Nóng: Mỹ sẽ nới lỏng lệnh cấm làm ăn với Huawei thêm 90 ngày

Thông tin về thỏa thuận gia hạn mới giữa Mỹ và Huawei có thể sẽ được công bố chính thức vào thứ Hai tới, theo Reuters.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ được kì vọng sẽ tiếp tục gia hạn khả năng mua hàng từ các đơn vị cung ứng Mỹ cho Huawei để phục vụ các khách hàng hiện hữu, hai nguồn tin thân cận với vấn đề cho Reuters biết.

“Giấy phép chung tạm thời” này sẽ gia hạn thêm khoảng thời gian 99 ngày cho Huawei, nguồn tin cho biết thêm.

Trước đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban đầu cũng cho phép Huawei mua một số mặt hàng do Mỹ sản xuất vào tháng 5, một thời gian ngắn sau khi công ty này bị Mỹ đưa vào danh sách đen trong một động thái làm giảm những ảnh hưởng của việc này với khách hàng của Huawei rất nhiều trong số đó là các nhà mạng ở vùng sâu vùng xa của Mỹ. Dù vậy, những quyết định liên quan đến giấy phép này vẫn có thể sẽ thay đổi trước thời hạn vào thứ 2 tới, nguồn tin tiết lộ.

Cùng thời điểm, một nguồn tin khác nói Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có thể có một cuộc hội đàm qua điện thoại vào cuối tuần này liên quan đến Huawei. Huawei từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

Việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ chặn Huawei mua các thiết bị từ Mỹ được coi là một leo thang mạnh mẽ trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Nhiều đối tác của Huawei tại Mỹ đã xin cấp giaays phép đặc biệt để tiếp tục làm ăn với ông lớn công nghệ Trung Quốc. Thư kí Bộ Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross nói với phóng viên tháng trước rằng họ đã nhận được 50 hồ sơ và con số này sẽ tiếp tục tăng lên.

Trong số 70 tỉ USD Huawei dành ra để mua linh kiện trong năm 2018, khoảng 11 tỉ USD là dành choc ác công ty Mỹ, bao gồm Qualcomm, Intel và Micron Technologies.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/nong-my-se-noi-long-lenh-cam-lam-an-voi-huawei-them-90-ngay-5860858.html