NÓNG: Malaysia chi tiền mua một loạt vũ khí

Malaysia mới quyết định duyệt chi cho lực lượng vũ trang nước này 13,2 tỷ RM (khoảng 4 tỷ USD) trong dự toán ngân sách năm 2014 để mua các loại vũ khí và hoạt động thắt chặt an ninh biên giới

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak cho biết, việc phân bổ ngân sách như trên cho thấy, Chính phủ Malaysia ưu tiên cho nhiệm vụ loại trừ các mối đe dọa từ nước ngoài có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Xe bọc thép AV-8 do chính Malaysia sản xuất

Trong đó, Chính phủ sẽ dùng 2,4 tỷ RM sắm thêm 6 tàu tuần tra ngoài khơi, 04 máy bay vận tải, xe tăng và các thiết bị khác. Chi 75 triệu cho hoạt động của Ban chỉ huy an ninh vùng Đông Sabah.

Ngoài ra, Chính phủ Malaysia còn chi 202 triệu RM để xây dựng, khôi phục các dịch vụ cho những khu phố quân sự như xe buýt phục vụ con em quân nhân đi học. Đồng thời chi 48 triệu RM cho các hoạt động phúc lợi đối với 20.000 cựu binh.

Minh Nhân (theo Bernama)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cong-nghe/nong-malaysia-chi-tien-mua-mot-loat-vu-khi/20131026043457p1c32.htm