Nông dân giúp đỡ người sau cai hòa nhập cộng đồng

Từ năm 2018, Hội Nông dân (Hội ND) thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình điểm 'Cơ sở Hội phường Hòa Phát không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, giúp đỡ người sau cai hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2018-2023'.

Từ năm 2018, Hội Nông dân (Hội ND) thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình điểm "Cơ sở Hội phường Hòa Phát không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, giúp đỡ người sau cai hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2018-2023".

Hội Nông dân phường Hòa Phát ký cam kết phòng chống ma túy.

Hội Nông dân phường Hòa Phát ký cam kết phòng chống ma túy.

Hòa Phát là địa bàn có tuyến Quốc lộ 1A và đường 14B chạy qua, có nhiều dự án đang xây dựng, khai thác đất, đá; nhiều nhà trọ và khu dân cư ngoài địa phương đến cư trú, làm ăn, sinh sống. Do đó, tình hình ANTT diễn biến khá phức tạp, tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy có dấu hiệu tăng theo từng năm. Các đối tượng lợi dụng các khu vực giải tỏa, chỉnh trang, đô thị, nhà cho thuê để lưu trú, địa điểm vắng người tổ chức sử dụng và mua bán các chất ma túy và chất gây nghiện làm cho tình hình diễn biến phức tạp kéo theo nguy cơ người nghiện ma túy tăng trên địa bàn.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) ông Ngô Ngọc Thành cho biết, qua quá trình phối hợp thực hiện mô hình điểm, Hội ND phường đã phối hợp chặt chẽ thường xuyên với Công an phường, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia phòng chống tệ nạn ma túy, tố giác tội phạm và giúp đỡ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đã ổn định tình hình địa phương.

Thiếu tá Hồ Thanh Chung, Phó trưởng công an phường Hòa Phát, cho biết, trong năm 2019, Công an và Hội Nông dân phường đã phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại 10 khu dân cư cho hơn 2.000 lượt người, tuyên truyền trực quan 15 băng rôn ở các khu dân cư; phối hợp với các đoàn thể của phường tổ chức 2 lớp giáo dục pháp luật cho 40 lượt đối tượng ma túy trên địa bàn. Hội Nông dân phường đã phối hợp với các đoàn thể quản lý, giúp đỡ 5 người sau cai, đến nay đã có 4 người tiến bộ, tiêu biểu như em Lưu Thế Thắng (tổ 49) đã cai dứt điểm ma túy, trở lại sinh hoạt, làm ăn và có thu nhập ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, thường xuyên tổ chức tọa đàm, các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, tổ dân phố để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người vi phạm, đồng thời huy động hội viên hỗ trợ kinh tế làm ăn tránh tệ nạn ma túy… Cùng với đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Hội đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 30 tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra kịp thời, làm rõ nhiều vụ sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, xử lý hành chính 17 đối tượng; lập hồ sơ cai nghiện tại cộng đồng 1 đối tượng; lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc 4 đối tượng; vận động đi cai nghiện tự nguyện 2 người.

Ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch thường trực HND thành phố cho biết, mô hình điểm "Cơ sở Hội phường Hòa Phát không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, giúp đỡ người sau cai hòa nhập cộng đồng" được xây dựng triển khai qua 1 năm, bước đầu đã đem lại kết quả khả quan; trong thời gian tới Hội ND thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, quyết tâm xây dựng Cơ sở Hội - P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ là một điểm sáng trong phong trào nông dân tham gia phòng chống tệ nạn ma túy; nhân rộng ra các cơ sở hội trên địa bàn quận Cẩm Lệ và rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn thành phố.

ĐĂNG BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_212634_nong-dan-giup-do-nguoi-sau-cai-hoa-nhap-cong-dong.aspx