Nóng chuyện thay đổi nhân sự, cổ phiếu Conteccons vẫn lạnh như băng

Những lùm xùm xung quanh chuyện thay đổi nhân sự tại Công ty CP Xây dựng Conteccons đã tác động ít nhiều đến diễn biến của cổ phiếu CTD của DN này.

Dù tăng nhẹ đầu phiên hôm nay 12/10 nhưng tính chung sau 1 tuần và 1 tháng gần đây, cổ phiếu CTD đã giảm mạnh.

 Ông Trần Trí Gia Nguyễn (trái)- cựu Phó tổng giám đốc của Hòa Bình và ông Phạm Quân Lực (phải) vừa được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Coteccons; Ảnh: Internet

Ông Trần Trí Gia Nguyễn (trái)- cựu Phó tổng giám đốc của Hòa Bình và ông Phạm Quân Lực (phải) vừa được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Coteccons; Ảnh: Internet

Cụ thể, tính đến 10h30p phiên hôm nay (12/10), cổ phiếu CTD tăng 0,98% lên mốc 62.000 đồng/cổ phiếu. Chỉ sau 1,5 tiếng mở cửa phiên giao dịch đã có hơn 536 nghìn cổ phiếu được khớp lệnh.

Cổ phiếu này vẫn đang trên đà giảm khá nhanh kể từ khi có biến động nhân sự cấp cao tại Conteccons. Theo đó, tính chung qua 1 tuần vừa rồi, mã cổ phiếu này đã "bay" hơn 9,7% giá trị. Nếu tính qua mốc tháng thì mã này hiện đã mất gần 16% giá trị và mức giảm còn mạnh hơn nữa sau 3 tháng với mức giảm 18,44% giá trị.

Hiện những thông tin liên quan đến nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp này vẫn đang khá nóng. Vào đêm 5/10, thông tin ông Nguyễn Bá Dương, người đã dẫn dắt Coteccons trở thành nhà thầu xây dựng lớn nhất Việt Nam, đã từ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 2/10 đã chính thức được công bố. Sự rời đi của ông Dương, cùng với Tổng Giám đốc Nguyễn Sỹ Công và Phó Tổng Giám đốc Trần Quang Quân, đánh dấu thời kỳ của một Coteccons nằm dưới sự kiểm soát của nhóm nhà đầu tư nước ngoài dẫn đầu là Kustocem Pte Ltd (“Kusto”). Hiện, Giám đốc Kusto Việt Nam - ông Bolat Duisenov đã ngồi vào ghế Chủ tịch Coteccons.

Mới đây, Coteccons cũng vừa công bố việc bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới đối với ông Phạm Quân Lực và ông Trần Trí Gia Nguyên. Trong đó, ông Phạm Quân Lực, hiện đang là Giám đốc khối Kỹ thuật tại Coteccons. Còn ông Trần Trí Gia Nguyên cũng tham gia ngành xây dựng lâu năm, đáng chú ý ông Nguyên từng là Phó tổng tại Xây dựng Hòa Bình (HBC), vừa có đơn từ chức vào ngày 31/5/2020.

Ngoài ra, Công ty cũng đã bổ nhiệm ông David Evans (quốc tịch Anh, hiện đang là thành viên Tiểu ban Chiến lược) làm Cố vấn Ban điều hành.

Về phía ông Dương, ngày 6/10/2020 ông cũng đã bán ra hơn 1,13 triệu cổ phiếu CTD, làm giảm lượng sở hữu từ hơn 4,35 triệu đơn vị (tỷ lệ 5,7%) xuống còn hơn 3,22 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,2%) và không còn là cổ đông lớn của Coteccons.

An An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nong-chuyen-thay-doi-nhan-su-co-phieu-conteccons-van-lanh-nhu-bang-398523.html