Nóng Nga-Ukraine 8-1: Đạn pháo vẫn bay ở Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn; Cựu quan chức Mỹ: Thời gian không đứng về Kiev

Đạn pháo vẫn bay ở Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn; Cựu quan chức Mỹ nhận định thời gian không đứng về phía Kiev; Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuần tới họp thảo luận về Ukraine.

Đạn pháo vẫn bay ở Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 7-1 các lực lượng Ukraine đã tấn công 25 cụm nhân lực, 2 kho đạn và 3 hệ thống phòng không của quân Nga.

Bộ Tổng tham mưu lưu ý rằng bất chấp cái gọi là "ngừng bắn" đã được tuyên bố, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục bắn phá các vị trí của các đơn vị Ukraine bằng xe tăng, súng cối và pháo nòng. Theo đó, trong ngày 7-1, phía Moscow đã 1 lần không kích và 7 lần dội pháo vào các mục tiêu Ukraine. Bộ này nhấn mạnh rằng mối đe dọa về các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Nga vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine vẫn đang hiện hữu.

Phía Moscow đang tập trung nỗ lực tấn công theo hướng các TP Bakhmut, Avdiivka và Lyman (đều ở tỉnh Donetsk) và đang cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật theo hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv). Trên các hướng tỉnh Zaporizhia và Kherson, quân Nga vẫn tiếp tục nỗ lực tăng cường tuyến phòng ngự và giữ vững các khu vực tạm chiếm.

Những cột khói bốc lên từ một cuộc không kích của Nga tại tỉnh Donetsk (Ukraine) trong thời gian ngừng bắn kéo dài 36 giờ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố. Ảnh: REUTERS

Những cột khói bốc lên từ một cuộc không kích của Nga tại tỉnh Donetsk (Ukraine) trong thời gian ngừng bắn kéo dài 36 giờ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 14 của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công vào các vị trí của Nga ở khu vực Kharkiv bất chấp lệnh ngừng bắn mà Nga tuyên bố.

Ông cho biết quân Nga đã triển khai hỏa lực trả đũa và đã tiêu diệt hơn 20 binh sĩ Ukraine, một xe tăng, một bệ phóng pháo phản lực bắn loạt Grad và hai ô tô.

Tại Donetsk, theo ông, quân Ukraine đã 11 lần nã súng cối vào các vị trí của Nga ở Lyman. Ở mặt trận Soledar, Avdiivka và Maryinka, quân Kiev đã 51 lần bắn đại bác vào các đơn vị Moscow. “Quân đội Ukraine đã phóng hơn 60 quả đạn pháo cỡ lớn vào các khu dân cư của thành phố Donetsk” - ông nói thêm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga cho biết chiếc máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine bị bắn rơi gần Kurakhovo thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng là do chính hệ thống phòng không tên lửa Osa của Ukraine bắn hạ. Ông cho biết Nga “chỉ can sự một chút”.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuần tới họp thảo luận về Ukraine

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 13-1 sắp tới để thảo luận về tình hình ở Ukraine.

Theo Ukrinform, cuộc họp sẽ được tổ chức vào buổi chiều dưới hình thức giao ban. Chủ đề là "Duy trì hòa bình và an ninh của Ukraine".

Cựu quan chức Mỹ: Thời gian không đứng về phía Ukraine trong cuộc xung đột với Nga

Trong bài viết trên tờ The Washington Post, cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết nền kinh tế và quân sự của Ukraine gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các gói cứu trợ từ phương Tây, và nếu không có một sự thay đổi ngoạn mục, cơ hội chiến thắng của nước này đang dần rất mong manh.

Theo bài viết, nếu Ukraine không tiến công thành công trong tương lai gần, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky sẽ bị phương Tây gây áp lực để đàm phán ngừng bắn với Tổng thống Nga Vladimir Putin – điều mà nhà lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần từ chối xem xét.

Ở thời điểm hiện tại, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng sẽ tạo lợi thế cho Nga, 2 cựu quan chức nhận định.

Theo họ, cách duy nhất để tránh một kịch bản như vậy là Mỹ và các đồng minh khẩn trương cung cấp cho Ukraine thật nhiều gói viện trợ quân sự đủ để ngăn một cuộc tấn công mới của Nga và giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Moscow ở miền đông và miền nam đất nước.

“Những gì cần thiết bây giờ là Mỹ và các đồng minh phải cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự bổ sung mà họ cần, trên hết là các phương tiện chiến đấu bọc thép” - trích bài viết.

Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng gia hạn lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết Ankara hy vọng lệnh ngừng bắn do Nga tuyên bố dọc theo toàn bộ tuyến giao tranh ở Ukraine sẽ được gia hạn thêm, theo TASS.

Phát ngôn viên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin. Ảnh: PICTURE ALLIANCE

Chia sẻ với kênh truyền hình A Haber TV, ông cho biết Ankara sẵn sàng nỗ lực hết sức để tiến hành đối thoại nhằm ngăn chặn các hành động thù địch. "Theo ý kiến của chúng tôi, lệnh ngừng bắn không nên chỉ có hiệu lực trong 36 giờ mà phải lâu hơn. Vẫn chưa có quyết định chung về vấn đề này giữa các bên, điều này cho thấy các bên xung đột sẽ đi vào ngõ cụt" - ông nói.

Vị phát ngôn viên cũng không loại trừ việc Ukraine tham gia lệnh ngừng bắn cũng như khả năng có một cuộc gặp giữa các nhà đàm phán của cả hai bên. Theo ông, xung đột tiếp diễn gây ra đầy rẫy những tàn phá và thương vong và "ý tưởng đối thoại nên được cả Nga và Ukraine cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ ủng hộ".

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-8-1-dan-phao-van-bay-o-ukraine-bat-chap-lenh-ngung-ban-cuu-quan-chuc-my-thoi-gian-khong-dung-ve-kiev-post715596.html