Nóng: Mỹ bị tố dùng 'phốt pho trắng' tấn công vào khu vực đông dân cư ở Syria

Nga cho biết, các máy bay Mỹ khi thực hiện các cuộc không kích vào khu dân cư đã sử dụng các loại vũ khí bị cấm.

Mỹ liên tục bị tố không kích vào dân thường ở Syria.

Nga cho biết, các máy bay chiến đấu của Mỹ đang sử dụng phốt pho trắng trong các cuộc không kích nhằm vào khu đông dân cư gần sông Euphrates ở Syria, gây ra nhiều thương vong dân sự.

"Người Mỹ đã tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào các khu định cư do khủng bố kiểm soát dọc theo bờ phía Đông của Euphrates", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 15/11.

Theo cư dân địa phương, các chiến đấu cơ từ liên minh do Mỹ dẫn đầu đang sử dụng "đạn dược phốt pho trắng" trong các cuộc không kích của họ, bà Zakharova cho biết thêm tại một cuộc họp báo tại Moscow. Phốt pho trắng là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nằm trong danh mục cấm sử dụng theo Công ước Geneva 1949.

Tuyên bố phía Nga đưa ra sau khi hãng thông tấn SANA báo cáo rằng liên minh do Mỹ lãnh đạo đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào khu dân cư ở tỉnh Dayr al-Zawr của Syria, sử dụng bom chùm – cũng là một loại vũ khí bị cấm khác.

Phản ứng trước lời cáo buộc, Washington nói các cáo buộc về việc nước này sử dụng vũ khí cấm ở miền Đông Syria là "sai sự thật", tuyên bố các hoạt động này "phù hợp với luật pháp”.

Bom chùm, bom bi là loại bị cấm theo Hiệp ước quốc tế có hơn 100 quốc gia ký kết do hậu quả của loại vũ khí này lên dân thường là không thể chấp nhận được. Mỹ, Nga và một số nước khác chưa tham gia văn kiện này.

Hôm thứ Ba, bộ Ngoại giao Syria đã lên án cuộc oanh tạc gần đây của Mỹ vào thị trấn phía Đông al-Shaafah, khiến hơn 60 người thiệt mạng và bị thương.

Phía Syria cho biết, vụ thảm sát rõ ràng chỉ ra một thực tế rằng các thành viên của liên minh quân sự Mỹ không có sự tôn trọng các giá trị đạo đức, các quy tắc và quy định quốc tế cũng như cuộc sống của thường dân vô tội.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nong-my-bi-to-dung-phot-pho-trang-tan-cong-vao-khu-vuc-dong-dan-cu-o-syria-a411131.html