NÓNG: Lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn lại thua siêu đối thủ người Triều Tiên

Tối nay, Thạch Kim Tuấn một lần nữa thất bại trước 'người quen' Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) trong cuộc cạnh tranh HCV cử tạ hạng 56kg nam ASIAD 18.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Thạch Kim Tuấn và Om Yun Chul không xa lạ gì nhau. Họ thường là đối thủ trong cuộc cạnh tranh HCV các giải châu Á, thế giới, ASIAD.

Cách đây 4 năm, tại Incheon (Hàn Quốc), Kim Tuấn xuất sắc đạt tổng cử 294kg (134kg cử giật + 160kg cử đẩy) nhưng vẫn đành nhận HCB ASIAD 2014 bởi Yun Chol còn xuất sắc hơn với tổng cử 298kg (128kg cử giật + 170kg cử đẩy).

Lần duy nhất Kim Tuấn "hòa" Yun Chol khi cả 2 cùng đạt tổng cử 296kg tại giải vô địch thế giới 2014. Tuy nhiên thời điểm đó, HCV vẫn thuộc về lực sĩ CHDCND Triều Tiên do kém Tuấn 0,04g cân nặng (55,71 kg so với 55,75 kg).

Dù rất nỗ lực nhưng một lần nữa Thạch Kim Tuấn lại thua Om Yun Chol, đành nhận HCB ASIAD 18. Ảnh: Thanh Niên

Chiều nay, Kim Tuấn nhập cuộc với quyết tâm "trả nợ" Yun Chol và cũng hướng tới mục tiêu giành tấm HCV cử tạ Á vận hội lịch sử cho Thể thao Việt Nam.

Đăng ký mức tạ khởi điểm cử giật 128kg, Tuấn là người thi đấu cuối cùng và phải mất 2 lần giật mới chinh phục thành công. Lần 3 Tuấn đăng ký mức 132kg và đã thất bại.

Về phần mình, Om Yun Chol đã chinh phục thành công mức tạ khởi điểm 127kg ngay trong lần giật đầu tiên. Tuy nhiên ở 2 lần giật sau, anh đều không thành công ở mức tạ 131kg.

Khoảng cách 1kg sau phần thi cử giật giúp Om Yun Chol rất tự tin khi cử đẩy là thế mạnh của anh. Ngược lại, Kim Tuấn có phần bất lợi về tâm lý.

Trong lần đẩy đầu tiên, Tuấn thực hiện thành công mức tạ 152kg. Còn Yun Chol đẩy "nhẹ nhàng" 160kg.

Lần đẩy thứ 2 và 3, Tuấn liên tiếp thất bại ở mức tạ 160kg, 161kg. Với tổng trọng tạ 280kg, Tuấn nhận HCB.

Trước 2 lần đẩy cuối, Yun Chol (tổng trọng tạ 287kg) đã chắc chắn có HCV và việc của anh chỉ là vượt qua chính mình nên đã đăng ký mức 172kg, hơn kỷ lục thế giới của mình đúng 2kg. Rất tiếc, Yun Chol đã không thể thành công.

Tham dự hạng 56kg nam, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đạt tổng trọng tạ 271kg (123kg cử giật, 148kg cử đẩy) xếp thứ 4, kém VĐV giành HCĐ là Surahmat (Indonesia, 272kg) đúng 1kg tạ.

Hoàn Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nong-luc-si-cu-ta-thach-kim-tuan-lai-thua-sieu-doi-thu-nguoi-trieu-tien-905799.html