'Nóng mặt' trước tên lửa hạt nhân lợi hại mới của Nga, Mỹ tung cảnh báo răn đe

Theo Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison, Nga phải ngừng phát triển loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân 9M729 mới đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phá hủy tên lửa hạt nhân mới của Nga nếu cần thiết.

Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison. Ảnh: DPA/Tass.

"Đây là lúc Nga phải ngồi lại đàm phán và chấm dứt các vi phạm" - bà Kay Bailey Hutchison chia sẻ với báo giới tại Brussels trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis gặp gỡ những người đồng cấp NATO tại đây.

Bà cũng nhấn mạnh, Mỹ không có ý định vi phạm Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được hai nước ký kết năm 1987. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng, việc này có thể xảy ra bởi Nga buộc Mỹ phải làm như vậy.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hối thúc Nga minh bạch hơn và giải thích những cáo buộc vi phạm Hiệp ước INF.

Phát biểu về tuyên bố của NATO liên quan tới INF, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo về sự nguy hiểm của các cáo buộc gây hấn.

"Dường như những người đưa ra những tuyên bố như vậy không nhận thức được về mức độ phải chịu trách nhiệm của họ và sự nguy hiểm của những cáo buộc gây hấn" - bà Maria Zakharova nói.

Hiệp ước INF 1987 nghiêm cấm việc xây dựng, triển khai, và thử nghiệm các tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 480 đến 5.500km. Mátxcơva và Washington đã nhiều lần cáo buộc đối phương vi phạm hiệp ước.

Theo Mỹ, các hệ thống tên lửa 9M729 của Nga vi phạm các điều khoản trong hiệp ước bởi hệ thống này giúp Nga có khả năng phát động cuộc tấn công hạt nhân vào Châu Âu với rất ít hoặc không cần thông báo.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, các tên lửa 9M729 tuân thủ những nghĩa vụ của Nga trong Hiệp ước INF đồng thời chưa hề được nâng cấp và thử nghiệm ở phạm vi bị cấm. Mátxcơva cũng nhấn mạnh, Washington chưa từng cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Nga đã vi phạm thỏa thuận này bởi những bằng chứng đó không hề tồn tại.

Hồi đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc Mỹ vi phạm hiệp ước khi triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu với các bệ phóng có thể dùng để khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nong-mat-truoc-ten-lua-hat-nhan-loi-hai-moi-cua-nga-my-tung-canh-bao-ran-de-633968.ldo