Nông dân mất mùa vì được cấp giống lúa 'ma'?

Hàng ngàn hộ nông dân thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đang lo lắng trước cánh đồng lúa của vụ hè - thu năm nay tràn ngập lúa 'ma' (một loài lúa trổ bông nhưng không đậu hạt, lép nhiều). Trong lúc đó, đơn vị cung cấp giống là Tổng Cty Sông Gianh cho rằng, do lúa nhiễm bệnh chứ không phải do giống.

Lúa “ma” mọc đầy đồng, nguy cơ mất mùa khiến hàng vạn nông dân lo lắng

Nguy cơ mùa màng thất bát

Thời điểm này, trong khi ở nhiều nơi lúa của vụ hè - thu đã ngậm đòng thì cánh đồng của làng Biểu Lệ, xã Quảng Trung (Ba Đồn) đang phát triển nhiều tầng, thân lúa cao bất thường, bông lúa lép xẹp. Những nông dân ở đây nói, vô số cây cao bất thường đấy là lúa “ma”, nhìn tươi tốt, nhưng không cho thu hoạch.

Bà Nguyễn Thị Danh cho biết: “Nhà tôi có 6 sào ruộng được cấp giống của Tổng Cty Sông Gianh. Tưởng vụ này ăn chắc, nhưng đến giờ, lúa “ma” quá nhiều, năng suất sụt giảm, thậm chí không thể thu hoạch”.

Tại cánh đồng cuối thôn Biểu Lệ, bà Lê Thị Hiên ngao ngán: “Làm ruộng hơn 50 năm nay, chưa có vụ lúa nào mà vấp phải giống lúa không tốt như thế này. Nhà tôi có 8 sào lấy giống của Tổng Cty Sông Gianh thì bị dính lúa “ma” hết cả. Ai cũng lo mất mùa, lo thiếu ăn sau vụ hè - thu này”.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng thị xã Ba Đồn cho biết: Vụ hè - thu này, thị xã trích kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng mua giống của Tổng Cty Sông Gianh hỗ trợ toàn bộ nông dân thị xã Ba Đồn. Tuy nhiên, theo bà con nông dân 10 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn thì an ninh lương thực vụ này khó đảm bảo.

Ðổ lỗi cho dân

Ông Cao Ngọc Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Sông Gianh, đơn vị cung ứng giống, phân bua: “Không phải giống đâu, tại sao cùng làm, nhưng chỗ khác lại không có lúa ma? Do ô nhiễm hai vụ sát nhau (đông xuân - hè thu - PV), ruộng của họ có nhiễm (lúa “ma” - PV) trước rồi, đây là lúa bị bệnh thôi chứ không phải do giống đâu”. Ông Cao Ngọc Anh còn lý giải thêm: “Nói giống Sông Gianh cung ứng nhưng có cái của Sông Gianh sản xuất, có cái là mua của đối tác về đóng bao bì Sông Gianh vào”.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Quảng Trung cho biết: “Vụ hè - thu này, Tổng Cty Sông Gianh cung ứng hơn 14 tấn lúa giống cho bà con xã Quảng Trung, nhưng lúa “ma” mọc quá nhiều, ảnh hưởng đến vựa lúa lớn nhất của thị xã Ba Đồn. Trong khi đó, hơn 4 tấn lúa giống do Mặt trận tổ quốc VN thị xã Ba Đồn cung ứng nguồn khác thì lúa phát triển tốt, không xuất hiện lúa “ma”.

Ông Hóa cho biết thêm: “Tổng Cty Sông Gianh đã đến tổ chức họp với chúng tôi khi bà con nông dân phản ánh lúa “ma” quá nhiều. Họ giải thích có ý đổ lỗi cho nông dân không biết làm ruộng. Trong khi bà con có kinh nghiệm làm ruộng bao nhiêu năm nay. Vì sao giống truyền thống họ tự chủ thì không có lúa “ma” mà giống của Tổng Cty Sông Gianh lại nhiều như vậy? Cần xem xét lại chất lượng giống. Họ có mời chúng tôi đi xem nơi họ nói giống của họ lên tốt ở địa phương khác, chúng tôi từ chối không đi. Bởi làm sao biết được đó có phải giống lúa do họ trồng?”.

Không chỉ xã Quảng Trung, mà hầu hết các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn đang đối mặt nguy cơ mất mùa vì lúa “ma” mọc đầy đồng.

“Dân ở đây bao đời sống nhờ vào nghề trồng lúa nước. Phải có ai đó chịu trách nhiệm chứ, sao lại đổ lỗi cho nông dân chúng tôi?”. Nông dân Lê Thị Hiền

Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mat-mua-vi-duoc-cap-giong-lua-ma-post1364926.tpo