Nóng Nga-Ukraine 4-2: Cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ thiệt mạng ở Ukraine; Viện trợ đổ về Kiev

Cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ thiệt mạng ở Ukraine; Viện trợ từ Mỹ đổ về Kiev; EU thông tin về gói trừng phạt thứ 10 áp đặt lên Nga,...

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong ngày 3-2, quân đội nước này đã tấn công và gây thiệt hại cho hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 108 và 110 của Ukraine ở tỉnh Zaporizhia, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Thống kê thiệt hại của Ukraine trong ngày 3-2, ông cho biết Kiev đã mất hơn 20 nhân viên quân sự, một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, hai khẩu pháo D-20 và một khẩu pháo D-30.

Quân nhân Ukraine khai hỏa súng cối ở gần thị trấn Soledar (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

. Theo ông Konashenkov, các lực lượng Nga cũng đã “quét sạch” một kho đạn dược của Ukraine gần khu định cư Blagodatovka ở tỉnh Kharkiv.

. Ông cũng cho biết pháo binh Nga đã gây thiệt hại cho các đơn vị quân đội Ukraine ở TP Lyman (tỉnh Donetsk), loại hơn 70 binh sĩ, phá hủy 1 phương tiện chiến đấu bộ binh, 1 khẩu lựu pháo D-20 và một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất.

. Riêng ở Kherson, ông Konashenkov thông tin trong ngày 3-2, các lực lượng Nga đã phá hủy 1 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, 1 lựu pháo tự hành Akatsiya và 2 pháo tự hành Gvozdika của Ukraine.

. Ông cho biết thêm rằng Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine gần khu định cư Chervonoarmeiskoye (tỉnh Kherson).

. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ ngày 24-2-2022 đến ngày 4-2, quân đội nước này đã phá hủy 382 máy bay chiến đấu Ukraine, 206 trực thăng, 3.008 máy bay không người lái, 403 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.723 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.004 bệ phóng tên lửa, 3.988 khẩu pháo dã chiến và súng cối và 8.255 phương tiện cơ giới.

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ lực lượng cứu hộ Ukraine cho biết Nga đã 18 lần pháo kích vào TP Kherson (tỉnh Kherson) trong ngày 3-2, phá hủy nhiều căn hộ và các công trình dân sự.

“Kể từ ngày 20-11-2022, TP đã ghi nhận tổng cộng 1.810 đợt tấn công (từ Nga). Trong khoảng thời gian này, 77 người đã chết, trong đó có 1 trẻ em” - theo lực lượng cứu hộ.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: GETTY

. Đài CNN ngày 3-2 dẫn thông tin từ nhóm viện trợ nhân đạo Global Response Medicine (GRM) cho biết ngày 2-2, người sáng lập của nhóm đã thiệt mạng trong lúc hỗ trợ dân thường tại TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Theo thông tin từ nhóm, tình nguyện viên thiệt mạng là ông Pete Reed, một cựu binh Thủy quân lục chiến Mỹ.

"Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng về những nguy hiểm mà các nhân viên cứu hộ và cứu trợ phải đối mặt trong các khu vực xung đột khi họ hỗ trợ những công dân bị kẹt giữa làn đạn" - theo tuyên bố của GRM.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: “Chúng tôi đang liên lạc với gia đình và cung cấp mọi hỗ trợ lãnh sự có thể”.

. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ "chiến đấu lâu nhất có thể" để giữ vững TP Bakhmut.

"Sẽ không ai từ bỏ Bakhmut. Chúng tôi coi Bakhmut là pháo đài của mình" - ông Zelensky nói trong cuộc họp báo với các quan chức Liên minh châu u (EU) sau hội nghị thượng đỉnh ở Kiev, theo hãng tin Reuters.

Ông cũng kêu gọi phương Tây tiếp tục gửi vũ khí để Kiev tiếp tục giữ vững Bakhmut và xa hơn nữa là giành lại hoàn toàn khu vực Donbass (gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk).

Các diễn biến khác

. Phát biểu sau khi hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine kết thúc tại thủ đô Kiev của Ukraine ngày 3-2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết gói trừng phạt thứ 10 của khối đối với Nga sẽ nhắm vào hoạt động thương mại và công nghệ của Nga có vai trò thúc đẩy xung đột ở Ukraine, theo CNN.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 3-2, EU thống nhất áp mức giá trần 100 USD/thùng đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga, bao gồm dầu diesel và dầu hỏa, và mức giá tối đa là 45 USD/thùng đối với các sản phẩm được giao dịch ở mức chiết khấu như nhiên liệu dầu, theo hãng tin Reuters. Đây là một phần trong kế hoạch giữa EU, Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7) và Úc nhằm hạn chế nguồn doanh thu mà các nước này cho là sẽ giúp Moscow duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

. Ngày 3-2, Mỹ đã công bố danh sách chi tiết các loại vũ khí và thiết bị sẽ được chuyển giao cho Ukraine, Ukrinform dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Mỹ đưa tin.

Theo nội dung gói hỗ trợ lần này, Mỹ sẽ gửi gói hỗ trợ an ninh trị giá 2,17 tỉ USD cho Ukraine. Trong đó, 425 triệu USD lấy từ các kho dự trữ hiện có của Bộ Quốc phòng và 1,75 tỉ USD còn lại từ quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine. Gói hỗ trợ lần này bao gồm một tên lửa dẫn đường với tầm bắn 144 km.

Tuy nhiên, đợt hỗ trợ lần này của Mỹ không bao gồm các tên lửa ATACMS vì Washington lo ngại Ukraine sẽ sử dụng loại vũ khí có tầm bắn 320 km này để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga, theo CNN.

ÂN VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-4-2-cuu-binh-thuy-quan-luc-chien-my-thiet-mang-o-ukraine-vien-tro-do-ve-kiev-post718489.html