'Nóng' đối thoại Shangri-La: 'Mỹ không để yên trước thách thức ổn định của châu Á'

'Mỹ sẽ không nhượng bộ trước thách thức sự ổn định châu Á sau hàng loạt các vấn đề căng thẳng gần đây', Reuters dẫn lời quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Patrick Shanahan cho biết ngày 1/6.

Theo hãng Reuters, ông Shanaha nói trực tiếp đến Trung Quốc khi đưa ra các vấn đề bất ổn khu vực. Tuy nhiên, ông Shanahan có nói rằng Washington sẽ không lờ đi cách cư xử của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang diễn ra. Mặt khác, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định rằng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ quân sự với Bắc Kinh trong thời gian tới.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan. Ảnh:reuters

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan. Ảnh:reuters

"Có lẽ thách thức lâu dài lớn nhất đối với lợi ích thiết yếu của các quốc gia ở khu vực là từ các nhân vật đang tìm cách gây rắc rối, vi phạm trật tự quốc tế", ông Shanahan nói tại Đối thoại Shangri-La, Singapore.

"Nếu các xu hướng này vẫn tiếp tục thì nhiều vấn đề có thể xảy ra", ông Shanahan cho biết.

Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông Shanahan kể từ khi tiếp quản quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào tháng Một trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp diễn, thêm vào đó là các vấn đề an ninh châu Á.

"Mỹ sẽ không thể lờ đi các động thái của Trung Quốc và tôi cho rằng, mọi người đã nhượng bộ Bắc Kinh trong quá khứ", ông Shanahan nói.

Ở khía cạnh khác, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc có thể thu được nhiều lợi ích nếu tiếp tục thúc đẩy mới quan hệ mang tính xây dựng với Mỹ.

Theo ông Shanahan, các mâu thuẫn thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hiện tại không thể xem là chiến tranh thương mại mà chỉ đơn giản là một phần của đàm phán thương mại đang tiếp tục.

Theo Reuters, cùng với các cảnh báo đối với Trung Quốc, ông Shanahan cũng đề cập đến việc hợp tác thúc đẩy quan hệ hai nước trong lĩnh vực trao đổi quân sự và nỗ lực phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên.

"Tôi tự tin chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề", ông Shanahan cho biết.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng kêu gọi các đồng minh Mỹ nên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động quốc phòng. Việc chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng từ châu Á đến châu Âu luôn là mong muốn của chính quyền Tổng thống Trump.

"Chúng tôi cần mọi sự hợp lực để kiểm soát chủ quyền và khả năng giải quyết các vấn đề", ông Shanahan nhấn mạnh.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nong-doi-thoai-shangri-la-my-khong-de-yen-truoc-thach-thuc-on-dinh-cua-chau-a-20190601202936578.htm