Nói về ĐT Anh, Mourinho choáng vì... thói ăn vạ

Mặc dù đánh giá cao chiến thắng của đội tuyển Anh song HLV Jose Mourinho lại không hài lòng với cách mà đội bóng này đã thể hiện ở trận gặp Colombia.

ĐT Anh đã giành vé vào tứ kết World Cup 2018 sau trận cầu nghẹt thở với Colombia. Đây là trận đấu gây ra nhiều tranh cãi, từ tình huống thổi phạt đền của đội tuyển Anh cho tới hàng loạt tình huống va chạm căng thẳng trên sân cỏ giữa 2 đội.

Nói về trận đấu này, HLV Jose Mourinho đã ca ngợi tinh thần của ĐT Anh trên loạt đấu súng cân não. Tuy nhiên, ông lại chê bai Tam sư vì có quá nhiều tình huống ăn vạ, kể cả với cầu thủ vốn chân chất như Harry Maguire.

“Theo tôi, điểm tiêu cực của đội tuyển Anh chính là sự thực đã xảy ra trên sân. Có quá nhiều sự cường điệu từ các cầu thủ. Tôi rất bất ngờ với Harry Maguire. Bình thường, cậu ta rất chân thật. Nhưng ở trận đấu đó, cuậ ta đã ăn vạ trong vòng cấm và yêu cầu trọng tài dùng VAR.

Mỗi đội bóng đều có nhiều tình huống ăn vạ và gây sức ép lên trọng tài. Theo tôi, trận đấu này rất kém chất lượng và tôi cho rằng đó là điểm tiêu cực”, HLV Mourinho nói về trận đấu giữa Anh và Colombia.

Các cầu thủ Anh thường xuyên ngã gục xuống sân dù bị tác động nhẹ. Đây là lý do khiến trận đấu bị xé vụn bởi những pha phạm lỗi. Tổng cộng, đã có 8 chiếc thẻ vàng được trọng tài Mark Geiger rút ra ở trận đấu này.

Ngoài tình huống ăn vạ của trung vệ Harry Maguire, đội trưởng Jordan Henderson cũng bị chỉ trích vì thói “diễn sâu” sau tình huống va chạm với Wilmar Barrios. Anh thậm chí bị sánh với Neymar vì cách phản ứng thái quá.

Chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển Anh ở trận gặp Colombia, nhiều cầu thủ Thụy Điển cho biết sẽ nghiên cứu rất kĩ thói ăn vạ của các cầu thủ Anh để tránh mắc sai lầm ở trận tứ kết sắp tới.

Theo BĐS

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/world-cup/noi-ve-dt-anh-mourinho-choang-vi-thoi-an-va-320-295466.html