'Nóng' cuộc vây bắt trùm ma túy ở Lóng Luông, xe bồn chở gas bị hất văng khi đâm tàu hỏa

Nắng nóng tiếp tục gay gắt trên diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ; cuộc vây bắt trùm ma túy đặc biệt nguy hiểm ở Lóng Luông (Sơn La); xe bồn chở gas bị hất văng khi đâm vào tàu hỏa ở Nghệ An; là những vấn đề thu hút dư luận tuần qua.

Chiến dịch vây bắt trùm ma túy ở Lóng Luông, Sơn La

Những ngày qua, dư luận dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc vây bắt của lực lượng chức năng với các đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Như thông tin báo chí đã đưa, tính đến sáng ngày 30/6, có 4 đối tượng tội phạm bị tiệu diệt, trong đó có hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận; 3 đối tượng bị bắt giữ.

Các trinh sát bắt giữ đối tượng. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 49 khẩu súng quân dụng các loại, 17 quả lựu đạn, 29 ống giảm thanh và ống ngắm, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đạn, gần 7.000 viên đạn các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan. Số vũ khí bị thu giữ này cho thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của các đối tượng.

Trước đó, trong hai ngày 27 và 28/6, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức đấu tranh, triệt phá tụ điểm của nhóm đối tượng truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy lẩn trốn tại địa bàn xã Lóng Luông.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã kiên trì vận động, thuyết phục các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy vậy, nhóm đối tượng trên đã không chấp hành mà còn sử dụng vũ khí quân dụng chống trả quyết liệt.

Chiến dịch này do Công an tỉnh Sơn La phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai. Hàng trăm chiến sĩ công an được huy động tham gia phá án.

Ban chuyên án huy động nhiều xe đặc chủng như xe bọc thép, xe phá sóng đã bất ngờ tấn công hang ổ của nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy cực kỳ nguy hiểm này.

Ghi nhận chiến công suất sắc của lực lượng Công an, Thủ tướng Chính phủ đã gửi Thư khen Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Sơn La trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đấu tranh thành công chuyên án. Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc phá thành công chuyên án.

Nắng nóng gay gắt diện rộng sẽ kéo dài đến 5/7, có nơi trên 39 độ C

Những ngày này, nắng nóng trên diện rộng tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sản xuất của người dân.

Bắc Bộ và Trung Bộ đang trong đợt nắng nóng gay gắt. Ảnh: Trang Thu/Báo Tin tức

Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày 1/7 phổ biến ở mức 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16giờ.

Tại Thủ đô Hà Nội, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày 1/7 phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16giờ.

Dự báo, nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/7.

Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C.

Xe bồn chở gas bị hất văng khi đâm vào tàu hỏa ở Nghệ An

Khoảng 2g30 phút sáng ngày 30/6, tàu thống nhất Bắc –Nam số hiệu SE19 do lái chính là Khổng Quang Thuận và lái phụ là Phạm Văn Quyền điều khiển đến đoạn qua cầu vượt xã Nghi Kim (TP. Vinh, Nghệ An) thì va chạm với xe bồn biển số 29C – 40252 chở gas chạy cùng chiều do tài xế Nguyễn Văn Bảo ở Hải Dương điều khiển.

Cú đâm mạnh đã khiến xe bồn bị hất văng sang một bên đường ray, bồn chứa gas của xe tải rơi hẳn ra, gas bị rò rỉ, đầu xe tải bị vỡ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Trong khi đó, tàu hỏa bị hỏng đầu máy, nhiều hành khách đi trên tàu hỏa hoảng loạn. Vụ va chạm làm 4 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng

Thông tin báo chí cũng cho biết, vụ tai nạn xảy ra ở đường dân sinh qua đường sắt, chỉ có biển cảnh báo chứ không có rào chắn hay nhân viên đường sắt trực. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/nong-cuoc-vay-bat-trum-ma-tuy-o-long-luong-xe-bon-cho-gas-bi-hat-vang-khi-dam-tau-hoa-20180630211002863.htm