Nóng: Nguồn gốc tiếng nổ lớn bất ngờ tại căn cứ Mỹ-Pháp ở Syria

Một vụ nổ lớn đã diễn ra tại thị trấn Ain al-Issa của Syria, nơi đóng căn cứ quân sự của liên quân Mỹ-Pháp, một báo cáo hôm nay (4/6) cho hay.

(Ảnh minh họa).

Tờ Inside Syria cho biết, sáng sớm hôm nay (4/6), một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thị trấn al-Issa thuộc tỉnh Raqqa của Syria. Đây là khu vực gần vị trí đóng quân của lính Mỹ và Pháp.

Tiếng nổ lớn được cho là xuất phát từ một vụ nổ xe, trong xe chứa bom được kích hoạt từ xa. Vị trí bom nổ ở gần chốt kiểm soát của nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn.

Trong khi đó, một nguồn tin khác của kênh Kurdistan 24 TV cho biết, vụ việc xảy ra do nổ kho đạn dược, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Vẫn chưa có báo cáo thương vong về vụ việc, cũng chưa có lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Hiện tại, theo ước tính, có khoảng 200 lính Mỹ và 75 nhân viên quân đội đang phục vụ trong căn cứ nêu trên của Washington. Mỹ và Pháp được cho là triển khai lực lượng binh sĩ ở đây để hỗ trợ hoạt động của các chiến binh phiến quân SDF nhằm chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nong-nguon-goc-tieng-no-lon-bat-ngo-tai-can-cu-my-phap-o-syria-a372753.html