Nông dân đưa lãnh đạo xã ra tòa vì chiếc máy bơm, máy cày

Suốt nhiều năm ròng, cùng nỗi bức xúc dồn nén của các hộ dân, xấp đơn thư khiếu kiện xoay quanh vấn đề ruộng đất tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) cũng ngày một chồng chất, chưa được xử lý triệt để.

Những người dân làm đơn khởi kiện liên quan đến vấn đề dồn điền, đổi thửa trong buổi làm việc với PV Báo Lao Động. Ảnh: PV

An Điền chưa... an

Gửi đơn tới Báo Lao Động, các ông Nguyễn Hữu Xuân (SN 1947), Vũ Đình Thành (SN 1933), Trần Văn Thưởng (SN 1967) và các bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1949), Nguyễn Thị Hồng (SN 1954)… cùng trú tại thôn An Điền, xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách) khẳng định, có đầy đủ căn cứ để tố cáo những người thuộc Tiểu Ban Dồn điền đổi thửa (DĐĐT) thôn An Điền trong quá trình thực hiện DĐĐT gắn với chỉnh trang đồng ruộng thôn An Điền (giai đoạn 2015-2016) đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Tiếp PV trong căn nhà tuyềnh toàng hầm hập nóng, ông Nguyễn Hữu Xuân bức xúc nói: Chúng tôi tố cáo đích danh các ông Hoàng Đức Việt - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Cộng Hòa, Trưởng Tiểu Ban DĐĐT thôn An Điền; ông Nguyễn Đức Chanh và ông Nguyễn Đức Chuy - Phó Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, Phó Tiểu Ban DĐĐT thôn An Điền. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã để xảy ra nhiều sai phạm”.

Ông Xuân đưa ra 2 văn bản được lập vào năm 1999 do trưởng thôn thời đó là ông Nguyễn Ngọc Toán và giai đoạn 2015-2016 là do ông Hoàng Đức Việt ký. Tại 2 văn bản, dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch là 27 khẩu, từ 5.123 tăng lên 5.150 khẩu.

Ông Xuân khẳng định: “Quá trình rà soát năm 1999 cũng xảy ra bất cập. Chính chúng tôi đấu tranh thì ra được con số 5.123 khẩu. Tôi khẳng định, đây là con số cuối cùng và theo quy định là bất di bất dịch, sinh không tăng mà chết cũng không giảm. Vậy nên, con số 5.150 khẩu là không chính xác, có dấu hiệu lập khống để chiếm dụng ruộng đất, chúng tôi nhiều lần yêu cầu công khai thì không được chấp nhận”.

Theo ông Xuân, việc chia lại ruộng đất đã làm hao hụt của mỗi hộ dân là 49m2. Người dân thắc mắc thì được giải thích là để làm đường và máng nước. Tuy vậy, các ông bà này không đồng tình vì cho rằng, đường và máng nước trước thời kỳ DĐĐT đã có sẵn, nếu có quy hoạch và làm mới, cũng không thể tốn đến ngần ấy diện tích. Không những vậy, trong quá trình bốc thăm chia ruộng, Ban DĐĐT còn cố tình thiên vị cho cán bộ xã những vị trí đẹp, thuận lợi. Cụ thể là trường hợp của ông Phó Chủ tịch xã kiêm Phó Tiểu Ban DĐĐT Nguyễn Đức Chanh…

Khu ruộng ông Trần Văn Thưởng đang làm máy cày thuê cho bà Hồng bị chính quyền xã tịch thu máy móc. Ảnh: PV

Chủ tịch xã bị khởi kiện

Sau bức xúc chung là những câu chuyện riêng, chủ yếu xoay quanh vấn đề đất đai. Ông Trần Văn Thưởng (SN 1967) thuật lại vụ việc của mình: Ngày 24.1.2017, bà Nguyễn Thị Hồng (xóm 4, thôn An Điền) đặt vấn đề thuê ông làm mảnh ruộng ở khu Đống Ngái (trước cửa UBND xã Cộng Hòa). 7h sáng hôm sau, khi ông Thưởng vừa đưa máy cày xuống ruộng khoảng 10 phút, thì lực lượng Công an xã đến và yêu cầu ông phải dừng lại và mời về ủy ban.

Tại UBND xã Cộng Hòa, ông Thưởng được thông báo đó là ruộng của ông Chanh - Phó Chủ tịch xã kiêm Phó Tiểu Ban DĐĐT - chứ không phải của bà Hồng. Ông Chanh nói, ông được bà Hồng thuê làm, còn ruộng đó là của ai, ông không biết và không liên quan. Dẫu vậy, UBND xã Cộng Hòa vẫn ra Quyết định số 08a tạm giữ chiếc máy cày bừa hiệu IXEKI TL-2300 màu xanh của ông và phụ tùng liên quan từ 25.1 đến 2.2.2017. Sau đó, ông Thưởng tiếp tục nhận được Quyết định 08d về việc gia hạn tạm giữ tang vật và Quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Bất bình, ông Thưởng đã gửi đơn lên TAND huyện Nam Sách khởi kiện Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa là ông Mạc Văn Tuấn, đề nghị hủy các quyết định trên đồng thời phải bồi thường số tiền 31.250.000 đồng, dựa trên cơ sở ông được tổ máy giao cho 250 sào ruộng vụ chiêm cùng những phụ tùng đã mất.

Sau đó, do vụ việc kéo dài mà không được trả máy cày để mưu sinh, ông Thưởng tiếp tục gửi đơn khởi kiện bổ sung, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa phải bồi thường thiệt hại với tổng số tiền là 126.460.000 đồng.

Trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 11.4.2018, TAND huyện Nam Sách đã bác yêu cầu hủy các quyết định về việc tạm giữ tang vật, phương tiện nhưng đồng ý hủy một phần Quyết định số 15 của UBND xã Cộng Hòa về việc xử phạt hành chính ông Trần Văn Thưởng, đồng thời yêu cầu phải trả lại chiếc máy cày. Hội đồng xét xử cũng chấp nhận một phần yêu cầu của ông Thưởng là buộc Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa phải bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn 19.872.000 đồng và giá trị máy bị giảm sút là 2.000.000 đồng. Do không đồng ý với những quyết định xét xử của TAND huyện Nam Sách, ông Thưởng đã quyết định kháng cáo.

Giống như trường hợp của ông Thưởng là sự việc của anh Nguyễn Hữu Hùng (SN 1987, con trai bà Hồng). Cùng ngày 25.1.2017, anh Hùng mang máy bơm ra bơm nước tại thửa đất kể trên thì bị ông Nguyễn Đức Chanh và lực lượng Công an xã ra ngăn cản, rồi đưa về ủy ban làm việc. Sau đó, anh cũng bị thu giữ máy bơm và phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Theo chia sẻ của gia đình anh Hùng, dù giá trị của chiếc máy bơm chỉ khoảng 200 nghìn đồng nhưng gia đình vẫn đâm đơn khởi kiện. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra sau đó, TAND huyện Nam Sách đã tuyên hủy một phần quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa đối anh và cũng yêu cầu trả lại máy bơm.

Ngoài việc cho rằng, UBND xã đã sai khi thu giữ chiếc máy bơm và tiến hành xử phạt anh, gia đình anh Hùng cũng cho rằng, mảnh đất mà anh cùng ông Thưởng tiến hành tháo nước và cày bừa hôm 25.1.2017 là thuộc sở hữa của gia đình. Bà Nguyễn Thị Hồng đã bốc thăm trúng mảnh đất này được theo kế hoạch DĐĐT. Nhưng rồi bất ngờ sau đó, bị gạt ra và nhường lại cho ông Nguyễn Đức Chanh...

Ông tâm sự, vụ việc kể trên chỉ là một trong số rất nhiều những bất cập liên quan đến đất đai đã và đang xảy ra tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách. Ông và vợ là bà Nguyễn Thị Tằm (SN 1948) đã hơn 20 năm nay thường trong cảnh “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, tích cực tham gia đấu tranh cho quyền lợi cả chung lẫn riêng cho người dân địa phương. Chính vì việc này, kinh tế gia đình ông lâm cảnh kiệt cùng, chạy ăn từng bữa, nhưng ông nhất quyết không sờn lòng.

(Còn tiếp)

LONG NGUYỄN - PHẠM ĐÔNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phong-su/nong-dan-dua-lanh-dao-xa-ra-toa-vi-chiec-may-bom-may-cay-618077.ldo