'Nóng bỏng' tình hình buôn lậu vật tư y tế

Trong nửa đầu tháng 2-2020, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng liên tiếp bắt giữ, ngăn chặn hàng chục vụ buôn lậu vật tư y tế. Do lợi nhuận thu được cao, dự báo diễn biến buôn lậu vật tư y tế sẽ tiếp tục phức tạp. Các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng linh hoạt áp dụng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng bắt vụ vận chuyển 20 nghìn khẩu trang y tế.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng bắt vụ vận chuyển 20 nghìn khẩu trang y tế.

NDĐT - Trong nửa đầu tháng 2-2020, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng liên tiếp bắt giữ, ngăn chặn hàng chục vụ buôn lậu vật tư y tế. Do lợi nhuận thu được cao, dự báo diễn biến buôn lậu vật tư y tế sẽ tiếp tục phức tạp. Các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng linh hoạt áp dụng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu.

Một sĩ quan biên phòng chia sẻ, một hộp khẩu trang (loại 50 cái) bán trót lọt qua biên giới giá 500-700 nghìn đồng/hộp; trong khi đó, mua gom trong nội địa giá 120-150 nghìn đồng/hộp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số vật tư y tế khan hiếm, các đối tượng đã mua gom khẩu trang, máy đo thân nhiệt trong nội địa rồi vận chuyển trái phép ra biên giới Cao Bằng với mục đích bán sang Trung Quốc kiếm lời. Thời gian qua, các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ, thu được hơn 150 nghìn khẩu trang và một số thiết bị y tế.

Vào hồi 19 giờ 45 phút, tối 11-2, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Quang Long đang làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Lũng Lạc, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, đã phát hiện ô-tô BKS 15A-32.002 đang lưu thông, có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe chở 10 thùng chứa 500 hộp khẩu trang y tế, tổng số 25 nghìn chiếc. Lái xe là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1987, trú tại Đông Cầu, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng) khai, số khẩu trang này được một người đàn ông mua gom tại TP Hải Phòng, rồi thuê Nam vận chuyển lên biên giới Cao Bằng giao hàng cho một người Trung Quốc, tiền công bốn triệu đồng.

Cùng ngày, hồi 22 giờ, tại xóm Pò Măn, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, Đồn Biên phòng Thị Hoa cũng bắt vụ vận chuyển trái phép 25 nghìn khẩu trang, đối tượng vận chuyển hàng bắt gặp lực lượng chức năng đã bỏ lại hàng và một xe ba bánh, bỏ chạy sang bên kia biên giới.

Tiếp đó, hồi 19 giờ 45 phút, tối 12-2, tại khu vực xóm Bản Chang - Bản Giang, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, Tổ công tác Đồn Biên phòng Ngọc Côn phát hiện bốn đối tượng đang vận chuyển chín thùng hàng có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, các thùng hàng chứa 800 bộ quần áo bảo hộ, 800 chiếc khẩu trang y tế. Bốn đối tượng khai, được một người Trung Quốc tên là A Hán (khoảng 30 tuổi), trú tại thành phố Tịnh Tây, Quảng Tây (Trung Quốc), thuê vận chuyển số hàng trên sang Trung Quốc.

Tại huyện biên giới Phục Hòa, buôn lậu vật tư y tế diễn biến phức tạp. Một nguồn tin chia sẻ với phóng viên NDĐT về hoạt động buôn lậu khẩu trang y tế qua địa bàn xóm biên giới lũng Om, xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa. Các đối tượng lợi dụng đêm tối vận chuyển khẩu trang bán qua biên giới. Làm việc với Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng, được biết, từ ngày 5 đến 12-2, đơn vị đã chủ trì, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn bốn vụ buôn lậu vật tư y tế, tang vật thu giữ 120 máy đo thân nhiệt và 46.800 khẩu trang y tế; tạm giữ tám đối tượng bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý.

Thiếu tá Vũ Văn Giảng, Đồn trưởng Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng chia sẻ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu vật tư y tế, đơn vị đã thành lập tám chốt trên tuyến biên giới đấu tranh, ngăn chặn.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh chống buôn lậu vật tư y tế có khó khăn vì khẩu trang là mặt hàng nhẹ, một người có thể vác hai đến ba nghìn cái, hàng hóa dễ vận chuyển, dễ cất giấu, đối phó lực lượng chức năng.

Qua tập trung đấu tranh, ngăn chặn, tình hình buôn lậu vật tư y tế qua lũng Om, xã Đại Sơn đã lắng xuống. Hiện nay, qua công tác nắm tình hình, các đối tượng buôn lậu có xu hướng vận chuyển hàng, tập kết tại thị trấn Tà Lùng và xã Mỹ Hưng, chờ cơ hội chuyển qua biên giới; đồng thời, cắt cử người theo sát lực lượng chức năng. Lực lượng đơn vị tăng cường phối hợp hải quan, công an, quản lý thị trường, linh hoạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn buôn lậu vật tư y tế.

Trước tình hình buôn lậu vật tư y tế gia tăng, các đồn biên phòng trong tỉnh Cao Bằng phối hợp tăng cường tuyên truyền tới người dân không tiếp tay, vận chuyển hàng cho đối tượng buôn lậu. Đồng thời, phối hợp, linh hoạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, ngăn chặn vận chuyển, mua bán vật tư y tế qua biên giới.

MINH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanggiahangthat/tin-tuc/item/43261502-%E2%80%9Cnong-bong%E2%80%9D-tinh-hinh-buon-lau-vat-tu-y-te.html