Nông dân Thạch Hà vào vụ thu hoạch dưa

Thời điểm này, bà con nông dân ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang vào vụ thu hoạch các loại dưa lê, dưa gang, dưa hấu. Giá bán ổn định nên người dân phấn khởi vào vụ thu hoạch.

Những ngày này, ông Đậu Xuân Lý (thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) đang tất bật thu hoạch dưa. Ông Lý cho biết: “Năm nay, gia đình tôi trồng hơn 2 sào dưa bở, dưa lê và dưa hấu. Tuy đầu vụ thời tiết thất thường ảnh hưởng đến sự phát triển của cây nhưng nhờ chăm sóc tốt nên năng suất vẫn ổn định, nhiều quả dưa bở đạt trên 3kg. Chỉ mới giữa vụ nhưng chúng tôi đã thu hoạch đạt trung bình khoảng 8 tạ/1 sào dưa lê; dưa dưa bở và dưa hấu đạt 1-1,2 tấn/1 sào”.

Bên cạnh ruộng dưa nhà ông Lý, chị Nguyễn Thị Hương (thôn Phúc Lộc, xã Việt Tiến) cũng đang tập trung nhân lực thu hoạch dưa để kịp cân cho thương lái. Chị Hương chia sẻ: "Trên diện tích 3 sào của gia đình đang cho thu hoạch những lứa dưa lê đầu tiên. Nếu như các năm trước, dưa lê bị giảm sản lượng, chất lượng do sâu bệnh, thời tiết... thì năm nay cây sinh trưởng tốt hơn."

Được biết, toàn xã Việt Tiến có hơn 11 ha dưa các loại với hơn 50 hộ tham gia sản xuất, tập trung nhiều ở các thôn Việt Yên, Phúc Lộc. Trung bình mỗi hộ trồng 2 – 3 sào dưa.

Cách xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà không xa, xã Thạch Liên cũng là vùng trồng dưa có tiếng. Bà con nông dân tập trung thu hái nhiều nhất ở thôn Thọ với diện tích khoảng 15 ha.

Ông Trần Văn Hậu (thôn Thọ, xã Thạch Liên) chia sẻ: “Bình quân mỗi sào trồng dưa, người dân đầu tư khoảng 1 triệu đồng bao gồm giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chưa tính tiền công chăm sóc. Nếu vụ dưa cho năng suất 7- 8 tạ/sào và bán được giá nhập tại vườn từ 17.000 - 20.000 đồng/kg, thì trừ chi phí bà con sẽ thu lãi khoảng 10 triệu đồng ".

Dưa lê là cây trồng ngắn ngày cho năng suất cao. Thời gian từ lúc gieo trồng đến lúc thu hoạch trong khoảng từ 55 – 60 ngày. Những năm gần đây, để tránh tình trạng bị thương lái ép giá khi vào vụ thu hoạch rộ, các hộ trồng dưa đã tiến hành trồng gối vụ, giúp việc thu hoạch kéo dài, tiêu thụ được thuận lợi hơn.

Nhờ kinh nghiệm lâu năm nên diện tích dưa lê, dưa bở của bà con nông dân huyện Thạch Hà cho quả to, thơm mát, ngọt dịu. Hiện tại, giá dưa lê bán tại ruộng từ 17 - 20 nghìn đồng/kg; dưa bở, dưa hấu có giá 15 nghìn đồng/kg.

Xã Việt Tiến và xã Thạch Liên là 2 địa phương có diện tích trồng dưa lê, dưa bở, dưa hấu lớn trên địa bàn. Dưa là cây trồng ngắn ngày, chi phí thấp, mang lại lợi nhuận cao cho người nông dân nên những năm qua, địa phương chú trọng phát triển diện tích trồng. Cùng với các sản phẩm nông nghiệp khác, dưa bở, dưa lê đã trở thành sản phẩm có thương hiệu được nhiều người biết đến bởi độ thơm, ngon.

Ông Trần Xuân Hòa

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thạch Hà

Cẩm Hòa

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nong-nghiep/nong-dan-thach-ha-vao-vu-thu-hoach-dua/248282.htm