Nơm nớp sống cùng… tội phạm 'ngáo đá'

Thời gian gần đây, liên tiếp trên các mặt báo là những thảm án do hung thủ gây ra trong cơn 'ngáo đá' khiến dư luận bàng hoàng. Phải chăng công tác quản lý, giám sát, điều trị đối với các đối tượng này của các ngành chức năng không hiệu quả?

Thảm án mới nhất xảy ra tại xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, TP HCM) tối 11/3. Nghi phạm Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) với biểu hiện tâm lý không bình thường, đã sát hại dã man bố, mẹ và bà nội tại hai địa điểm khác nhau. Trước đó, tại xã Long Cang (huyện Cầu Đước, Long An) nghi nghi phạm đã sát hại bà ngoại của bạn gái mình). Khuya 11/3, khi bị bắt, Nam vẫn còn biểu hiện “ngáo đá” (bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá).

Người “ngáo đá” thường có hành động gây nguy hiểm cho bản thân và người khác

Người “ngáo đá” thường có hành động gây nguy hiểm cho bản thân và người khác

Theo người thân của nghi phạm, việc Nam ăn chơi, quậy phá và sử dụng ma túy nhiều người biết nhưng không ai dám khuyên ngăn vì sợ bị tấn công. Nghi phạm cũng từng bị phạt tù vì tội cướp tài sản và mới mãn hạn tù từ tháng 7/2018.

“Trẻ hóa” tội phạm ma túy đá

Qua nhiều vụ án cho thấy, đa số con nghiện ma túy đá đều thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên, thiếu sự giáo dục, quản lý của gia đình và xã hội, dễ bị đám đông lôi kéo. Những nhóm “dân chơi” thuê nhà hàng, nhà trọ, khách sạn, thậm chí vào quán karaoke… để sử dụng ma túy tập thể. Đó là lý do vì sao thời gian qua khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhiều nhà hàng, quán karaoke đều phát hiện rất nhiều ma túy đá.

Ma túy đá được giới trẻ ưa chuộng bởi giá “mềm”, lại có tác dụng khá dài. Người chơi ma túy đá luôn ở trạng thái kích dục, hưng phấn, không biết mệt mỏi trong 3-10 ngày liên tiếp, thậm chí vài tuần. Tuy nhiên, kẻ chơi ma túy đá phải tăng liều lượng, nếu không sẽ bị trầm cảm, buồn bã, sợ hãi, lo lắng. Khi dùng nhiều, hệ thần kinh sẽ bị phá hủy, con người rơi vào trạng thái loạn thần, ảo giác hoang tưởng, luôn bị kích động. Người bình thường hiền lành, nhưng sau khi “đập đá” lập tức biến thành con người khác hoàn toàn, có những hành động điên rồ, gây hại cho bản thân và những người xung quanh, đe dọa an ninh cộng đồng. Đáng lo ngại là người chơi “đá” có thể bị loạn thần ngay lần đầu sử dụng, còn nếu “chơi” trong thời gian dài, chứng loạn thần sẽ trở thành mạn tính.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam bị bắt giữ tại cơ quan công an

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP HCM cảnh báo: Tội phạm do sử dụng ma túy đá ngày càng trẻ hóa và gia tăng. Tội phạm ma túy là nguyên nhân của các loại tội phạm khác, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm với tính chất dã man do ảnh hưởng ma túy loạn thần gây ra.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng cho rằng nhiều năm qua, Công an TP HCM đã có nhiều kiến nghị đến các ngành chức năng xem xét những vướng mắc trong việc phát hiện và quản lý người nghiện ma túy để tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong chính sách cai nghiện tại cộng đồng, song vẫn chưa được các cơ quan chức năng điều chỉnh.

Bất cập trong quản lý người nghiện

Liên quan đến những bất cập trong việc quản lý người nghiện ma túy, luật sư Lê Quang Vũ (Giám đốc Công ty Luật Công Bình, Đoàn luật sư TP HCM) cho rằng, việc Luật Phòng, chống ma túy hiện hành đòi hỏi người nghiện phải tự giác khai báo và tự đăng ký hình thức cai nghiện; Việc khuyến khích gia đình người nghiện tự giác khai báo, đăng ký cai nghiện cho người nhà tại cơ quan Nhà nước tại địa phương là không khả thi trên thực tế.

Ngoài ra, Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành quy định hồ sơ đề nghị đưa người vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc phải có giấy xác định tình trạng nghiện, thế nhưng, trong thực tế, người nghiện không tự giác hợp tác đến các cơ sở y tế làm các thủ tục kiểm tra, xét nghiệm...

Ngoài ra còn có sự chồng chéo nhau giữa các luật hiện hành. Cụ thể, Luật Phòng, chống ma túy quy định về điều kiện đưa người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng Luật Xử lý vi phạm hành chính lại quy định đối tượng áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là từ đủ 18 tuổi trở lên. Luật Phòng, chống ma túy quy định người được coi là nghiện ma túy là phải lệ thuộc vào ma túy, tức là sau 24 giờ phải xuất hiện hội chứng sau cai. Trong khi đó, Luật Xử lý vi phạm hành chính lại quy định chỉ được tạm giữ hành chính trong vòng 24 giờ.

Theo thống kê từ Công an TP HCM, trong năm 2018, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là 23.508 người. Số người nghiện đang có mặt tại địa phương là 10.473 người. Trong đó, 566 người đang cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Hơn 5.700 người đang điều trị nghiện bằng thuốc Methadone. Trong năm 2018, tòa án các cấp đã ra quyết định đưa gần 6.000 người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tuy nhiên, theo Công an TP HCM, tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Số người sử dụng ma túy ngoài xã hội vẫn còn nhiều và tỷ lệ sót, lọt quản lý rất cao, đến hơn 80%.

Những tội ác do "Ngáo đá"

- Ngày 25/12/2018, Đỗ Thành Trung (24 tuổi, quê Bắc Giang) bị “ngáo đá”, liên tục cầm dao lao ra đường chặn xe. Trung tá Trần Văn Dũng (Trưởng Công an xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết) đến giải quyết vụ việc, bị đối tượng đâm tử vong.

- Ngày 10/2/2019, Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, Phó trưởng phòng Kinh doanh một chi nhánh ngân hàng tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) sau khi đi chơi với bạn bè, sử dụng ma túy đá trở về nhà bất ngờ cầm dao tấn công người thân trong gia đình, khiến bố tử vong, mẹ và em gái trọng thương.

- Ngày 20/2/2019, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khống chế, bắt giữ Huỳnh Thanh Duy (28 tuổi, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) khi đang dùng dao đe dọa bố mẹ ruột. Tại thời điểm bị bắt giữ, Duy có biểu hiện “ngáo đá”.

- Ngày 25/2/2019, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mong Văn Hòa (30 tuổi, ngụ xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người. Hòa bị “ngáo đá” và khống chế 2 cô gái tại khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

- Rạng sáng ngày 5/3/2019, Võ Văn Giàu (21 tuổi) và Phạm Văn Son (23 tuổi; cùng ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) rủ nhau chơi ma túy đá trong một căn nhà hoang. Giàu lấy dao đâm Son khiến nạn nhân tử vong. Khi bị lực lượng công an khống chế, Giàu đã lấy dao đâm một thiếu úy cảnh sát gây thương tích nặng.

- TAND thành phố Hà Nội ngày 7/3/2019 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) về tội “Giết người”. Sau khi cùng bạn bè sử dụng ma túy tổng hợp, Cường nhét 33 nhánh tỏi vào miệng một cô gái trong nhóm, khiến nạn nhân tử vong.

Trúc Lâm

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nom-nop-song-cung-toi-pham-ngao-da-530290.html