Nông dân Nghệ An thu lãi 8 triệu đồng/sào su hào, cải bắp

Vụ đông năm nay các sản phẩm su hào, cải bắp của bà con nông dân Nghệ An bán được giá cao. Với bắp cải, trước Tết có thời điểm bán sỉ với giá 8.000 đồng/bắp, hiện nay là 5.000 đồng/bắp; bà con thu lãi đậm, với mức 8 triệu đồng/sào.

Bà con nông dân huyện Diễn Châu chăm sóc cải bắp ngay từ đầu vụ. Ảnh: Xuân Hoàng

Bà con nông dân huyện Diễn Châu chăm sóc cải bắp ngay từ đầu vụ. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại các cánh đồng rau màu của các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu… vào những ngày cuối tháng 2 bà con nông dân tích cực thu hoạch các loại rau, trong đó, nhiều nhất là cải bắp, su hào, cà chua… Theo bà con cho biết, vụ đông năm nay mặc dù đầu vụ khó khăn do thời tiết bất thuận, nhưng bù lại bán được giá nên có lãi cao.

Ông Đỗ Văn Tâm ở xóm 8, xã Diễn Thành (Diễn Châu) đang thu hoạch 1 sào cải bắp, phấn khởi cho biết: Cải bắp vụ đông năm nay bán được giá nhất. Thời điểm trước Tết Nguyên đán, cải bắp bán với giá 8.000 đồng/bắp, đặc biệt, su hào 22.000 đồng/kg…; thời điểm này cuối mùa, do thị trường đã có nhiều loại rau, nhưng cải bắp vẫn bán với giá 5.000 đồng/bắp. Hiếm có vụ đông năm nào su hào và cải bắp được giá như thế này. Tính ra, 1 sào đất trồng từ 1.800 – 2.000 bắp, thì thu về 9 – 10 triệu đồng. Sở dĩ thu lãi như vậy là bởi trồng cải bắp 1 sào chỉ đầu tư không đến 1 triệu đồng tiền giống và phân bón.

Cải bắp và su hào vụ đông năm nay thời điểm đầu vụ khó khăn do thời tiết bất thuận, nhưng bù lại được giá, thị trường tiêu thụ tốt. Ảnh: Xuân Hoàng

“Nhà tôi có 4 sào đất, trước Tết đã bán 2 sào cải bắp với giá 10.000 đồng/bắp, thu về gần 40 triệu đồng. Hôm nay thu hoạch 1 sào, dự kiến ít hôm nữa sẽ thu hoạch 1 sào cải bắp còn lại, cũng là cuối vụ. Tính ra vụ đông này gia đình thu lãi khoảng 70 triệu đồng. Với giá bán như thế này là rất ít năm có được”, ông Đỗ Văn Tâm chia sẻ.

Ông Lê Thế Hiếu – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Vụ đông vừa qua, nông dân trên địa bàn huyện trồng được 1.200 ha rau màu vụ đông, tập trung nhiều ở các xã: Diễn Phong, Diễn Thành, Diễn Trung, Diễn Thịnh… Ngoài những sản phẩm đã được doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, thì những loại rau như cải bắp, su hào, súp lơ, cà chua… đều bán được giá, bình quân 1 ha thu về từ 160 – 200 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi trên 140 triệu đồng.

Bà con nông dân huyện Diễn Châu thu hoạch su hào, cải bắp. Ảnh: Xuân Hoàng

Vùng bãi ngang của huyện Quỳnh Lưu là vựa rau của cả tỉnh, vụ đông này cũng được đánh giá là thắng lợi trên phương diện thu nhập. Bà Vũ Thị Bích Hằng – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết: Phải nói rằng, vụ đông vừa qua bà con nông dân phải vất vả vật lộn với thời tiết mưa lũ triền miên, nhiều gia đình phải đầu tư giống để trồng đi, trồng lại. Song hiệu quả mang lại là các loại rau được giá, đặc biệt là giai đoạn trước Tết Nguyên đán. Những sản phẩm bán được giá cao như, cà chua, súp lơ, cải bắp...

Cuối tháng 2 là cuối vụ nhưng cải bắp vẫn bán với giá 5.000 đồng/bắp, mặc dù thị trường đã có nhiều loại rau quả. Theo bà con là hiếm có năm nào được giá như thế. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Tiến Đức – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh cho biết: Vụ đông năm 2022, toàn tỉnh gieo trồng được hơn 31.356/35.430 ha kế hoạch. Trong đó, diện tích rau các loại hơn 11.140 ha, ngô hơn 17.655 ha, khoai tây hơn 255 ha…

Qua khảo sát ở các địa phương cho thấy, mặc dù đầu vụ gặp nhiều khó khăn, do mưa lũ liên tục, bà con nông dân phải trồng lại nhiều lần. Nhưng bù lại thị trường tiêu thụ tốt, giá cao, nên bà con nông dân có lãi. Một số rau màu chủ lực như, cải bắp, su hào, súp lơ, cà chua… là được giá nhất.

Xuân Hoàng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nong-dan-nghe-an-thu-lai-8-trieu-dongsao-su-hao-cai-bap-post265880.html