Nông dân Gia Viễn thi đua làm theo lời Bác

Năm 2019, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp Hội Nông dân huyện Gia Viễn triển khai sâu rộng thông qua nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Triển khai Chỉthị 05, Hội Nông dân huyện đã chủ động quán triệt các nội dung đến cán bộ, hôịviên nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện xuống cơ sở với phương châm cán bộ Hôịphải là người tiên phong, biết nêu gương cho hội viên, nông dân học tập, làmtheo, đồng thời phải thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, lắng nghe tâmtư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướngmắc của họ tới cấp ủy, chính quyền địa phương… Cùng với đó, các cấp Hội chútrọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để phù hợp với từng đối tượng.Trong đó đáng chú ý là việc tích cực triển khai cuộc thi Tìm hiểu “Bác Hồ vơíNinh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác”, đã tuyên truyền được 126 buổi, cho15.230 lượt người dự, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các cơ sởhội, chi hội, nhằm định hướng việc rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi người.

Hội Nông dânhuyện còn gắn việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhvới các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các phongtrào thi đua của tổ chức Hội mà điển hình là phong trào “Nông dân thi đua sảnxuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.Trong đó các cấp hội tiếp tục thể hiện được vai trò là “điểm tựa” tin cậy củabà con nông dân với việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ được tiếp thu kiến thứckhoa học kỹ thuật, vay vốn phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản… Trong nămquỹ Hỗ trợ nông dân đã tăng trưởng 126 triệu đồng, nâng tổng nguồn quỹ Hỗ trợnông dân toàn huyện là 4.895 triệu đồng. Hội còn làm tốt công tác phối hợp vơíNgân hàng Nông nghiệp &PTNT; Ngân hàng CSXH huyện duy trì và thành lập được175 tổ tiết kiệm vay vốn với 6.499 thành viên, dư nợ trên 350 tỷ đồng. Bên cạnhđó các cấp Hội cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các doanhnghiệp tổ chức 37 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật sử dụng phân bóncho 3.120 lượt hội viên; cung ứng trên 280 tấn phân bón trả chậm cho hội viênnông dân.

Điểm đáng chú ý ởphong trào này còn ở hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của chính các hôịviên nông dân thông qua phổ biến kinh nghiệm làm ăn, cho mượn vốn với lãi suấtưu đãi, tạo việc làm tại chỗ. Nhiều hội viên đã mạnh dạn xây dựng các mô hìnhtrang trại sản xuất kinh doanh cho hiệu quả cao và giúp được nhiều hội viênkhác cùng phát triển, điển hình như trang trại của anh Trịnh Đình Chính, xã GiaVân, anh Bùi Đức Thịnh, xã Gia Hòa…

Bên cạnh việc tưvấn, hỗ trợ nông dân sản xuất, các cấp Hội còn đẩy mạnh phong trào nông dântham gia xây dựng nông thôn mới như đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất làmđường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế; vậnđộng hội viên nông dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh, tham gia giữ gìntrật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường. Theo đó, cán bộ, hội viên nông dânđã đóng góp 12,6 tỷ đồng, 1.490 ngày công xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời xâydựng 4 mô hình “ Dân vận khéo” cấp huyện, đó là: “Xây dựng cánh đồng kiểu mẫu khôngvỏ thuốc bảo vệ thực vật” tại xã Gia Minh, Gia Hưng, hỗ trợ xây dựng nhà vănhóa xóm 4 xã Gia Thắng và “cửa hàng nông sản an toàn Trang Quyết”- thị trấn Me;Hội nông dân các xã, thị trấn đã xây dựng được 27 mô hình “Dân vận khéo”, tiêubiểu như xã Gia Xuân, Gia Vân, Gia Hưng, Thị trấn Me…

Với những kết quảđã đạt được, có thể khẳng định thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trịthường xuyên, sâu rộng, góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực và tinh thầnsáng tạo trong lao động sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân huyện Gia Viễn.

Đào Duy

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nong-dan-gia-vien-thi-dua-lam-theo-loi-bac-2020010308264490p12c18.htm