Nóng: Nga điều rồng lửa S-400 đến Crimea 'nghênh đón' Ukraine

Trung đoàn thứ tư của hệ thống tên lửa phòng không mới nhất S-400 'Triumph' hôm nay đã bắt đầu nhận nhiệm vụ trực chiến ở phía bắc Crimea, cách biên giới Ukraine 20 km, trưởng bộ phận hỗ trợ thông tin Hạm đội Biển Đen LB Nga, ông Alexey Rulev nói với các nhà báo.

Hệ thống rồng lửa S-400 của Nga đã điều đến Crimea trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng.

Ba trung đoàn trước đó đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trực chiến để bảo vệ không phận của Nga gần các vùng Theodosia, Sevastopol và Yevpatoria.

"Hôm nay, tại Dzhankoy, các đơn vị chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph từ các đội phòng không thuộc Lực lượng không quân và Phòng không Quân khu Nam đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trực chiến cho Crimea", ông Rulev tuyên bố.

Các đơn vị chiến đấu được đưa tới các vị trí đã triển khai bệ phóng, và sẽ bắt đầu thực hiện công việc theo dõi các mục tiêu.

Hôm trước, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng trung đoàn tên lửa phòng không này đã hoàn thành các cuộc bắn thử hệ thống tên lửa chống máy bay Triumph tại thao trường Kapustin Yar, vùng Astrakhan. Các đơn vị chiến đấu thực hiện các bài tập bắn vào các mục tiêu mô phỏng bay thấp, với tốc độ cao cũng như các mục tiêu đạn đạo.

Nga điều S-400 đến Crimea trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga-Ukraine gia tăng.

Ngày 25.11, 3 tàu của Hải quân Ukraine Berdyansk, Nikopol và Yana Kapa, vi phạm Điều 19 và 21 của Công ước Liên Hợp Quốc, vượt qua biên giới quốc gia của Nga một cách bất hợp pháp. Các tàu này không tuân theo yêu cầu chính đáng của phía Nga.

Nga quyết định sử dụng vũ khí. Cả ba con tàu đều bị bắt giữ cách bờ biển Nga khoảng 20 km.

Trong vụ việc, ba binh lính Ukraine bị thương nhẹ. Họ được chăm sóc y tế, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Nga đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm biên giới quốc gia.

Tổng thống Ukraine đe dọa "chiến tranh toàn diện" với Nga.

Trong khi đó, theo đoạn video mà hãng tin RT có được, đoàn xe quân sự chở các tổ hợp tên lửa diệt hạm BAL đã được trông thấy tại km số 15 của đường cao tốc Sevastopol – Kerch ở Crimea ngày 27.11.

BAL được đưa vào phiên chế quân đội Nga từ năm 2004. Sử dụng tên lửa Kh-35, tầm bắn của hệ thống tên lửa chống hạm này lên tới 130km. Tổ hợp phòng thủ bờ biển BAL phóng tên lửa ở góc cố định. Một khẩu đội BAL có thể phóng tối đa 32 tên lửa hành trình chống hạm, đủ mạnh để công phá một đội tàu chiến lớn của quân địch.

Đoạn video này xuất hiện vài giờ sau khi người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thừa nhận trên ba tàu Hải quân nước này - bị Nga nổ súng tấn công và bắt giữ vì xâm phạm lãnh hải Nga trên Biển Đen ngày 25.11.

Đình Dương (Theo Sputnik)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nong-nga-dieu-rong-lua-s-400-den-crimea-nghenh-don-ukraine-934846.html