Nơi xe hơi cũ đắt giá hơn cả nhà sang

Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Sri Lanka tụt dốc do cạn kiệt lợi nhuận từ du lịch và kiều hối.

Chính vì vậy hòn đảo 22 triệu dân gần như đứng bên bờ vực phá sản. Lạm phát tăng mạnh, kệ siêu thị trống trơn không có hàng hóa, nhiều nhà hàng không thể hoạt động.

Chính phủ đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu trên diện rộng nhằm ngăn đồng tiền ngoại tệ rời đất nước.

Và lệnh cấm này bao gồm các mặt hàng ô tô mới, đẩy giá ô tô cũ lên mức cao hơn cả giá nhà.

Một chiếc Fiat 5 chỗ, đã qua sử dụng 10 năm có giá 8.250 USD, cao gấp đôi thu nhập trung bình năm của người dân Sri Lanka.

Một chiếc Toyota Land Cruiser qua sử dụng 5 năm có giá 312.500 USD – ngang giá một căn hộ hạng sang tại thủ đô nước này.

Đối với nhiều người, nhà và xe là biểu tượng của sự thành công sau khi kết hôn nên vẫn có rất nhiều người cố mua xe bất chấp giá phương tiện tăng cao.

Trang Trần (Theo SCMP)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/noi-xe-hoi-cu-dat-gia-hon-ca-nha-sang-d541504.html