'Nóng' không để 'chìm xuồng' vụ bảo kê chợ Long Biên, cá độ bóng đá qua mạng gần 600 tỷ đồng

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ bảo kê chợ Long Biên; triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 600 tỷ đồng ở Thanh Hóa; dịch tay chân miệng tang đột biến ở TP Hồ Chí Minh; là những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm tuần qua.

Kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Thành phố Hà Nội trước 5/10

Trong những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc bảo kê ở chợ Long Biên (Hà Nội). Ở gần cầu Long Biên, chợ Long Biên thuộc quận Ba Đình - quận trung tâm của Hà Nội, là chợ đầu mối lớn của Hà Nội.

Mặc dù buôn bán đủ loại mặt hàng nhưng chợ Long Biên được biết đến nhiều nhất là khu chợ trời bán buôn các loại hoa quả. Tại đây, các hoạt động giao thương thường diễn ra từ khoảng 23 giờ đêm đến khoảng 5 giờ sáng, trở thành nét văn hóa của Hà Nội.

Một nữ lao động bốc xếp tại chợ Long Biên. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN

Tuy nhiên khi phóng sự của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phát sóng, và sau đó là nhiều cơ quan báo chí vào cuộc, thì dư luận đã thực sự thảng thốt khi ngay giữa trung tâm thành phố Hà Nội lại diễn ra tình trạng “luật bất thành văn” với bà con tiểu thương.

Như phản ánh của phóng viên VTV, để có thể buôn bán, các tiểu thương tại chợ Long Biên phải đóng tiền bến bãi (tiền bảo kê) là 200.000/lượt, nếu là xe to thì mức tiền là 350.000 đồng/lượt. Cũng có trường hợp phải đóng tiền bến bãi 100 triệu đồng/năm. Nếu không đóng tiền, các hộ kinh doanh ở chợ sẽ không có chỗ để đỗ xe, chuyển hàng…

Trước phản ánh của các cơ quan báo chí, ngày 28/9, tại cuộc giao ban giữa UBND thành phố Hà Nội với các sở, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh việc cơ quan báo chí phản ánh có bảo kê ở chợ Long Biên, với những hình ảnh của VTV đăng tải việc các đối tượng có hành vi đánh, cưỡng đoạt và cầm nhận tiền là có cơ sở.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu về mặt trách nhiệm quản lý nhà nước thì Chủ tịch UBND quận Ba Đình cần báo cáo với Bí thư Quận ủy và khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý chợ Long Biên tiến hành kiểm điểm trách nhiệm.

Phòng Kinh tế quận, Phó Chủ tịch UBND quận quản lý vấn đề này phải chịu trách nhiệm và cần kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo về UBND thành phố, Thành ủy Hà Nội trước ngày 5/10. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND quận Ba Đình chỉ đạo lực lượng Công an Ba Đình khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật và không để tình trạng này tái diễn.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng ở Thanh Hóa

Như thông tin báo chí đã đưa, Phòng Cảnh sát Hình sự- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên internet với quy mô gần 600 tỷ đồng do Lâm Tài Thế (sinh năm 1976, ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thế đã thường xuyên sử dụng tài khoản đánh bạc trên mạng Internet có địa chỉ là www.3in1bet.com để tổ chức cho hàng chục đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia cá độ bóng đá. Đồng thời, Thế còn lập công ty tài chính và cầm đồ để cho các con bạc vay nợ với lãi suất cao.

Tham gia đánh bạc còn có nhiều đối tượng khác, đáng chú ý là có những đối tượng tuổi đời còn trẻ như Lê Đình Tùng (SN 1994), Trần Duy Khánh (SN 1987), Nguyễn Thị Hiền (SN 1985), Lại Đức Cường (SN 1984),…

Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng công an thu giữ 170 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu khác có liên quan đến việc tổ chức cá độ bóng đá và đánh bạc.

Dịch tay chân miệng tăng đột biến ở TP Hồ Chí Minh

Sở y tế TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các bệnh viện, trung tâm y tế và phòng y tế quận huyện trên địa bàn về sự xuất hiện của chủng virus EV71 khiến số ca bệnh tay chân miệng tăng cao, biến chứng nặng.

Một bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Số liệu báo cáo từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố, từ đầu tháng 9 đến nay số lượng bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng gia tăng đáng kể. Trong đó, nhiều trường hợp dương tính với Enterovirus 71 (virus EV71) – chủng virus đã gây dịch tay chân miệng lớn trên cả nước trong năm 2011.

Theo Trung tâm y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh, năm 2018, bệnh tay chân miệng tại thành phố cũng diễn tiến như các năm trước. Số trường hợp nhập viện nội trú xoay quanh con số 100. Đến tháng 7 và tháng 8, bệnh nhập viện có xu hướng tăng nhẹ theo chu kỳ với trung bình nhập viện hàng tuần là 140 và 190.

Tuy nhiên, trong hai tuần giữa tháng 9, số ca bệnh tay chân miệng nhập viện có xu hướng tăng nhanh. Ghi nhận từ 14 – 20/9, có 289 ca bệnh tay chân miệng nhập viện, tăng 47% so với trung bình 4 tuần trước (194 ca), tăng 130% so với tuần cùng kỳ 2017 (124 ca). Đồng thời số ca nhập viện từ các tỉnh cũng tăng nhanh chóng so với trước đó.

Hoàng Linh/Báo Tin tức (Tổng hợp)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nong-khong-de-chim-xuong-vu-bao-ke-cho-long-bien-ca-do-bong-da-qua-mang-gan-600-ty-dong-20180930093655595.htm