Nông dân Hoành Bồ thắng lợi vụ dưa hấu

Để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Hoành Bồ khuyến khích nông dân chuyển những diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, trong đó có dưa hấu. Thời điểm này đang bước vào vụ thu hoạch dưa hấu. Mục sở thị tại các đồng ruộng trồng dưa hấu của huyện, nông dân đang rất phấn khởi vì dưa tiếp tục được mùa, được giá.

Nông dân xã Sơn Dương (Hoành Bồ) thu hoạch dưa hấu.

Nông dân xã Sơn Dương (Hoành Bồ) thu hoạch dưa hấu.

Vụ mùa năm nay, gia đình anh Từ Văn Lìu ở thôn Đồng Vang, xã Sơn Dương trồng 9 sào dưa hấu. Đây là năm thứ ba gia đình anh Lìu đưa cây dưa hấu vào trồng thay thế các loại cây kém hiệu quả trước đây. Dưa hấu cho thu nhập cao, gia đình anh lại không phải lo tiêu thụ vì vụ nào thương lái cũng đến tận ruộng thu mua hết. Ở vụ dưa năm nay, tuy mới thu hoạch được 3 sào song gia đình anh đã thu về sản lượng đạt gần 4 tấn.

Anh Lìu phấn khởi cho biết: Năm nay dưa hấu của bà con thôn Đồng Vang được mùa mà cũng được giá nên ai cũng vui. Dưa hấu đang là cây trồng chủ lực của thôn chúng tôi, giúp giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho bà con. Như gia đình tôi, năng suất được hơn 1 tấn/sào, bình quân giá bán được 10.000 đồng/kg.

Còn ông Lưu Văn Rọ, thôn Đồng Chùa, xã Vũ Oai thì khẳng định: Nông dân chúng tôi năm nay trung bình thu nhập khoảng 160 triệu đồng/ha trồng dưa hấu sau khi đã trừ chi phí đầu tư. Từ hiệu quả này bà con đang dự định mở thêm diện tích để trồng.

Được biết, năm nay, do các vựa dưa lớn khu vực miền Trung và miền Nam giảm sản lượng do ảnh hưởng của thiên tai nên dưa hấu Hoành Bồ được mùa, được giá. Giá bán hiện cao hơn vụ dưa hấu năm 2018 khoảng 4.000 đồng/kg, tạo nguồn thu đáng kể cho nông dân địa phương.

Thương lái thu mua dưa hấu của bà con nông dân Hoành Bồ với giá cao.

Những thương lái thường thu mua dưa hấu của huyện Hoành Bồ như anh Lê Quang Trung ở tỉnh Hải Dương đánh giá: Hoành Bồ có chất đất trồng tốt, nên dưa thơm ngon hơn những tỉnh khác ở miền Bắc mà chúng tôi thu mua. Thị trường cũng rất chuộng dưa của Hoành Bồ nên giá thu mua của chúng tôi ở đây bao giờ cũng cao hơn các tỉnh khác từ 1.500 đến 2.000 đồng/kg.

Dưa hấu có thể trồng được 2 vụ/năm, chi phí đầu tư thấp, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của Hoành Bồ và cho giá trị kinh tế cao, nên mấy năm gần đây, chính quyền địa phương khuyến khích các hộ đầu tư, mở rộng diện tích để nâng cao thu nhập. Hiện nay huyện Hoành Bồ có trên 100ha đưa vào trồng dưa hấu, tập trung ở các xã Lê Lợi, Sơn Dương, Vũ Oai và Quảng La, mỗi năm cho sản lượng trên 3.000 tấn.

Hiệu quả từ việc khuyến khích nông dân chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, trong đó có dưa hấu đã khẳng định hướng đi đúng của huyện Hoành Bồ trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Ông Bùi Xuân Hưng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hoành Bồ cho biết: Về phía địa phương, thực hiện Nghị quyết 45/NQ-HĐND về khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020, huyện đã chỉ đạo các xã rà soát để vận động các hộ dân có điều kiện sản xuất thuận lợi đăng ký sản xuất dưa và đưa vào chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ giống vốn cho bà con. Mặt khác, để tăng cường chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, huyện cũng tăng cường chỉ đạo các ngành kiểm tra đồng ruộng cũng như thường xuyên lấy mẫu sản phẩm để đem đi xét nghiệm, phân tích đánh giá độ an toàn. Để đảm bảo thu nhập từ trồng dưa hấu cho bà con, chính quyền địa phương cũng đang hỗ trợ bà con để tìm đầu ra ổn định, bền vững hơn nữa.

Hải Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201910/nong-dan-hoanh-bo-thang-loi-vu-dua-hau-2458630/