Nóng Nga-Ukraine 9-6: Nga tuyên bố phá kế hoạch lớn của Kiev ở Zaporizhia; Nguy cơ không kích toàn Ukraine ở mức rất cao

Nga tuyên bố phá kế hoạch lớn của Kiev ở Zaporizhia; Nguy cơ không kích toàn Ukraine ở mức rất cao; Nga tố Mỹ ngăn Kiev ký thỏa thuận ngừng bắn với Moscow.

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua vẫn nóng ở khu vực miền đông khi giao tranh diễn ra ác liệt trên từng mét vuông. Phía Nga tuyên bố đã phá hủy kế hoạch của Ukraine nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ quân Nga và tiến ra biển.

Nga tuyên bố phá hủy kế hoạch lớn của Ukraine ở Zaporizhia

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga ồ ạt tấn công vào các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Theo Bộ này, các trận chiến khốc liệt đang diễn ra trên từng mét vuông trong các khu vực trên. Hai bên có tới 26 đợt giao tranh ngày qua.

Trong ngày 8-6, quân Nga đã 1 lần dội tên lửa và 27 lần không kích, cũng như khoảng 30 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) nhắm vào các vị trí của quân Kiev và các khu vực đông dân cư ở Ukraine.

Mối đe dọa về các trận mưa tên lửa và không kích tiếp theo của Nga trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine là "rất cao".

Binh sĩ Ukraine bắn vào mục tiêu Nga bay gần TP Bakhmut vào ngày 5-6. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine bắn vào mục tiêu Nga bay gần TP Bakhmut vào ngày 5-6. Ảnh: AP

Các lực lượng Ukraine trong ngày qua đã tấn công 5 sở chỉ huy, 24 lần tập kích các cụm nhân lực và vũ khí Nga, 4 lần dội pháo vào các hệ thống phòng không của đối phương,... Phía Kiev tuyên bố đã tiến thêm được 1,6 km ở sườn phía nam và phía bắc TP Bakhmut.

. Theo hãng thông tấn TASS, Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo cáo buộc phía Ukraine ngày 8-6 đã pháo kích vào điểm sơ tán dân thường ở thị trấn Golaya Prystan (tỉnh Kherson), khiến 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Ủy ban Điều tra Nga sau đó thông báo sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc.

Ngày 8-6, Tư lệnh Quân khu 58 của Quân khu phía Nam quân đội Nga - Thiếu tướng Ivan Popov nói rằng các lực lượng Nga đã phá vỡ kế hoạch tiến ra biển của quân Ukraine trong nỗ lực tấn công theo hướng tỉnh Zaporizhia.

Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo trước đó cùng ngày rằng quân đội Ukraine đã triển khai 1.500 quân cố gắng tấn công Nga theo hướng Zaporizhia nhưng cuộc tấn công đã bị quân Moscow đẩy lùi.

Ông Popov cho biết các lực lượng Nga sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu được giao."Công việc chiến đấu vẫn còn khó khăn ở phía trước. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị, theo dõi tình hình và hoàn thành mục tiêu chiến đấu được giao" - ông nói.

IAEA: Đập Kakhovka vẫn có thể cung cấp nước cho nhà máy Zaporizhzhia

Ngày 8-6, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết nước từ đập thủy điện Kakhovka (Kherson) vẫn đang được bơm tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia) để làm mát các lò phản ứng, cũng như bơm tới các khu vực khác ở khu vực, theo Reuters.

Ngoài ra, nhà máy Zaporizhzhia có thể sử dụng các nguồn nước khác khi nước trong đập thủy điện không còn nữa, chẳng hạn như tại ao nước làm mát lớn bên cạnh con đập.

Tuy vậy, Giám đốc IAEA Rafael Grossi vẫn cảnh báo tình hình an ninh xung quanh cơ sở Zaporizhzhia "vẫn rất bấp bênh và tiềm ẩn nguy hiểm".

Nga tố Mỹ ngăn Kiev ký thỏa thuận ngừng bắn với Moscow

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho biết giới lãnh đạo Ukraine đã sẵn sàng giải quyết cuộc xung đột với Nga nhưng đã từ bỏ trước áp lực của Mỹ, đài RT đưa tin.

Theo ông, Moscow và Kiev sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột, tuy nhiên, chính phủ Ukraine đã rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình dưới áp lực của Mỹ.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev. Ảnh: TASS

Theo TASS, ông Patrushev nhắc lại các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 năm ngoái. "Vào buổi sáng, họ [các thành viên của phái đoàn Ukraine] đã đưa các đề xuất cho chúng tôi trong các cuộc đàm phán nhưng vào buổi tối, họ lại nói ‘không, chúng tôi từ bỏ chúng'".

Ngoài ra, ông này còn chỉ trích cả Mỹ và Anh chỉ quan tâm đến việc kéo dài bạo lực và không quan tâm đến sự đau khổ của con người. “Tôi có thể xác định các quốc gia muốn chiến sự kéo dài nhất chính là Mỹ và Anh” - ông nhấn mạnh.

Tổng thư ký NATO kêu gọi đẩy nhanh hỗ trợ Ukraine khắc phục hậu quả vụ nổ đập Kakhovka

Trong cuộc họp giữa các đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba ngày 8-6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các thành viên của liên minh quân sự đẩy nhanh viện trợ nhân đạo cho Ukraine sau thảm họa vỡ đập Kakhovka.

Theo tờ The Kyiv Independent, một số đối tác của Ukraine đã cung cấp hàng triệu USD viện trợ chẳng hạn như bồn nước, máy bơm, bộ lọc nước,... Trung tâm điều phối ứng phó thảm họa châu Âu-Đại Tây Dương của NATO - cơ chế ứng phó khẩn cấp dân sự của Liên minh - đã chia sẻ danh sách chi tiết về các nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine với các đồng minh và đối tác NATO.

Ông Stoltenberg cũng nói rằng hỗ trợ trước mắt, trung hạn và dài hạn cho Ukraine sẽ là chủ đề chính trong Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 sắp tới tại TP Vilnius (thủ đô của Lithuania).

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-9-6-nga-tuyen-bo-pha-ke-hoach-lon-cua-kiev-o-zaporizhia-nguy-co-khong-kich-toan-ukraine-o-muc-rat-cao-post737127.html