Nông Cống - Thanh Hóa: Vi phạm của Công ty Hải Oanh đã được xử lý

Thời báo Doanh nhân ngày 13/8/2018 có bài viết về tình trạng khói bụi, mùn cưa, xây dựng bục bốc dỡ hàng hóa lấn chiếm đường giao thông của xưởng gỗ thuộc Công ty Hải Oanh (xã Tế lợi, huyện Nông Cống, Thanh Hóa).

Sau khi báo đăng, các cơ quan chức năng của xã Tế Lợi và huyện Nông Cống đã vào cuộc kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính Công ty Hải Oanh, đồng thời yêu cầu DN cam kết không để tình trạng trên tái diễn.

Theo một cán bộ UBND huyện Nông Cống, mặc dù xưởng gỗ Hải Oanh nằm bên tuyến đường 45 cũ, trước đây có lượng phương tiện qua lại đông đúc, tuy nhiên sau khi Quốc lộ 45 được nâng cấp đã nắn thành đoạn đường mới thì đoạn đường nêu trên trở thành đường cụt, nhưng vẫn là đường nội đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, UBND huyện Nông Cống chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành kiểm tra và nhận thấy việc xây dựng bục bê tông bốc dỡ hàng hóa của Công ty là vi phạm, vì nằm ngoài mốc giới nên tiến hành xử lý hành chính, yêu cầu doanh nghiệp cam kết trong vòng một tuần lễ phải thực hiện trả lại hiện trạng ban đầu.

Về môi trường, do đây là doanh nghiệp chế biến gỗ nên thường tiến hành sấy hàng hóa vào những thời điểm mưa ẩm đã gây khói ra môi trường, UBND huyện chỉ đạo và xử lý, đồng thời yêu cầu DN nghiêm túc thực hiện, cam kết không tái phạm.

Để kiểm chứng thực tế, chiều ngày 28/8/2018, phóng viên đã tiếp cận và nhận thấy các hạng mục vi phạm trước đây của Công ty Hải Oanh được thực hiện theo đúng cam kết với UBND huyện Nông Cống, bục bê tông được tháo dỡ, mùn cưa, gỗ tập kết bên đường dọn dẹp sạch sẽ, khói bụi không còn xả ra môi trường (ảnh chụp lúc 14h ngày 28/8).

Thời báo Doanh nhân hoan nghênh tinh thần vào cuộc quyết liệt của UBND huyện Nông Cống và thái độ hợp tác khắc phục sai phạm của Công ty Hải Oanh.

Lê Nguyễn

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//nong-cong---thanh-hoa-vi-pham-cua-cong-ty-hai-oanh-da-duoc-xu-ly_n40463.html