Nông dân hối hả thu hoạch lúa, ngô 'chạy' bão

Để tránh những thiệt hại do mưa bão gây ra, thời điểm này, bà con nông dân nhiều địa phương đang khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa, rau màu các loại. * Tại Anh Sơn, có mặt tại vùng bãi xã Hội Sơn, mặc dù đã gần 12 giờ trưa 14/9 nhưng bà con nông dân vẫn đang hối hả tập trung thu hoạch ngô hè thu. Thái Hiền* Trước thời điểm bão về, huyện Nghĩa Đàn đã chỉ đạo, các xã, thị trấn khẩn trương thu hoạch lúa mùa 2017.Minh Thái

x110;ể tránh những thiệt hại do mưa bão gây ra, thời điểm này, bà con nông dân nhiều địa phương đang khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa, rau màu các loại.

* Tại Anh Sơn, có mặt tại vùng bãi xã Hội Sơn, mặc dù đã gần 12 giờ trưa 14/9 nhưng bà con nông dân vẫn đang hối hả tập trung thu hoạch ngô hè thu.

Ông Trương Công Phúc ở thôn 3 xã Hội Sơn không khỏi lo lắng: Vụ hè thu năm nay gia đình gieo trỉa 5 sào ngô ở vùng bãi Mạ sông Lam, mặc dù phải 1 tuần nữa mới đến lịch thu hoạch đại trà, nhưng gia đình vẫn phải cấp tập thuê thêm người thu hoạch giúp để tránh bão lụt.

Người dân xã Hội Sơn hối hả thu hoạch ngô hè thu. Ảnh: Thái Hiền

Gia đình anh Phan Văn Bảy thôn 8 xã Hội Sơn cho biết: Thời tiết trong những ngày tới sẽ mưa liên tục do ảnh hưởng của cơn bão số 10, sáng nay gia đình đã tập trung nhân lực thu hoạch xong diện tích ngô. Mặc dù thu hoạch hơi sớm nhưng được cái yên tâm không phải lo lắng khi mưa bão đến.

Việc đóng gói, vận chuyển được bà con thực hiện gấp rút. Ảnh: Thái Hiền

Theo ông Nguyễn Đình Đăng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Anh Sơn: Vụ hè thu 2017 toàn huyện gieo trỉa trên 1.800 ha ngô, chủ yếu các giống ngô có thời gian sinh trưởng ngắn và trung bình, chịu hạn như: DK6919, CP 333, B.06, B.265, CP501, năng suất ước đạt 2,5 tạ/sào.

Hiện nay, huyện đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương đốc thúc người dân tiến hành thu hoạch ngô trên các vùng đất bãi để tránh thiệt hại do mưa lụt xảy ra, theo đó cử cán bộ bám sát cơ sở, trực tiếp tham gia thu hoạch cùng người dân, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Thái Hiền

* Trước thời điểm bão về, huyện Nghĩa Đàn đã chỉ đạo, các xã, thị trấn khẩn trương thu hoạch lúa mùa 2017.

Xã Nghĩa Yên có 200 ha đất nông nghiệp, trong đó có hơn 50 ha gieo trồng tại các khe suối có nguy cơ ngập lụt. Trong 2 ngày 13, 14 xã đã tập trung tuyên truyền, thông báo trên loa truyền thanh để bà con tập trung huy động mọi lực lượng thu hoạch sớm.

Không chỉ các diện tích lúa ở khe suối, vào thời điểm này, trên tất cả các cánh đồng, nhà nhà, người người đang tập trung gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Chị Lê Thị Hiếu ở xóm Dừa, xã Nghĩa Yên cho biết: “Gia đình tôi có 4 sào lúa, mặc dù lúa chưa chín hẳn nhưng trước diễn biến của cơn bão số 10 sắp đổ bộ vào, được hội viên phụ nữ thu hoạch lúa giúp một phần, nên diện tích lúa của gia đình tôi được chạy bão kịp thời”.

Bà con xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn) khẩn trương thu hoạch lúa mùa. Ảnh: Minh Thái

Minh Thái

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/mien-tay-nghe-an/201709/nong-dan-hoi-ha-thu-hoach-lua-ngo-chay-bao-2843479/