Nông dân Nam Đàn mất hàng chục tỷ đồng do hoa lý chết héo sau mưa bão

Do ảnh hưởng của mưa lớn và bão số 3, một nửa diện tích hoa lý đang chính vụ thu hoạch ở huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) mất trắng, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Người dân đang 'mót' hoa bán vớt vát phần nào.

Người dân Nam Anh đang chăm gốc, bỏ phân những vùng hoa lý còn sót lại sau mưa bão.

Về xã miền núi Nam Anh - “vựa hoa lý” của huyện Nam Đàn những ngày này không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh người dân đi “mót” hoa để bán. Sau cơn bão số 3, những cánh đồng hoa lý trải dài xanh ngắt chẳng còn, thay vào đó là những giàn hoa lý xác xơ, khô héo đang chết dần.

Những giàn hoa lý ở vùng đất gò cao còn sót lại cho chất lượng hoa kém xa so với trước đây. Chính vì thế mà giá hoa lý cũng giảm mạnh. Trước khi bão vào, thương lái thu mua mỗi kg hoa lý có giá 40.000 đồng, nhưng giờ chỉ còn 20.000 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Chất, xóm 6, xã Nam Anh ngậm ngùi: “Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào vụ hoa lý. Trước đây, mỗi vụ hoa lý cho thu nhập từ 15-20 triệu đồng, nhưng giờ mới thu được 4 -5 triệu đồng thì xảy ra mưa lớn và bão số 3, khiến 90% diện tích hoa lý bị hư hại. Giờ chỉ có biết ra đồng để “mót” hoa kiếm thêm ít đồng thôi”.

Những cánh đồng hoa lý chết rụi do ngập nước.

Nam Anh là xã có diện tích trong hoa lý lớn nhất toàn huyện Nam Đàn với 65 ha. Mỗi ha hoa lý đã đưa về cho bà con vùng núi này 150-200 triệu đồng/ha. Tháng 7 và 8 là thời điểm hoa lý cho thu hoạch rộ. Thế nhưng do mưa bão khiến hơn 60-70% diện tích hoa lý trên địa bàn xã ngập úng; sau khi nước rút cây khô héo, vàng lá và thối rễ. Ước thiệt hại toàn xã do mất mùa hoa lý khoảng 6-8 tỷ đồng.

Hiện tại, xã Nam Anh đang chỉ đạo bà con tiếp tục chăm sóc diện tích hoa lý ở những cánh đồng cao, ít ngập úng vẫn còn phát triển và cho thu hoạch. Số diện tích hoa lý ngập úng địa phương chỉ đạo cho nhổ bỏ, cải tạo đất, tập trung trồng những cây ngắn ngày để tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Nam Đàn Hồ Đình Thắng, cho biết: “Toàn huyện trồng 120 ha hoa lý, do ảnh hưởng của mưa lớn và bão số 3 đã khiến hơn 60 ha bị ngập nặng và cơ bản hư hỏng hoàn toàn, tập trung chủ yếu ở xã Nam Anh, Nam Xuân… Sau khi nước rút, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã bị thiệt hại, nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ 2 triệu/ha đối với những hộ thiệt hại hơn 70%; và 1 triệu/ha đối với những hộ thiệt hại hơn 30%”.

Thiết nghĩ, các địa phương của huyện Nam Đàn, cần quy hoạch và khuyến cáo bà con trồng hoa lý ở vùng cao, không bị ngập úng, để thích ứng với thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu.

ĐÌNH PHƯỢNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/37235102-nong-dan-nam-dan-mat-hang-chuc-ty-dong-do-hoa-ly-chet-heo-sau-mua-bao.html