NÓNG: Hết tiền, Nam Định có thể chia tay V.League

Trước tình hình tài chính ngày một bết bát, HLV Nguyễn Văn Sỹ thừa nhận Nam Định có thể chấp nhận chia tay V.League khi mùa giải chưa khép lại.

Sau khi vượt qua trở ngại trong việc thành lập công ty cổ phần bóng đá theo đúng quy định của VPF, Nam Định tiếp tục đối mặt với thách thức mới trong mùa giải sóng gió. Cụ thể, từ hai tháng nay, lãnh đạo đội bóng đã không còn đủ tài chính để trả lương cho ban huấn luyện, cầu thủ.

Ban đầu, những thông tin này chỉ được rò rỉ trên mạng xã hội, thông qua phát ngôn từ các cổ động viên thân thiết với đội bóng. Tiếp đó, với sự nhập cuộc của báo giới, mọi việc tiếp tục được “phơi bày” cụ thể hơn. Lần này, tiếng nói được cung cấp trực tiếp từ HLV trưởng CLB.

Chia sẻ với On Sports chiều 21.8, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Tôi cảm thấy rất buồn với những người có trách nhiệm ở đây. Cảm giác như họ không quan tâm, hoặc thậm chí muốn Nam Định trở về giải hạng Nhất. Nếu vậy, hãy nói một câu “không nuôi được”, thì chúng tôi dừng thôi”.

Giữa lúc tinh thần cầu thủ đang hưng phấn, Nam Định lại bất ngờ đối mặt với cơn bão khó khăn tài chính (Ảnh: Hải Đăng).

Trước đó, theo tiết lộ từ anh Lai Bùi – người đứng đầu Hội CĐV Nam Định, lãnh đạo tỉnh có hứa sẽ góp vốn 20 tỷ đồng để duy trì đội bóng. Nhưng chờ mãi đến gần hết mùa giải, dòng tiền này vẫn biệt tích tăm hơi. Khi ngân sách sẵn có ngày một cạn kiệt, họ đã buộc phải lên tiếng.

Theo một số nguồn tin, trước mắt cầu thủ Nam Định đã sẵn sàng đình công, bỏ tập để bày tỏ phản ứng đến lãnh đạo CLB. Tất nhiên, ai cũng hiểu đây chỉ là sự việc chẳng đặng đừng. Nhưng nếu không hành động, khi mùa giải khép lại, người lao động sẽ chịu thiệt nặng nhất.

Hiện tại, Nam Định đang có 18 điểm, tạm xếp hạng 13 sau 20 vòng đấu. Tính từ giai đoạn lượt về hồi đầu tháng 7, đội đã tìm được 7 điểm sau 5 trận. 2 trận gần nhất, trùng với thời điểm bị nợ lương, đoàn quân của tướng Sỹ đều chịu thất bại đáng tiếc trước Sài Gòn FC và SLNA.

Khi V.League trở lại ở tháng 9, Nam Định sẽ đối mặt với lịch thi đấu cực kỳ khó chịu. Đầu tiên là trận tiếp đón Sanna Khánh Hòa BVN, rồi tiếp sau đó là hai trận làm khách ở Thanh Hóa và Hải Phòng. Hy vọng từ đây đến đó, chuyện tiền nong của đội sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nong-het-tien-nam-dinh-co-the-chia-tay-vleague-906221.html