Nóng: 'Đòn giáng' phút cuối của Anh, Mỹ thành công loại bỏ Thiếu tướng Nga khỏi vị trí đầu Interpol

Ứng cử viên người Hàn Quốc Kim Jong Yang đã chính thức trở thành Chủ tịch mới của Interpol.

Sputnik đưa tin, Interpol vừa công bố trên trang Twitter của mình rằng, ông Kim Jong Yang đã chính thức được bầu là chủ tịch tiếp theo của tổ chức này. Ông Kim sẽ kế nhiệm Mạnh Hoành Vỹ – vị cựu chủ tịch vừa từ chức tháng trước sau khi bị bắt giữ tại Trung Quốc vì cáo buộc tham nhũng.

Interpol đã chính thức có chủ tịch mới

Trước đó, Anh và Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cho ứng cử viên người Hàn Quốc trong cuộc "chạy đua"… hai người vào chiếc ghế chủ tịch Interpol. Đối thủ của ông Kim là quan chức quân đội đến từ Nga Alexander Prokopchuk.

CNN dẫn lời một cố vấn giấu tên của của Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Marco Rubio cho biết ngày 21/11, văn phòng ông Rubio đã làm việc với Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao Mỹ, để vận động các nước thành viên Interpol không bỏ phiếu cho ứng cử viên Prokopchuk.

Cùng lúc, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói với các phóng viên rằng, Washington ủng hộ cho quyền chủ tịch Interpol Kim Jong Yang chính thức thay thế cho ông Mạnh Hoành Vỹ.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Harriet Baldwin khẳng định: "Chúng tôi không dự đoán về kết quả cuộc bỏ phiếu, nhưng Anh ủng hộ cho ông Kim Jong Yang".

Một số nước thành viên khác của Interpol, như Ukraine và Lithuania đe dọa sẽ rút khỏi Interpol nếu Prokopchuk được lựa chọn. Lithuania thậm chí còn thông qua một nghị quyết kêu gọi các "quốc gia dân chủ khác" làm theo mình.

Hôm thứ Hai (20/11), trong một lá thư gửi tới chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, một nhóm các thượng nghị sỹ Mỹ đã tuyên bố, bỏ phiếu cho ông Prokopchuk giống như "dẫn cáo vào nhà", và cảnh báo Nga sẽ lợi dụng điều này để kiểm soát Interpol. Họ cũng đề nghị chính quyền Mỹ làm mọi cách để đảm bảo ứng cử viên Nga bị thất bại.

Trong một động thái đáp trả, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích lá thư trên, gọi đó là "sự can thiệp vào quá trình bầu chọn của một tổ chức quốc tế". Còn phát ngôn viên Bộ Nội vụ Nga Irina Volk cáo buộc truyền thông quốc tế đang tiến hành một chiến dịch chống lại ông Prokopchuk.

Trước khi chính thức được bầu làm người đứng đầu Interpol, ông Kim Jong Yang đã tạm thời giữ chức vụ quyền chủ tịch kể từ khi ông Mạnh từ chức.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nong-don-giang-phut-cuoi-cua-anh-my-thanh-cong-loai-bo-thieu-tuong-nga-khoi-vi-tri-dau-interpol-20181121150311124.htm