Cư dân bất an vì công trình xuống cấp được dùng làm điểm giữ trẻ

Khu nhà được chủ thuê tiếp nhận giữ hàng chục em bé, trong khi công trình bị buộc phải tháo dỡ nhiều năm qua, do đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Thời gian qua, một số hộ dân tại chung cư Tân Tạo – Vĩnh Tường, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng và báo chí yêu cầu làm rõ một số sai phạm tại đây. Trong đó việc cố tình phớt lờ kết quả thanh tra sai phạm của Sở Xây dựng TPHCM, tiếp tục để tồn tại công trình trái phép và xuống cấp suốt nhiều năm sau đó cho thuê làm nhà giữ trẻ khiến một số người dân hết sức bất an.

Khu công trình phụ đáng lẽ phải dỡ bỏ do đã xuống cấp lại được cho thuê làm nhà giữ trẻ

Khu công trình phụ đáng lẽ phải dỡ bỏ do đã xuống cấp lại được cho thuê làm nhà giữ trẻ

Theo phản ảnh của một số người dân, thời gian qua Ban Quản lý, Ban Quản trị tại chung cư này đã tự ý lấy công trình phụ chung cư (khu nhà tạm) cho thuê để mở nhà giữ trẻ không phép. Bên trong khuôn viên khu nhà mỗi ngày được chủ thuê, tiếp nhận giữ hàng chục em bé, trong khi công trình bị buộc phải tháo dỡ nhiều năm qua, hiện đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho các cháu. Sự việc xuất hiện nhà giữ trẻ này kéo dài nhiều tháng qua, khiến người dân lo lắng, nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Ông N.T.L, một hộ dân tại đây bức xúc: “Không biết họ nhìn nhận mức độ nghiêm trọng như thế nào mà không giải quyết một cách rốt ráo, dù đơn khiến nghị đã gửi nhiều lần. Cũng mong báo đài vào cuộc thông tin vụ việc để các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết vấn đề này cho người dân”.

Theo bà P.T.T, một hộ dân sống tại chung cư Tân Tạo – Vĩnh Tường, trong quá trình xây dựng chung cư, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh đã xây khu nhà tạm hơn 300m2 để phục vụ việc thi công. Theo quy định, sau khi công trình xây dựng xong buộc phải tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho khu dân cư. Tuy nhiên không biết vì lý do gì, sau hơn 10 năm chung cư được bàn giao, dù khu nhà công trình phụ đã xuống cấp nhưng vẫn chưa được tháo dỡ, mà tiếp tục cho thuê làm điểm giữ trẻ.

Phía mặt tiền được cải tạo nhưng quang cảnh phía sau lại xập xệ, xuống cấp

Lo lắng về sự an toàn của các bé, bà T nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan, nhưng việc xử lý, giải quyết vấn đề trên vẫn kéo dài.

“Họ xây dựng trái phép, không chỉ vậy còn giữ trẻ trái phép. Khi báo cho phường thì họ mới đổ cát, nhưng sau nhiều tháng rồi, nay đã hình thành cả khu trường giữ trẻ lớn với hơn 5 phòng bên trong”, bà T bức xúc nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên VOV, chung cư Tân Tạo – Vĩnh Tường được xây dựng năm 2006 và đã được bàn giao cho cư dân hơn chục năm qua. Kết luận Thanh tra số 20 ngày 3/4/2012 của Sở Xây dựng TPHCM về quá trình đầu tư xây dựng và chuyển nhượng Dự án chung cư Tân Tạo thuộc khu dân cư phía bắc kênh Lương Bèo tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thanh tra của Sở Xây dựng TPHCM phát hiện có nhiều sai phạm. Trong đó có nêu rõ, nhà tạm công trình phụ diện tích 15m x 20m trong dự án phải tháo dỡ sau khi thực hiện xong dự án. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung cư đi hoạt động, khu công trình phụ này vẫn tồn tại.

Ông Huỳnh Văn Thạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo, quận Bình Tân xác nhận có sai phạm tại chung cư nêu trên, việc để tồn tại công trình phụ là không đúng quy định. Qua rà soát, khu nhà này cũng không có trong bản vẽ thiết kế được Sở Xây dựng phê duyệt.

“Phường cũng đã xác định, đơn vị quản lý đã cho thuê sai công năng, phường cũng đã phối hợp với các đơn vị của quận kiểm tra xử lý hành chính theo quy định. Phía quản lý chung cư cũng đã cam kết lấy lại mặt bằng”, ông Thạnh cho hay.

Trao đổi về trách nhiệm quản lý địa bàn trong xử lý sai phạm bị chậm trễ, kéo dài cũng như việc tồn tại một điểm giữ trẻ không phép tồn tại trong khu nhà không còn đảm bảo an toàn, ông Thạnh khẳng định, hiện đang vướng tranh chấp hợp đồng giữa ban quản lý chung cư với đơn vị đã thuê lại công trình trên. Tuy nhiên, UBND quận Bình Tân đang tiến hành triển khai việc cưỡng chế, kiên quyết tháo dỡ khu công trình phụ này theo quy định./.

Vinh Quang/ VOV- TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cu-dan-bat-an-vi-cong-trinh-xuong-cap-duoc-dung-lam-diem-giu-tre-825043.vov