NÓNG: Lật lọng, MU tính 'chơi khăm' Barca thương vụ Pogba

Làng túc cầu tiếp tục đón nhận tin tức bất ngờ liên quan đến thương vụ Manchester United, Pogba và Barcelona.

Tới nay, thay vì bất ngờ, làng túc cầu đã quen với việc ngày nào cái tên Paul Pogba cùng Manchester United cũng xuất hiện tràn lan khắp mặt báo quốc tế. Cứ nghĩ kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa trên toàn châu Âu, mọi đồn đoán về tương lai của ngôi sao người Pháp sẽ khép lại. Song, mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp.

MU muốn đổi Pogba lấy Dybala.

MU, Barca và Pogba tiếp tục tạo nên chuỗi 'drama' mệt mỏi với cổ động viên toàn thế giới. 2 CLB không ngừng dùng dằng, thậm chí lời qua tiếng lại, trong khi đó, tiền đạo người Pháp cũng không có quyết định rõ ràng về chuyện đi ở thời gian sắp tới.

Vừa qua, tờ Don Balon tiết lộ, Ban lãnh đạo ông lớn Ngoại hạng Anh bắt đầu dao động và đang suy xét về nguyện vọng của Barcelona. Theo đó, HLV Jose Mourinho muốn tiến hành một cuộc trao đổi với đương kim vô địch La Liga. Chỉ cần thượng tầng gã khổng lồ chấp nhận cho Jordi Alba cập bến Old Trafford, MU sẵn sàng mở đường để Barca rước Pogba về Tây Ban Nha.

Thế nhưng, mới đây, truyền thông nước Anh mang đến tin tức hoàn toàn bất ngờ. Theo đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang ''một chân đạp 2 thuyền", trước mặt thì mở lời với Barca, sau lưng thì liên hệ với Juventus.

Pogba trở thành vật tế thần cho MU chiêu mộ các ngôi sao.

Cụ thể, tờ Mirror tiết lộ, thượng tầng MU cùng ''Người đặc biệt'' cũng đã thương thảo về lời đề nghị từ phía đại diện Serie A. Nửa đỏ thành Manchester quyết định áp dụng chính sách tương tự với trường hợp của gã khổng lồ Catalan: Đôi bên sòng phẳng, một đổi một.

Ngôi sao "Quỷ đỏ" muốn có được chính là người kế thừa Lionel Messi, Paulo Dybala. Đây cũng là mục tiêu của đội nhà thời gian gần đây. Theo nguồn tin từ Italy, MU muốn bỏ 107 triệu bảng để có được chữ ký của anh. Nhưng hiện tại, so với việc phải chi trả một số tiền lớn, dùng Pogba trao đổi khả thi hơn. Một cầu thủ CLB đang cần, 1 người liên tục gây phiền phức, làm vậy hoàn toàn có lợi cho Man United.

Không những vậy, so với việc yêu cầu Barca nhả Alba, trường hợp của Dybala và Juve có vẻ dễ dàng hơn. Về phía ngôi sao số 10, anh đã không còn thoải mái ở đội bóng Italy. Chân sút 24 tuổi được cho rằng đang có quan hệ không tốt với HLV Massimiliano Allegri. Ngọn nguồn đa phần liên quan đến sự xuất hiện của Ronaldo ở CLB.

Trong khi đó, không phải cạnh tranh tiền bạc với đại diện Catalan, lại đưa được Pogba trở về CLB, đây quả thật là chuyện tốt. Dù gì đi nữa, tiền vệ người Pháp với thời gian thi đấu huy hoàng trong màu áo "Lão bà" vẫn được coi trọng hơn Dybala.

Bạch Băng

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/nong-lat-long-mu-tinh-choi-kham-barca-thuong-vu-pogba-d488103.html