Nóng Nga-Ukraine 28-1: Nga thắng thế ở Donetsk, phản pháo báo cáo của IAEA về các vụ nổ lớn gần nhà máy Zaporizhzhia

Giao tranh ác liệt, Nga đạt bước tiến ở Donetsk; IAEA báo cáo nhiều vụ nổ lớn gần nhà máy điện hạt nhân Ukraine, Moscow phản pháo; Nga chất vấn sự can dự của NATO vào chiến sự.

Giao tranh ác liệt, Nga đạt bước tiến ở Donetsk

. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 27-1, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga liên tục tấn công quân Ukraine ở các tỉnh Donetsk và Zaporizhia, đồng thời siết chặt vòng vây tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Bên cạnh đó, quân Moscow cũng chiếm các địa điểm thuận lợi mới tại 2 tỉnh nêu trên và gây thiệt hại bằng hỏa lực cho binh lính thuộc Lữ đoàn cơ giới 72 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 108 của quân đội Ukraine. Trong ngày 26-1, quân Nga cũng tấn công quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine liên quan đến lĩnh vực công nghiệp quân sự và hệ thống vận tải của nước này.

Theo TASS, tổn thất của Kiev trong ngày qua lên tới hơn 214 binh sĩ. Ông Konashenkov cho biết kể từ đầu chiến sự, Nga đã phá hủy 380 máy bay chiến đấu Ukraine, 204 máy bay trực thăng, 2.967 máy bay không người lái, 402 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.644 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 991 bệ phóng tên lửa, 3.932 khẩu pháo dã chiến và súng cối, và 8.191 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Đống đổ nát sau trận không kích của Nga ở ngoại ô thủ đô Kiev ngày 26-1. Ảnh: REUTERS

Đống đổ nát sau trận không kích của Nga ở ngoại ô thủ đô Kiev ngày 26-1. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng không quân Kiev đã 7 lần tấn công các cụm nhân lực và 1 lần dội pháo vào các vị trí của hệ thống tên lửa phòng không Nga trong ngày 27-1. Trong ngày này, các đơn vị tên lửa phòng không Ukraine đã bắn hạ một tiêm kích Su-25 và 1 trực thăng Mi-8 của Nga.

Bộ Tổng tham mưu cho biết trong ngày Nga đã 24 lần không kích, 7 lần dội tên lửa và hơn 30 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) về phía Ukraine. Các đợt oanh tạc của Nga vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine đã khiến dân thường thiệt mạng và bị thương, một số tòa nhà bệnh viện bị phá hủy.

Theo Ukrinform, Nga đã triển khai xe tăng, súng cối, và đại bác tấn công khoảng 89 khu định cư ở các tỉnh Kherson, Kharkiv, Zaporizhia, Sumy, Chernihiv, Donetsk và Luhansk. Trong đó Donetsk là nơi hứng nhiều đợt tấn công nhất.

Nga chất vấn Tổng thư ký NATO

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoàn toàn tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine và người dân ở các quốc gia NATO nên nhìn thấu sự lừa dối, khi lãnh đạo của khối tuyên bố khác. Bà dẫn lại những nhận xét gần đây của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg với truyền thông Đức rằng khối không can dự cuộc xung đột, theo đài RT.

“Các vị đang coi người dân Liên minh châu Âu (EU) và NATO là những kẻ ngốc ư? Các vị nghĩ rằng các vị vẫn đứng ngoài vòng cuộc chiến khi vẫn gửi xe tăng (cho Kiev)? Vậy các vị là ai? Hãy giải thích đi" - bà nói ngày 27-1.

“Người dân các nước NATO nên biết rằng khối này hoàn toàn tham gia vào cuộc đối đầu với quốc gia của chúng tôi và cuộc đối đầu này đang leo thang” - bà nói thêm, đồng thời cáo buộc ông Stoltenberg "dối trá người dân Ukraine trong nhiều năm" để kích động thù địch với Nga.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock từng nói rằng EU đang “có chiến tranh với Nga”. Nhận xét này vấp phải sự phản đối từ các thành viên EU khác. Phía Pháp cho biết rằng Paris “không có chiến tranh với Nga và cũng không có đối tác nào của chúng tôi gây chiến với Moscow”.

“Việc chuyển giao thiết bị quân sự không cấu thành hành động đồng tham chiến” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Anne-Claire Legendre nói ngày 26-1, theo hãng tin AFP.

IAEA báo cáo nhiều vụ nổ lớn gần nhà máy điện hạt nhân Ukraine, Moscow phản pháo

Ngày 26-1, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã báo cáo các vụ nổ mạnh gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia) hiện do Nga kiểm soát và tái kêu gọi thiết lập một khu vực an ninh xung quanh nhà máy, hãng Reuters đưa tin.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia). Ảnh: REUTERS

Một quan chức Nga bác bỏ bình luận của ông Rafael Grossi - Giám đốc IAEA khi ông này cho rằng Moscow không thể duy trì an toàn hạt nhân. Theo đó, ông Renat Karchaa - cố vấn của người đứng đầu Rosenergoatom, công ty điều hành các nhà máy hạt nhân của Nga - cho rằng bình luận của ông Grossi là vô căn cứ.

"Tôi chỉ có thể mô tả đây là một hành động khiêu khích. Trước khi cung cấp thông tin như vậy, bạn cần kiểm tra và xác định rằng thông tin đó không dựa trên tin đồn" - ông nói, theo TASS.

"Một mặt, họ muốn chứng tỏ rằng họ đang làm điều gì đó có ích. Mặt khác, họ một lần nữa gieo rắc nghi ngờ trong dư luận phương Tây rằng bằng cách nào đó Nga không thể duy trì an toàn hạt nhân" - ông này nói thêm.

Theo Reuters, các quan chức Nga đã tìm cách đảm bảo với các nước phương Tây rằng họ đang duy trì các tiêu chuẩn an toàn và tiếp tục hợp tác với IAEA.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-28-1-nga-thang-the-o-donetsk-phan-phao-bao-cao-cua-iaea-ve-cac-vu-no-lon-gan-nha-may-zaporizhzhia-post717636.html