Nông dân Tiền Giang phấn khởi vì hoa Tết trúng mùa, được giá

Nông dân Tiền Giang đang phấn khởi vì hoa Tết năm nay trung vụ, giá bán cao hơn năm ngoái từ 10-15%.

Hiện nay, nông dân trồng hoa Tết ở tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi vì hoa phát triển tốt và có khả năng ra hoa đúng Tết. Đến thời điểm này, hơn 60% ruộng hoa đều có hợp đồng tiêu thụ với các thương lái ở Thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam bộ.

Ruộng hoa Cúc tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho

Ruộng hoa Cúc tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho

Tết Mậu Tuất 2018, nông dân tỉnh Tiền Giang trồng khoảng 1 triệu giỏ hoa; trong đó tập trung nhiều các loại hoa như : Vạn Thọ, các loại Cúc, Mã Đình Hồng, hoa Đồng tiền, Mào gà...

Hoa Mào gà (có nơi gọi là hoa Mồng gà) đã ra hoa để phục vụ thị trường Tết

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất hoa xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho cho biết, hoa Tết của Tổ hợp tác xã Mỹ Phong phát triển tốt, hoa nở ngay Tết rất nhiều. Giá hoa năm nay dự báo cao hơn năm ngoái từ 10-15%.

Nông dân Tiền Giang chăm sóc ruộng hoa Đồng tiền để bán Tết

Về đầu ra, theo ông Nhung, hiện tại bà con đã bán cho thương lái nhiều. Ví dụ, hoa cúc Mâm xôi, bà con bán cho thương lái với giá từ 140.000 - 150.000 đồng/cặp, giá cao hơn so với cùng thời điểm năm ngoái./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/nong-dan-tien-giang-phan-khoi-vi-hoa-tet-trung-mua-duoc-gia-720772.vov