Nối vòng tay lớn

Tính đến trưa 16.6, Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận và đăng ký ủng hộ trên 35 tỷ đồng. Nhiều doanh nhân, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đã chung tay cùng với tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong thời điểm gian khó này. Nghĩa cử đoàn kết ấy đã làm nhiều người xúc động và cảm kích.

Nhìn dãy dài danh sách các doanh nghiệp đã chuyển tiền hỗ trợ cho Quỹ, từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng như Tập đoàn Hòa Phát, Công ty CP Đường Quảng Ngãi,

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi... mới cảm nhận được sự sẻ chia đang thật sự lan tỏa. Trong đại dịch Covid-19 này, những doanh nghiệp, doanh nhân đang bị ảnh hưởng nặng nề, trăm thứ lo nghĩ, khi phải đảm bảo cho hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định, vừa tìm cách giữ vững an toàn để sản xuất, kinh doanh. Đó là chưa kể, hoạt động giao thương với thế giới gặp nhiều bất lợi. Thế nhưng, khi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ra lời kêu gọi hỗ trợ cho Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, họ là những người đầu tiên hưởng ứng. Mỗi doanh nghiệp và doanh nhân, luôn lặng lẽ, khiêm nhường và đầy lòng trắc ẩn, góp sức cho Quảng Ngãi, cho Việt Nam.

Trong hàng trăm cá nhân hảo tâm gửi tấm lòng vào Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, có người đóng góp 50 nghìn đồng, hay vài trăm nghìn đồng. Tích tiểu thành đại, ai cũng mong góp một phần sức lực để đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người một hoàn cảnh, giàu nghèo khác nhau, nhưng tất cả đã gặp nhau ở “độ lớn” của lòng nhân ái, tình đoàn kết mạnh mẽ. Dù ít dù nhiều, những giọt nước tươi mát ấy vẫn miên mãi chảy để góp thành biển lớn.

Trở lại với câu chuyện phòng, chống dịch Covid-19, để đất nước được an toàn, người dân cần được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ để tạo miễn dịch cộng đồng. Và, khi nguồn lực quốc gia và các địa phương còn khó khăn, thì những đóng góp vào Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ được sử dụng để mua vắc xin. Ở “cấp cao hơn”, Chính phủ cũng đã thành lập Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19. Trong “lời hiệu triệu” huy động mọi nguồn lực cho chiến lược vắc xin phòng Covid-19 trong ngày ra mắt Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ hiểu và trân trọng mọi đóng góp của người dân, doanh nghiệp không kể ít hay nhiều, góp vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 - Quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm tin, của trái tim kết nối trái tim.

Dẫu biết, việc chăm lo cho người khó khăn vì đại dịch hay tiêm vắc xin miễn phí cho người dân là trách nhiệm của Nhà nước, nhưng trong hoàn cảnh quốc gia còn bộn bề lo toan, thì huy động sức mạnh toàn dân là việc cần làm và nên làm. Đây là lúc, dân tộc Việt Nam cần siết tay nhau, cùng nối một vòng tay lớn để vượt qua nghịch cảnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vẫn đang tiếp tục đón nhận từng tấm lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Mỗi sự sẻ chia lúc này là tiếp thêm sức mạnh để quê hương, đất nước giành thắng lợi trong "cuộc chiến" đầy gian nan này...

UYÊN ANH

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202106/noi-vong-tay-lon-3062418/