Nông dân Yên Thành làm đất, cấy lúa xuyên đêm tránh nắng nóng

Những ngày vừa qua, Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 40-42 độ C. Để tránh cái nắng như thiêu đốt, nông dân huyện Yên Thành đã chong đèn làm đất, cấy lúa đêm, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa có năng suất lao động cao.

Clip: Văn Trường

Do nắng nóng kéo dài, để kịp thời gian vụ mùa hè thu, nông dân nhiều nơi ở huyện Yên Thành đã chọn phương pháp ra đồng làm đất ban đêm để tránh nắng. Ảnh: Văn Trường

Chị Nguyễn Thị Tuyết ở thị trấn Yên Thành chia sẻ: Gia đình làm 3 sào ruộng, ban ngày nắng nóng khắc nghiệt lên tới hơn 40 độ C nên chúng tôi tranh thủ cấy lúa ban đêm. Khoảng 7 giờ tối là xuống đồng đến 2-3 giờ sáng mới về nghỉ. Đến nay, gia đình đã cấy được 1 sào ruộng, dự kiến 2 đêm nữa là cấy xong diện tích lúa hè thu. Ảnh: Văn Trường

Các em học sinh nghỉ hè phụ giúp bố mẹ rải mạ trên ruộng ban đêm ở cánh đồng thị trấn Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Chị Thái Thị Thoa, xã Xuân Thành tâm sự: Để đảm bảo tiến độ vụ lúa hè thu chúng tôi thuê thêm 3 thợ cấy lúa đêm. Cấy lúa đêm trời mát, cảm giác khỏe hơn ban ngày rất nhiều. Ảnh: Văn Trường

Đại diện phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết: Hiện nay, toàn huyện đã thu hoạch xong diện tích lúa vụ xuân, các xã đang tích cực triển khai khâu làm đất, gieo cấy trên 12.800 ha lúa vụ hè thu. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy được khoảng trên 3.000 ha lúa hè thu, nông dân nhiều xã đã tổ chức cấy đêm tránh nắng, đảm bảo lịch khung thời vụ. Trong ảnh: Bà con Yên Thành cần mẫn cấy lúa ban đêm với chút ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn pin. Ảnh: Văn Trường

Văn Trường

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nong-dan-yen-thanh-lam-dat-cay-lua-xuyen-dem-tranh-nang-nong-post270617.html