Nông dân Ấn Độ tiếp tục phản đối đạo luật cải cách nông nghiệp

Hàng ngàn nông dân Ấn Độ ở ngoại ô thủ đô New Delhi tiếp tục phản đối ồ ạt chính sách cải cách nông nghiệp của Thủ tướng Narendra Modi.

Nông dân Ấn Độ tiếp tục phản đối

Họ đã xuống đường tuần hành, dựng lán trại ngay trên các con đường dẫn vào thủ đô, bất chấp lời kêu gọi từ chính phủ đề nghị nông dân chuyển đến một địa điểm được chỉ định. Cuộc phản đối bắt đầu hôm 27/11 ở các bang phía Bắc và lan đến New Delhi. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay, súng nước và dùi cui để giải tán họ.

Nguyên nhân của sự phản đối bắt nguồn từ đạo luật do Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi ban hành. Theo nông dân mô tả, đạo luật này như là đạo luật chống lại họ, cho phép họ bán sản phẩm của họ ở bất cứ nơi đâu, kể cả cho những thương lái của các hãng lớn như Walmart, nhưng lại không còn được đảm bảo mức giá sàn tối thiểu cho nông sản.

Họ lo ngại nó có thể dẫn đến việc Chính phủ sẽ không mua sản phẩm với giá đảm bảo, tạo điều kiện cho thương lái tích trữ lượng lớn hàng hóa không hạn chế và đặt ra các quy tắc mới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng. Đặc biệt là những hộ sản xuất quy mô nhỏ lo lắng họ sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi các doanh nghiệp lớn và cuối cùng có thể mất hỗ trợ giá cho các mặt hàng chủ lực như lúa mì và gạo.

Chính phủ cũng đã triệu tập các nhà lãnh đạo liên đoàn nông dân Ấn Độ dàn xếp vấn đề, nhưng vẫn không làm nguôi cơn giận giữa của nông dân, khiến cuộc phản đối ngày một lan rộng. Phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn lời một lãnh đạo liên đoàn cho biết, nông dân yêu cầu đạo luật này nên “bỏ vào ngăn kéo”. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho biết sẽ họp các lãnh đạo liên đoàn và kết quả như thế nào sẽ trả lời Chính phủ.

Được biết, Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi ban hành đạo luật mới tranh cãi trên vào tháng 9, nhằm cho phép nông dân bán sản phẩm của mình tự do trên thị trường, không theo giá quy định, đảm bảo thu nhập tối thiểu cho nông dân sản xuất mặt hàng chủ lực. Chính phủ cho biết, không có ý định loại bỏ các chợ đầu mối và nông dân được tự do lựa chọn người mua sản phẩm của mình. Hy vọng đạo luật mới này có thể thu hút nhà đầu tư nông nghiệp và khắc phục sự lãng phí trong nông nghiệp.

Trong một phát biểu trên đài phát thanh hôm 29/11, ông Modi nói, Quốc hội gần đây đã thông qua đạo luật cải cách nông trại sau khi thảo luật góp ý kỹ lưỡng. Đạo luật này không chỉ phá bỏ xiềng xích cho nông dân mà còn mang lại quyền lợi và cơ hội cho họ.

Ninh Chinh (theo PressTV)

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/quoc-te/nong-dan-an-do-tiep-tuc-phan-doi-dao-luat-cai-cach-nong-nghiep-133351.html