Nóng Nga-Ukraine 23-4: Nga triển khai lính dù, lực lượng đặc biệt tấn công nhiều mục tiêu Ukraine

Mặt trận Bakhmut liên tục 'đổi chủ'; Kiev kêu gọi phương Tây tăng viện trợ lên 10 lần; Tổng thống Brazil 'không muốn làm hài lòng ai' liên quan lập trường về xung đột; Nga trục xuất loạt nhân viên ngoại giao Đức,...

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

Ngày 22-4, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Nga đã 3 lần tấn công tên lửa, tung 30 đợt không kích và 50 lần triển khai hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS vào khắp mặt trận ở Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Trong đó, giao tranh vẫn đẫm máu nhất ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, đông Ukraine). Theo giới quan chức Ukraine, các lực lượng chính quy của Nga và các chiến binh thuộc nhóm quân sự tư nhân Wagner đang tấn công không ngừng nghỉ vào Bakhmut.

Binh sĩ Ukraine bắn súng cối về hướng Bakhmut ngày 20-4. Ảnh: AA

Đài CNN dẫn lời ông Yurii Fedorenko, chỉ huy một đại đội thuộc Lữ đoàn cơ giới số 92 của Ukraine cho biết tình hình Bakhmut "vẫn cực kỳ căng thẳng".

Theo ông, lính dù và lực lượng đặc biệt của Nga đã tham gia tấn công đạt được một số thành công về mặt chiến thuật. Ông Fedorenko cho biết Nga sử dụng máy bay để "phá hủy theo đúng nghĩa đen" các mục tiêu ở Ukraine.

Theo chỉ huy này, Kiev đang "phòng thủ tích cực" và chiếm lại một số vị trí, "cả ở ngoại ô và tại chính Bakhmut, đẩy Nga khỏi các tuyến đường liên lạc. Ông cho biết một số mặt trận "đổi chủ" qua lại trong suốt trận chiến.

Một sĩ quan khác, Trung úy Roman Konon, cho biết các lực lượng Nga đang tiến lên phía trước với lực lượng chưa từng có, phá hủy mọi thứ trên đường tiến quân, khiến cả 2 bên đều thương vong.

Thông tin từ Nga

Ngày 22-3, ông Yevgeny Prigozhin - thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner của Nga nói rằng một số quân nhân Ukraine ở các TP Chasov Yar và Konstantinovka (tỉnh Donetsk) đã bỏ vũ khí, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Họ đang hạ vũ khí, đứng dậy và bỏ đi" - cơ quan truyền thông của Wagner dẫn lời ông Prigozhin trên Telegram.

Các binh sĩ Ukraine kéo một chiếc ô tô bị hư hại tại ở TP Chasiv Yar gần Bakhmut ngày 22-4. Ảnh: REUTERS

Phát biểu của ông Prigozhin được đưa ra sau khi có thông tin Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã chỉ thị Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Alexander Syrsky giữ vững lực lượng cho đến ngày 9-5, để "ngăn 1 cuộc tấn công" nhân ngày Nga chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II.

. TASS dẫn báo cáo của phái đoàn của phe ly khai tỉnh Donetsk tại Trung tâm Liên hợp Kiểm soát và Điều phối về ngừng bắn và ổn định đường phân giới (JCCC) cho biết Ukraine đã 25 lần khai hỏa vào các khu định cư ở tỉnh Donetsk ngày 22-4.

Theo đó, quân đội Ukraine bị cáo buộc sử dụng pháo 155 mm và nhiều hệ thống phóng tên lửa để thực hiện đợt tấn công này. 119 quả đạn đã được bắn ra. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

. Ngày 22-4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các lực lượng vũ trang Nga đã đánh chặn 10 quả pháo được phóng ra từ hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS và bệ thống tên lửa đa năng Uragan.

Ông Konashenkov cũng thông tin quân đội Nga đã phá hủy thêm 5 máy bay không người lái của Ukraine ở các định cư vùng Donbass.

Các diễn biến khác

. Ngày 22-4, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrij Melnyk kêu gọi phương Tây tăng mức viện trợ quân sự "lên 10 lần" để giúp Kiev đẩy lùi quân Nga, theo CNN.

“Chúng tôi rất biết ơn các đồng minh vì sự hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, nó không đủ. Ukraine cần gấp 10 lần để chấm dứt sự gây hấn của Nga trong năm nay” - ông Melnyk nói.

Ông đồng thời kêu gọi các đồng minh chi 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Để dễ hình dung, xét về kinh tế của Đức, vốn phát triển nhất Liên minh châu Âu (EU), 1% tương đương 39 tỉ USD. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Ukraine lập luận đây chỉ là số nhỏ so với chi tiêu của phe đồng minh trong Thế chiến II, theo CNN.

. Hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 22-3 nói ông không muốn “làm hài lòng bất kỳ ai” khi đưa ra lập trường về xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva trong chuyến thăm Bồ Đào Nha ngày 22-4. Ảnh: REUTERS

Phát biểu của ông Silva được đưa ra sau khi ông bị phương Tây về phát ngôn liên quan Ukraine. Tuần trước, ông Silva nói rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu nên ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine vì điều này đang khiến cuộc chiến kéo dài.

. Ngày 22-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này trục xuất 20 nhà ngoại giao Đức, theo TASS.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết họ sẽ hạn chế đáng kể số lượng nhân viên tối đa của các cơ quan ngoại giao Đức tại Nga "như một phản ứng đối với các hành động thù địch của Berlin".

Trước đó, chính quyền Đức đã quyết định trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga. Theo Moscow, thông qua việc này, Berlin đang theo đuổi chính sách hủy hoại toàn bộ mối quan hệ giữa Nga và Đức.

ÂN VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-23-4-nga-trien-khai-linh-du-luc-luong-dac-biet-tan-cong-khap-ukraine-bakhmut-lien-tuc-doi-chu-post730058.html