'Nóng' đẫm máu Kashmir: Ấn Độ phản ứng mạnh với Pakistan

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Sáu đã tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ đánh bom xe ở Kashmir, giết chết 44 nhân viên bán quân sự.

New Delhi cho rằng vụ việc này là trách nhiệm của Pakistan - điều đang gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia hạt nhân, theo Reuters.

Cuộc tấn công vào một đoàn xe quân sự ở Jammu và Kashmir là vụ việc nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ và diễn ra chỉ vài tháng trước khi ông Modi đối mặt với cuộc tổng tuyển cử khó khăn.

Lực lượng an ninh Ấn Độ đến hiện trường xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: EPA)

Lực lượng an ninh Ấn Độ đến hiện trường xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: EPA)

Chúng tôi sẽ đáp trả một cách phù hợp, người hàng xóm của chúng tôi sẽ không được phép gây bất ổn cho chúng tôi, ông Modi cho biết trong một bài phát biểu ngay sau khi ông gọi cho các cố vấn an ninh của mình để xem xét phản ứng đối với vụ tấn công. Vụ việc này đã dấy lên sự phẫn nộ trên truyền thông xã hội và nhiều đề nghị đáp trả.

Nhóm Hồi giáo cực đoan có căn cứ ở Pakistan Jaish-e-Mohammad (JeM) đã nhận trách nhiệm ngay sau khi một kẻ đánh bom tự sát lái xe chở chất nổ lao vào chiếc xe buýt chở các nhân viên Lực lượng Cảnh sát Dự trữ Trung tâm hôm thứ Năm.

Theo Reuters, chính phủ Ấn Độ cho biết họ có bằng chứng không thể bác bỏ về sự liên quan của Pakistan trong vụ tấn công trên. Islamabad bác bỏ thông tin rằng họ có liên quan.

Ấn Độ sẽ thực hiện tất cả các bước đi ngoại giao có thể để đảm bảo Pakistan bị "cô lập hoàn toàn", Bộ trưởng nội các Arun Jaitley nói với các phóng viên ngay sau khi ủy ban nội các họp tại dinh thự của ông Modi.

Bước đầu tiên sẽ bao gồm việc Ấn Độ loại bỏ các đặc quyền thương mại theo chương trình MFN được trao cho Pakistan, Jaitley nói.

"Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu tất cả các bước đi có thể, và tôi ở đây đề cập đến tất cả các bước ngoại giao có thể phải được thực hiện để đảm bảo Pakistan cách ly hoàn toàn với cộng đồng quốc tế", ông nói.

Trong khi thương mại song phương giữa Ấn Độ và Pakistan chỉ gần 2 tỷ USD mỗi năm và ông Modi phải đối mặt với một cuộc bầu cử khó khăn thì việc đưa ra những phản ứng mạnh hơn có thể sẽ vấp phải nhiều sức ép.

Kashmir là một khu vực có đa số là người Hồi giáo và đã là trung tâm của sự thù địch nhiều thập kỷ giữa Ấn Độ và Pakistan. Hai bên đều kiểm soát một phần khu vực này trong khi đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Kashmir.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nong-dam-mau-kashmir-an-do-phan-ung-manh-voi-pakistan-2019021514443179.htm