Nóng bỏng, khốc liệt cuộc đua trụ hạng V.League 2019

Sau khi Hà Nội tạo ra ưu thế và khoảng cách lớn để tiến đến ngôi vô địch thì cuộc đua trụ hạng đang nóng bỏng, khốc liệt và khó lường hơn bao giờ hết khi có đến 11/14 đội vẫn có nguy cơ rớt hạng.

Thanh Hóa (áo vàng) đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng.

Cuộc đua tới ngôi vô địch V.League năm nay gần như “ngã ngũ” sau khi ĐKVĐ Hà Nội tạo ra khoảng cách đến 5 điểm so với kẻ bám đuổi là đội TP Hồ Chí Minh. Đội bóng đất Sài thành đã liên tục dẫn đầu V.League nhưng đã hụt hơi và tụt lại khá xa so với các nhà ĐKVĐ Hà Nội. Dư luận, giới chuyên môn giờ đây chỉ còn tập trung sự chú ý vào cuộc đua trụ hạng đang diễn ra rất khốc liệt và khó lường với “vùng ảnh hưởng” đã được mở rộng ra khá lớn.

Ngay cả SHB Đà Nẵng đang xếp thứ 4 với 27 điểm vẫn chưa thể an toàn khi khoảng cách giữa họ và đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa BVN chỉ là 7 điểm. Đội bóng phố biển đã thể hiện sự nỗ lực đáng ngạc nhiên với 2 trận thắng liên tiếp để thu hẹp khoảng cách với các đội xếp trên. Hiện tại, đội bóng này chỉ còn kém 3 điểm so với 3 đội xếp trên.

HLV Vũ Quang Bảo chưa thể chấm dứt chuỗi trận thất bại kéo dài với Thanh Hóa

Trong khi đó, chuỗi trận thất bại tồi tệ liên tiếp đã khiến Thanh Hóa từ vị trí tưởng đã an toàn nay đã rơi xuống khá sâu ở nửa cuối bảng xếp hạng và đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Trận thua đậm 0-5 ở vòng 20 đã khiến đoàn quân của HLV Vũ Quảng Bảo tụt xuống vị trí thứ 10, chỉ còn hơn Hải Phòng xếp áp chót (đá play-off) đúng 2 điểm. Đội bóng xứ Thanh chỉ còn là cái bóng của mình so với thời còn được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Đức Thắng. Lối chơi vô hồn cùng tinh thần thi đấu khá rệu rã đã khiến Thanh Hóa liên tiếp phải đón nhận những thất bại.

Cuộc khủng hoảng của Thanh Hóa chưa có dấu hiệu dừng lại khi đội bóng này còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do nhiều trụ cột bị treo giò, chấn thương. Bài toán lấy lại phong độ, tinh thần xem ra đang rất nạn giải với HLV Vũ Quang Bảo. Hai vòng đấu tới đều là những trận “chung kết ngược” với Thanh Hóa khi họ tiếp Hải Phòng trên sân nhà và làm khách trên sân Sài Gòn. Hai đối thủ trên cùng có 23 điểm, chỉ kém Thanh Hóa đúng 2 điểm, bởi vậy, nếu không có kết quả khả quan, đội bóng xứ Thanh sẽ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ và thậm chí có thể bị đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa BVN đuổi kịp về điểm số. Nguy cơ rớt hạng đang ngày càng hiển hiện dần với Thanh Hóa khi lịch thi đấu còn lại là rất khó khăn.

Đội đang xếp cuối bảng xếp hạng Sanna Khánh Hòa BVN (áo vàng) vẫn còn cơ hội trụ hạng

6 vòng đấu cuối sẽ chứng kiến nhiều cuộc đối đầu nóng bỏng giữa các đội bóng chưa chắc chắn trụ hạng. Cuộc đua tránh suất xuống hạng, hay đá play-off đã mở rộng từ đội xếp thứ 4 trở xuống. Khoảng cách giữa các đội chỉ là 1 vài điểm và hoàn toàn có thể bị san lấp. SHB Đà Nẵng xếp thứ 4 với 27 điểm chỉ hơn đội xếp áp chót (đá play-off) 4 điểm và đội cuối bảng 7 điểm. Phía sau đội bóng sông Hàn là một loạt cái tên khác cũng nằm trong số điểm từ 23 đến 26.

Chưa có mùa giải V.League nào mà cuộc đua trụ hạng lại kịch tính và khó lường như năm nay. 11/14 đội chưa thực sự an toàn. Chỉ có 1 suất xuống hạng trực tiếp là đội xếp cuối bảng và 1 đội phải đá play-off là đội xếp thứ 13, tuy nhiên cuộc đua tránh 2 vị trí cuối cùng này chắc chắn sẽ chưa thể ngã ngũ và sẽ còn khốc liệt, kịch tính, khó lường đến những vòng đấu cuối cùng.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao-trong-tinh/nong-bong-khoc-liet-cuoc-dua-tru-hang-v-league-2019/105968.htm