Nông dân Nghệ An xoay xở đủ cách giải nhiệt cho vật nuôi

Nghệ An đang trải qua những nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao, có thời điểm lên đến 40-43 độ C. Để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi, nông dân phải xoay xở đủ cách…

Với gần 80ha tôm đã nuôi thả, những ngày nắng nóng cao điểm, các hộ dân ở Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) phải bám ao đầm để chăm sóc sức khỏe cho tôm. Nhiều hộ đầu tư hệ thống màng che để giảm tác động trực tiếp từ nhiệt độ cao ngoài trời vào các hồ nuôi. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Hoàng Quang Dũng - công chức địa chính, nông nghiệp xã Quỳnh Bảng cho biết: “Chúng tôi khuyến cáo người dân vận hành hệ thống sục khí nhằm hạn chế việc phân tầng nhiệt độ trong hồ nuôi. Đồng thời bổ sung các loại vitamin, khoáng chất… nhằm tăng cường sức đề kháng cho tôm; những bể nuôi với mật độ dày thì sẽ đánh bắt “tỉa” bán trước, nhằm giảm mật độ ao nuôi”. Ảnh: Thanh Phúc

Trên diện tích 1.000m2 chuồng trại, nuôi 12.000 con gà ác lấy trứng, những ngày nắng nóng cao điểm, anh Nguyễn Hữu Thắng (xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) phải vận hành giàn mát suốt ngày để duy trì nhiệt độ chuồng từ 25- 30 độ C. Đồng thời, bố trí thêm các quạt điện công suất lớn ở cuối chuồng gà nhằm tản nhiệt. Ảnh: Thanh Phúc

Tại những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại thiết kế theo kiểu truyền thống, những ngày nắng gay gắt, người dân phải dùng bạt làm mái che di động, nắng chiếu đến đâu căng bạt che đến đó. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng thời, bổ sung thức ăn xanh, thêm muối khoáng vào thức ăn, nước uống cho gia súc, gia cầm. Ảnh: Thanh Phúc

Người dân xã Tam Thái (Tương Dương) lắp quạt mát cho lợn. Ảnh: Đình Tuân

Trong những ngày nắng nóng, người dân cũng tăng cường tắm cho vật nuôi 3-4 lần để giải nhiệt. Ảnh: Đình Tuân

Tưới nước lên mái chuồng trại cũng là một cách được nhiều người dân áp dụng. Ảnh: Đình Tuân

Nắng nóng, nhiều người nuôi cá ao lắp thêm đường ống để thường xuyên dẫn nước vào làm mát ao. Ảnh: Đình Tuân

Thanh Phúc - Đình Tuân

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nong-dan-nghe-an-xoay-xo-du-cach-giai-nhiet-cho-vat-nuoi-post269989.html