Nơm nớp nỗi lo biển 'nuốt' nhà

Những năm gần đây, vùng biển qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế luôn trong trình trạng 'báo động đỏ' về cấp độ sạt lở, nhất là sau mỗi đợt mưa, lũ. Người dân ở nhiều địa phương tại tỉnh này luôn lo lắng vì sợ biển 'nuốt' đất, nhà…

Bờ biển qua thôn An Dương 1, xã Phú Thuận (H. Phú Vang –Thừa Thiên - Huế) sạt lở nghiêm trọng.

Bờ biển qua thôn An Dương 1, xã Phú Thuận (H. Phú Vang –Thừa Thiên - Huế) sạt lở nghiêm trọng.

Sống khổ bên vùng sạt lở

Xã biển Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) có đặc thù biển hở, phía ngoài không có vịnh bao quanh như một số địa bàn khác trong tỉnh dẫn đến tình trạng biển tiếp tục “nuốt” rừng dương. Sóng biển kết hợp triều cường mạnh đã xâm thực vùng bờ biển dài hơn 5km qua các thôn An Dương 1, An Dương 2, An Dương 3 của xã Phú Thuận.

Tại khu vực An Dương 1 nằm ở đầu múi kè chống sạt lở Phú Thuận, tình trạng xâm thực, sạt lở biển diễn ra mạnh nhất với việc biển lấn sâu vào đất liền từ hơn 10m, trên chiều dài 400m, ảnh hưởng trực tiếp 30 hộ dân ở khu vực này. “Đi tập thể dục buổi sáng thấy sạt lở mỗi ngày nặng thêm, sạt lở gần vào đến nhà rồi. Nếu Nhà nước không quan tâm giúp đỡ chắc ít bữa nữa nhà sập thôi...”, ông Ngô Đức Mạnh, thôn An Dương 1 chia sẻ.

Hàng năm vào mùa mưa bão, triều cường, 600 hộ dân sống ven vùng biển ở các thôn An Dương 1, An Dương 2 và An Dương 3 cứ nơm nớp lo sạt lở. Nhiều ngôi nhà nuôi tôm cũng bị sóng đánh sập, trơ móng và đành bỏ hoang. Theo người dân địa phương, với tốc độ sóng biển xâm thực dữ dội như nhiều ngày qua, khi triều cường liên tục xuất hiện, các cánh rừng dương liễu phòng hộ ven biển sẽ khó trụ nổi.

Ông Nguyễn Quang Dân - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận thông tin: Để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền xã tiến hành di dời 40 hộ dân từ vùng sạt lở ven biển An Dương lên khu tái định cư Xuân An cùng xã. Mỗi hộ dân lên tái định cư được bố trí đất nền ở trung tâm 140m2 cộng với số tiền hỗ trợ 25 triệu đồng. “Với tình hình biển xâm thực như hiện nay, khoảng 300 cây dương liễu phòng hộ có khả năng bị sóng xô ngã, cuốn trôi. Sau khi khảo sát thực địa, chúng tôi sẽ báo cáo cụ thể lên các cấp có thẩm quyền để lên phương án ứng phó trước mắt cũng như lâu dài...”, ông Dân nói

Nguy cơ biển nuốt nhà

Tình trạng sạt lở xảy ra tương tự tại bờ biển xã Vĩnh Hải (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Qua quan sát chúng tôi nhận thấy, bờ biển nơi đây bị sạt lở nặng với chiều dài khoảng 3km, biển xâm thực vào đất liền từ 5 – 7m. Một số đoạn bờ biển bị san phẳng nên sóng biển tràn qua tuyến tỉnh lộ 21, đe dọa vườn trồng hoa màu và ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân.

Đặc biệt, một số hàng quán bán hàng phục vụ khách tắm biển bị sóng đánh tanh bành khiến nhiều nền móng của hàng quán bị hư hỏng nặng, lộ rõ cả hàm ếch… Những hàng phi lao cao lớn với gốc cây chừng 50cm, rễ bám chặt vào đất cũng nằm chỏng chơ cạnh chân sóng. “Hồi trước, bờ biển ra tận ngoài xa, phải hơn 200m nhưng sóng biển mỗi năm gây ra sạt lở rồi lấn vào tận đây, không biết vài năm nữa sẽ ra sao. Nếu cơ quan chức năng không sớm xây kè bảo vệ bờ biển, thời gian tới chắc vườn tược và nhà cửa nơi đây sẽ bị cuốn trôi hết…” - bà Huỳnh Thị Hoa (70 tuổi, xã Vinh Hải) nói.

Ông Nguyễn Hữu - Chủ tịch UBND xã Vinh Hải cho biết: Chỉ 2 đợt mưa vào giữa tháng 11 và 12 vừa qua, cộng với triều cường dâng cao, bờ biển tiếp tục bị xâm thực, sạt lở toàn tuyến với chiều dài 3,3km, một số đoạn bị xâm thực sâu vào bờ. Bờ biển bị xâm thực nặng đã ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của 700 hộ dân toàn xã. Với tốc độ xâm thực nhanh như hiện nay, nguy cơ sạt lở vào nhà dân đang cận kề. “Trước mùa mưa bão hàng năm, địa phương đều huy động nhân lực, phương tiện để dùng đá hộc, rọ thép xử lý khẩn cấp những điểm sạt lở nhưng khi biển động mạnh, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn và càng nghiêm trọng hơn. Địa phương mong các cấp quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ xây các tuyến đê kè chắc chắn để bảo vệ bờ biển và khu dân cư được an toàn…” - ông Hữu cho hay.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 30km bờ biển bị sạt lở, trong đó có 12 điểm sạt lở nghiêm trọng. Một số chỗ nặng như khu vực kè thôn An Dương (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) bị sạt lở với chiều dài 2km, xói sâu vào 5 - 8m; Bờ biển đoạn qua xã Phú Diên, Phú Hải (huyện Phú Vang) sạt lở với tổng chiều dài khoảng 2km…

Ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế trao đổi: “Những năm qua, tỉnh đã đầu tư xây dựng kè chống xói lở bờ biển với tổng chiều dài hơn 3km gồm các đoạn qua xã Hải Dương (Hương Trà) dài 730m; đoạn qua xã Phú Thuận dài 630m; đoạn qua xã Vinh Hải dài 400m; đoạn qua xã Quảng Công (Quảng Điền) dài 1,5km. Ngoài ra, dự án chỉnh trị cửa biển Thuận An (Phú Vang) giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư 161 tỷ đồng đến nay đã bàn giao đưa vào sử dụng, giai đoạn 2 đang tiếp tục nghiên cứu. Hiện đang chuẩn bị đầu tư dự án ổn định cửa biển Tư Hiền, Vinh Hải (Phú Lộc). Tuy nhiên, đang khó khăn về vốn, tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện cần hơn 100 tỷ đồng để làm kè kiên cố để chống sạt lở bờ biển”.

Về lâu dài, tỉnh sẽ trình Chính phủ, Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, BCH PCTT&TKCN Trung ương triển khai đề án khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở trong khuôn khổ Chương trình phòng chống biến đổi khí hậu từ thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) đến xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc).
Ông Phan Thanh Hùng.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nom-nop-noi-lo-bien-nuot-nha-4059062-b.html