con gái tôi năm nay 11 tuổi, tôi cho cháu theo lớp được hơn 3 năm nay. Học múa không chỉ giúp cháu có sức khỏe dẻo dai mà còn rèn cho cháu sự nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Nhờ đó, cháu luôn tự tin tham gia biểu diễn tại các chương trình văn nghệ của trường.

Một buổi học của các em nhỏ tại lớp múa, Trung tâm VHNT tỉnh

Một buổi học của các em nhỏ tại lớp múa, Trung tâm VHNT tỉnh

Với kinh nghiệm 5 năm tham gia giảng dạy các lớp năng khiếu múa, chị Nguyễn Thị Hảo, cán bộ Trung tâm VHNT cho biết: Hiện tôi đang phụ trách giảng dạy 2 lớp múa, mỗi lớp có gần 30 em trong độ tuổi từ 5-15. Để giúp các em học tập với tâm lý thoải mái và tiếp thu tốt, chúng tôi thường xuyên cho các em tham gia giao lưu, biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật do Trung tâm VHNT tổ chức.

Cùng với lớp múa, lớp khiêu vũ thể thao (Dancesport) cũng thu hút rất đông học viên nhí trong dịp hè 2022. Anh Phạm Anh Tuấn, Chủ Nhiệm CLB Khiêu vũ Phương Anh cho biết: Từ năm 2018, CLB đã liên kết với Trung tâm VHNT để tổ chức chiêu sinh, tiếp nhận và huấn luyện các học viên từ 5-15 tuổi, phân theo 2 cấp độ: lớp cơ bản (gồm 20 em), lớp nâng cao, tuyển chọn các em có năng khiếu (8 em). Các lớp tập luyện 5-7 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 1,5 giờ, nhằm giúp các em nâng cao kỹ năng vận động, sự nhanh nhẹn. Các em được tuyển chọn còn được chúng tôi đưa đi tham gia các giải đấu giao lưu trong và ngoài tỉnh.

Em Phạm Phương Anh, 14 tuổi, học viên của lớp khiêu vũ cho biết: “Em tham gia lớp gần 4 năm nay, em luôn được các thầy cô chỉ bảo tận tình về kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn, nhờ đó, bản thân em ngày càng tự tin hơn và mạnh dạn thử sức tại các cuộc thi. Năm 2019, em đã đoạt huy chương bạc giải Vô địch trẻ khiêu vũ thể thao Quốc gia”.

Múa và khiêu vũ thể thao chỉ là 2 trong số rất nhiều môn nghệ thuật được Trung tâm VHNT phối hợp liên kết đào tạo trong những năm gần đây. Được biết, hiện nay trung tâm liên kết với các CLB mở 10 lớp đào tạo thu hút gần 300 em nhỏ tham gia ở các bộ môn, tiêu biểu như: CLB Sáo trúc, Guitar ; CLB Điếp Sli then Xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc; CLB suffle dace; CLB Khiêu vũ Phương Anh… Các lớp năng khiếu chủ yếu khai giảng vào dịp đầu hè và thực hiện đào tạo từ 3-6 tháng, ngoài ra, cũng có một số lớp duy trì việc dạy học cả năm.

Các em học sinh tham gia các lớp năng khiếu thường xuyên được giao lưu, học hỏi, đạt nhiều thành tích nổi bật tại các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia như: Em Nguyễn Hoàng Lan, 14 tuổi, thành viên CLB khiêu vũ Phương Anh đạt 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại Giải vô địch trẻ khiêu vũ thể thao Quốc gia và Cúp khiêu vũ thể thao mở rộng toàn quốc năm 2019; tiết mục “Đồng giao” của các thành viên nhỏ tuổi của CLB Điếp SLi then, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc đạt huy chương vàng trong chương trình “Em yêu quê hương đất nước” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức…

Ông Hà Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm VHNT tỉnh cho biết: Trung tâm hiện có trên 40 CLB trực thuộc với tổng số trên 3.000 thành viên. Thời gian qua, chúng tôi đã liên kết, phối hợp với các CLB, đội, nhóm trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp năng khiếu. Điều thành công lớn nhất thông qua các lớp năng khiếu này, đó là hệ thống các CLB đã phát triển được thêm nhiều thành viên trẻ. Dịp hè năm 2022, chúng tôi tiếp tục liên kết với các CLB tổ chức thêm 6 lớp năng khiếu gồm: hát then đàn tính; đàn organ; đàn bầu, thanh nhạc, khiêu vũ, múa…

Có thể thấy, sự phát triển đa dạng của các lớp năng khiếu đã góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của thanh thiếu nhi; đưa Trung tâm VHNT trở thành mái nhà chung, nơi “ươm mầm” cho những tài năng trẻ, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của địa phương ngày càng phát triển.

TUYẾT MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-hoa/508173-noi-uom-mam-nhung-tai-nang-nghe-thuat.html