'Nóng' dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng

Chủ tịch nước gửi lời chia buồn, thăm hỏi gia đình sinh viên quên mình cứu bạn; Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xem xét nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tập thể để lây lan dịch COVID-19; Thêm 8 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng; Tìm người đi máy bay, đến quán karaoke, nhà hàng có bệnh nhân COVID-19; Người dân bắt buộc phải khai báo y tế khi quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ… là những thông tin nóng được bạn đọc quan tâm trong tuần.

Chủ tịch nước gửi lời chia buồn, thăm hỏi gia đình sinh viên quên mình cứu bạn

Ngày 2/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã - người đã quên mình cứu 3 bạn bị đuối nước tại bãi biển Phú Vang, Thừa Thiên Huế ngày 30/4.

Sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu bạn.

Sinh viên Nguyễn Văn Nhã (sinh năm 1998, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là sinh viên năm 4, ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học, thuộc Đại học Huế. Chiều 30/4, khi đang tắm tại một bãi biển của huyện Phú Vang, phát hiện 3 bạn nữ trong nhóm bị đuối nước và bị sóng cuốn xa bờ, Nhã bơi đến ứng cứu. Tuy nhiên, sau khi cứu được các bạn thì Nhã bị nước biển cuốn đi vì đuối sức.

Gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm; đồng thời xem xét công nhận Nguyễn Văn Nhã là liệt sỹ theo đúng quy định.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An và Đại học Huế quan tâm, hỗ trợ gia đình sinh viên có nghĩa cử cao đẹp quên mình cứu bạn.

Xem xét nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tập thể để lây lan dịch COVID-19

Ngày 2/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cá nhân hóa trách nhiệm trong phòng, chống dịch; xem xét trách nhiệm, kể cả xử lý hình sự, đối với các cá nhân, tập thể vi phạm quy định, để lây lan dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 khẩn trương đánh giá lại tình hình và công tác phòng, chống dịch thời gian qua, nhất là phân tích rõ nguyên nhân chủ quan và xem xét trách nhiệm cơ quan, tổ chức, địa phương, cá nhân đã lơ là, chủ quan, thực hiện chưa nghiêm các quy định về phòng chống dịch; đồng thời, thảo luận các giải pháp cần tập trung thực hiện tiếp theo để đẩy lùi, ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả nhất.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thần tốc truy vết sau khi xảy ra một số ca nhiễm trong những ngày gần đây, Bộ Y tế đã lập tức vào cuộc, phối hợp điều tra, tổ chức truy vết tại tất cả các địa phương liên quan. Đã có 2.452 mẫu của những người tiếp xúc và người liên quan được lấy để xét nghiệm. Hiện tại, 1.569 mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 16 mẫu dương tính (là các bệnh nhân đã được công bố), 867 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bộ Y tế cho biết, nguồn lây của chùm ca bệnh tại tỉnh Hà Nam, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên được xác định rõ là từ bệnh nhân 2899. Nguồn lây cho bệnh nhân 2899 cần được tiếp tục điều tra, xác minh và phân tích dịch tễ sâu hơn để đưa ra nhận định chính xác. Việc phân tích bước đầu cho thấy, thời gian ủ bệnh của chủng virus này dài hơn 14 ngày (hiện đang xác định chủng virus gây bệnh), bệnh nhân tiếp xúc với người dương tính với SARS-CoV-2 trong suốt quá trình di chuyển từ Đà Nẵng về Hà Nam mà chưa xác định được đối tượng này.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá: Vừa qua, chúng ta đã chỉ đạo và thực hiện quyết liệt trong việc phòng, chống dịch bệnh. Cả hệ thống chính trị vào cuộc tích cực. Đến nay, tình hình vẫn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, có tình huống xấu hơn, khó dự báo, chưa lường hết được.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị, lực lượng trên tuyến đầu chống dịch hết lòng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích cộng đồng, lợi ích của mỗi người dân, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Bên cạnh đó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, mấy ngày qua, qua theo dõi phản ánh của người dân, báo chí, các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, thành phố Đà Nẵng chưa thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố này phải chấn chỉnh ngay tình trạng trên. Thủ tướng giao trách nhiệm cho Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các cấp kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ. Thủ tướng nhấn mạnh, phải làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm tốt cần được biểu dương, khen thưởng kịp thời, tuy nhiên, những tổ chức, cá nhân chưa làm đúng cần được xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Hà Nam, Yên Bái căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ban Chỉ đạo, của Bộ Y tế để rà soát lại và căn cứ vào hậu quả xảy ra để tập trung kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể, kể cả áp dụng biện pháp xử lý hình sự.

Thủ tướng nhắc nhở các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang đang chậm trễ trong việc triển khai các cơ sở xét nghiệm theo yêu cầu của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia. Thủ tướng yêu cầu phải chăm lo, điều trị kịp thời cho các bệnh nhân COVID-19, trên tinh thần cứu người là chính, bảo đảm nhân văn, nhưng cũng cần xem xét, xử lý nghiêm minh trách nhiệm theo quy định đối với các ca bệnh không tuân thủ nghiêm quy định về cách ly, để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước diễn biến mới của tình hình, Thủ tướng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, của Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia trong việc phòng chống dịch, mà gần đây nhất là ý kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 30/4, theo đó, tất cả các tỉnh, thành phố phải kích hoạt mọi phương án phòng chống dịch, để sẵn sàng phát hiện nhanh, thần tốc khoanh vùng và bao vây dập dịch; thực hiện theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế, không tập trung đông người, không nhập cảnh trái phép và không che giấu người nhập cảnh trái phép và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 nhanh hơn nữa.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong việc phòng, chống dịch bệnh, song cũng không được bi quan, hoảng hốt, phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, sắc sảo trong việc chỉ đạo và tổ chức thực phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, các ngành, địa phương phải rà soát các quy định đã có, bám sát tình hình thực tiễn đang diễn ra ở các địa phương, các khu vực trên thế giới, đúc rút kinh nghiệm từ những lần trước để bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về phòng, chống dịch và xử lý hậu quả cũng như bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội; phân cấp triệt để cho các cấp, các ngành chủ động, sáng tạo, phát huy hết năng lực, sở trường cũng như điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch và khắc phục hậu quả một cách hiệu quả nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tăng cường năng lực xét nghiệm bằng mọi biện pháp, khả năng và huy động, ưu tiên việc xét nghiệm với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phòng bệnh hơn chữa bệnh; yêu cầu Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, rà soát, nhắc nhở, đôn đốc các địa phương phải ưu tiên nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực phòng ngừa, khám chữa bệnh cũng như xử lý các sự cố nếu xảy ra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trên tinh thần không nể nang, né tránh; các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hơn nữa theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chú trọng các cơ sở cách ly, khám chữa bệnh, xuất nhập cảnh.

Các đồng chí bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, tập hợp đại đoàn kết toàn dân, huy động tổng lực vào phòng chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan báo chí cần tăng cường công tác tuyên truyền, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trong xã hội; tăng cường sự phối hợp hơn nữa giữa các cơ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ để tiêm hết nguồn vaccine đang có ở trong nước, công bố công khai cho nhân dân biết và giám sát; đồng thời triển khai việc tiếp cận mua các nguồn vaccine có sự bảo đảm về kiểm soát chất lượng, công khai, minh bạch về giá; kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong việc mua bán, tiếp cận vaccine.

Việt Nam thêm 8 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tính đến 18 giờ ngày 2/5, Việt Nam ghi nhận thêm 20 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 8 ca cộng đồng tại Vĩnh Phúc và Hà Nam.

Các kĩ thuật viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc lấy mẫu dịch họng của du học sinh, người lao động trở về từ các vùng có dịch để làm xét nghiệm. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Ca bệnh 2943 (BN2943) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ngày 17/4/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 30/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Ca bệnh 2944 (BN2944) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh 2945 (BN2945) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ca bệnh 2946 (BN2946) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Ca bệnh 2947 (BN2947) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Cần Thơ: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28/4/2021, các bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9341 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Cần Thơ. Kết quả xét nghiệm ngày 2/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thành phố Cần Thơ.

Ca bệnh 2948 (BN2948) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ca bệnh 2949 (BN2949) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày 23/4/2021, các bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 30/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh từ số 2950-2951 (BN2950- BN2951) ghi nhận tại Hà Nam: BN2950 là F1 (cô) BN2908; BN2951 là F1 của BN2910 và BN2941; đều liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 2952 (BN2952) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ca bệnh 2953 (BN2953) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ca bệnh 2954 (BN2954) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Ca bệnh 2955 (BN2955) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ngày 18/4/2021, các bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN62 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 2/5/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

Ca bệnh 2956 (BN2956) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa: Bệnh nhi nam, 5 tháng tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngày 24/4/2021, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 2/5/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa.

Ca bệnh 2957-2962 (BN2957- BN2962) ghi nhận tại Vĩnh Phúc: Các bệnh nhân đều là nhân viên quán Karaoke ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; đều có tiền sử tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 9 - 23/4/2021 tại tỉnh Yên Bái và hoàn thành cách ly về địa phương. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tính đến 18 giờ giờ ngày 2/5, Việt Nam có tổng cộng 1595 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 935 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 40.563 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 541 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 23.125 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 16.897 người.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 là 72 ca.

Tìm người đi máy bay, đến quán karaoke, nhà hàng có bệnh nhân COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát đi Thông báo khẩn số 1 tìm người đến các địa điểm liên quan đến trường hợp người Trung Quốc nhiễm COVID-19.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc thông báo người dân đã đến các địa điểm: Quán karaoke Sunny tại khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên trong khoảng thời gian từ 21 giờ 30 phút ngày 23/4 đến hết ngày 1/5; Quán Hải sản ngon ở xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên trong khoảng thời gian từ 12 giờ ngày 26/4 đến hết ngày 30/4; Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên thời gian khoảng 21 giờ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.

Những người đã đến các địa điểm nêu trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ hoặc gọi đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn: Bộ Y tế: 19009095; Sở Y tế Vĩnh Phúc: 0965071010; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc: 0966409364. Đồng thời cần khai báo y tế trực tuyến http://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

Trong một diễn biến liên quan, đầu giờ chiều ngày 2/5, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 38 tìm hành khách trên chuyến bay VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng ngày 27/4 và VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 29/4. Bộ Y tế đề nghị, những hành khách đi trên các chuyến bay sau: Chuyến bay số hiệu VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng khởi hành lúc 14h20 và hạ cánh lúc 15h46 ngày 27/4/2021. Chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, giờ khởi hành theo kế hoạch là 10h25, giờ khởi hành thực tế là 10h46 và hạ cánh lúc 12h10 ngày 29/4/2021.

Những người đến quán bar Sunny - Khu đô thị Đồng Sơn - Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc trong khoảng thời gian từ ngày 23-30/4/2021. Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình: 1900.9095 (Bộ Y tế); 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng); 0966.409.364 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc); 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội). Khai báo y tế trực tuyến tại tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

Người dân bắt buộc phải khai báo y tế khi quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

Ngày 2/5/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ra Công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phun khử trùng tại Khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái, ngày 27/4/2021. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong những ngày vừa qua, từ ca bệnh dương tính với SASR-CoV-2 sau khi kết thúc cách ly tập trung đã lây lan ra nhiều tỉnh, thành phố khác trong đó có Hà Nội, đến nay thành phố đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính SASR-CoV-2 từ ổ dịch này.

Dự kiến trong thời gian tới, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, sẽ có lượng lớn người từ các địa phương về Hà Nội và người Hà Nội đi nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 trở lại thành phố, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 1/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu: Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 27/4/2021, các Công điện: số 540/CĐ-TTg và số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, văn bản số 112-CV/TU ngày 27/4/2021 của Thành ủy Hà Nội, các Công điện số 03/CĐ-CT ngày 27/4/2021, số 04/CĐ UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố.

Bên cạnh đó huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị địạ phương, nhất là sự tiên phong gương mẫu của người đứng đầu các cấp các ngành của các địa phương và sự đồng thuận của người dân tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Tăng cường quản lý người trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, cụ thể như sau: Yêu cầu tất cả người dân khi quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19 khác cần phải đến ngay các cơ sở Y tế gần nhất hoặc trạm y tế xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm về việc khai báo y tế của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, học viên, sinh viên và người lao động khác... trực thuộc. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về việc khai báo y tế của người dân trên địa bàn.

Công an thành phố chỉ đạo Công an cơ sở chủ trì, phối hợp tổ COVID-19 cộng đồng (đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng) lập danh sách người dânquay trở lại thành phố trên địa bàn sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 để giảm sát, quản lý và tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền đến các cơ quan và người dân trên địa bàn bắt buộc cài đặt mã QR Code, phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

V.T/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/nong-dich-covid19-bung-phat-trong-cong-dong-20210502215325981.htm