Nóng 'cuộc đua' lớp 6 trường 'hot' tại Hà Nội

Đến hẹn lại lên, mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp, những 'cuộc đua' thi vào lớp 6 tại các trường 'hot' ở Hà Nội chưa bao giờ 'hạ nhiệt'. Năm 2021, sau khi một số trường chất lượng cao, ngoài công lập công bố phương án tuyển sinh, nhiều phụ huynh đánh giá, thi tuyển vào lớp 6 giờ 'mệt' hơn cả thi đại học.

Nóng “cuộc đua” lớp 6 trường “hot” tại Hà Nội.

Theo phương án tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 do UBND TP. Hà Nội phê duyệt, các trường trung học cơ sở tuyển sinh lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường chất lượng cao, trường công lập tự chủ, trường ngoài công lập) có thể tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển hoặc làm bài kiểm tra đánh giá năng lực.

Theo đó, năm 2021, một số trường được nhiều học sinh giỏi cũng như phụ huynh quan tâm đó là lớp 6 trường: THCS Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội), THCS Hà Nội Amsterdam, THCS Cầu Giấy, THCS Thanh Xuân, THCS cầu Giấy, THCS Nam Từ Liêm, THCS - THPT Lương Thế Vinh, Đoàn Thị Điểm…

Trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Siêu vừa công bố phương án tuyển sinh 2021 với 210 học sinh lớp 6. Trường xét tuyển theo năng lực trí tuệ cảm xúc (EQ) thông qua bài trắc nghiệm tâm lý dành cho học sinh, kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào bao gồm: Tiếng Anh, năng lực tổng hợp General Ability Test (bằng tiếng Anh); Toán và hiểu biết về khoa học (bằng tiếng Việt); Tiếng Việt và hiểu biết về xã hội (bằng tiếng Việt).

Còn trường Lương Thế Vinh áp dụng phương thức xét tuyển học bạ và kiểm tra, đánh giá năng lực 3 bài thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để tuyển sinh lớp 6.

Có con năm nay lên lớp 6, chị Kim Anh (quận Cầu Giấy) cho biết, rút kinh nghiệm từ đứa lớn, gia đình xây dựng kế hoạch học tập và ôn thi cho đứa bé ngay từ khi học lớp 2. Không chỉ chuẩn bị cho con về kiến thức mà cần cho con tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, Olympic các môn như Toán, tiếng Anh để hồ sơ của con không bị xấu. Bởi các trường chuyên, trường ngoài công lập có chất lượng đào tạo tốt, đánh giá toàn diện nên cha mẹ cần định hướng sớm để con có thêm cơ hội.

Thời điểm này, lịch học của con trai anh Tuấn (quận Ba Đình) gần như kín mít, vừa đến trường, đến lớp học thêm và thể thao. "Tất cả vì tương lai của con và sự kỳ vọng của gia đình nên tôi phải xin giảm bớt công việc ở cơ quan dù ảnh hưởng đến thu nhập, để làm bạn đồng hành với con ngay từ khi vào lớp 5. Tôi không thể yên tâm phó mặc con cho nhà trường, lớp học thêm mà không có sự quan tâm về sức khỏe, cân bằng tâm lý cho con, e rằng sẽ tác dụng ngược lại".

Song song với đó, trên mạng xã hội, tại các diễn đàn quan tâm tới giáo dục, nhiều phụ huynh chia sẻ về bộ đề thi vào các trường chuyên, chất lượng cao, tư thục để các con thực hành. Cùng với đó, tại một số diễn đàn cho con ôn luyện vào lớp 6, câu hỏi được nhiều phụ huynh đưa ra và quan tâm là tìm sách ôn luyện cũng như thầy cô, trung tâm để con học từ lớp 3 hoặc 4, với hai môn học luôn "hot" vẫn là Toán và tiếng Anh.

Trao đổi về vấn đề trên, TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho hay, phụ huynh có con chuẩn bị thi cảm thấy áp lực là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, áp lực đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến con trẻ. Trước hết phụ huynh phải hiểu con mình về sở trường, sở thích cũng như khả năng. Cha mẹ hãy chia sẻ và giúp con phát huy được khả năng để con cố gắng.

"Ngoài tinh thần, cha mẹ nên chú ý hỗ trợ về mặt thể chất cho các con, bao gồm về chế độ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, chất lượng giấc ngủ cũng như quá trình sinh hoạt hàng ngày. Đảm bảo về năng lượng, chế độ dinh dưỡng, thời gian nghỉ ngơi hợp lý, cùng con giải trí, thể thao lành mạnh. Thực tế, rất ít phụ huynh chấp nhận việc con mình sẽ trượt trước kỳ thi. Tuy nhiên, họ cần biết rõ khả năng học tập của con em để lượng sức, tránh tình trạng đặt mục tiêu quá sức với các con", TS Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.

Thanh Hòa

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nong-cuoc-dua-lop-6-truong-hot-tai-ha-noi-20210311144850536.htm